Xã hội

Tin mới vụ 3 nam sinh mất tích trên biển Hải Lý

09/05/2016, 10:27
image

Đến 10h sáng (9/5), thi thể 3 nam sinh bị đuối nước tại biển Hải Lý vẫn chưa được tìm thấy.

13161425_767674406703517_1361505546_o

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi quá trình tìm kiếm thi thể 3 nam sinh bị đuối nước tại biển Hải Lý

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 15h30’ ngày 8/5, vụ đuối nước xảy ra tại biển Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định đã khiến 3 nam sinh lớp 11C trường THPT Tô Hiến Thành (Hải Hậu, Nam Định) bị mất tích đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.

3 học sinh được xác định là em Nguyễn Văn Hướng (xã Hải Hưng), em Hoàng Khánh Tùng (xã Hải Nam) và em Lê Anh Tuấn (xã Hải Trung).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, sáng nay (9/5), ông Nguyễn Xuân Hiến – Phó Chủ tịch xã Hải Lý cho biết: “Sự việc đang được lãnh đạo tỉnh Nam Định và lãnh đạo huyện Hải Hậu rất quan tâm. Cá nhân tôi đã trực ở hiện trường suốt đêm để tìm kiếm các cháu. Sáng sớm, ông Trần Minh Hải – Phó Chủ tịch huyện Hải Hậu cũng đã có mặt trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm”.

13187882_932224303557300_1343368482_n

Dù đã huy động tất cả các lực lượng cùng người dân biển địa phương tìm kiếm thi thể 3 nam sinh bị đuối nước nhưng đến nay kết quả vẫn vô vọng

Theo ghi nhận của PV, dù đã huy động tất cả các lực lượng tìm kiếm cùng nhiều biện pháp nhưng đến giờ mọi kết quả vẫn vô vọng.

Ngoài phương án sử dụng phương pháp rà lưỡi câu để tìm kiếm như đêm qua, ông Hiến cho biết: “Hiện lực lượng CA xã Hải Lý, CA huyện Hải Hậu, CA tỉnh Nam Định đang phối hợp với đồn biên phòng 92 cùng các lực lượng tại chỗ sử dụng tàu, thuyền ra khơi để tìm kiếm thi thể các em. Ngay cả những người dân biển địa phương cũng đang tích cực phối hợp, tham gia tìm kiếm”.

Thông tin từ Giáo viên chủ nhiệm lớp 11C, trường THPT Tô Hiến Thành – nơi 3 em học sinh đang theo học cho biết: “Trong 3 em học sinh gặp nạn thì em Hướng có hoàn cảnh khó khăn nhất. Bố đã mất vì đuối nước từ 2 năm trước, một mình mẹ em Hướng buôn bán nhỏ lẻ ở chợ để nuôi 2 anh em Hướng ăn học. Em trai Hướng hiện đang học lớp 10 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hải Hậu, Nam Định”.

Cô chủ nhiệm của 3 học sinh này cũng cho biết thêm, dù học không vào loại khá của lớp nhưng các em sống rất tình cảm và được bạn bè yêu mến. Thầy cô và nhà trường rất đau lòng khi sự việc xảy đến với các em.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

>>> Xem thêm video người thân gục ngã vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi ngày 15/4

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.