Pháp luật

Tin mới vụ cần cẩu đứt cáp, đè chết ba mẹ con

06/05/2015, 06:10

Đang di chuyển bằng mô tô trên đường, ba mẹ con bị cần xáng cạp xe cẩu tuột xuống đè chết tại chỗ.

xe cẩu tuột cáp đè chết ba mẹ con
Xe cẩu đứt cáp đè chết ba mẹ con.

 Khoảng 8h sáng 5/5, tại đường ĐT-842 thuộc khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn làm chết ba mẹ con chị Cao Tường Vân (SN 1984), cháu Trần Cao Công Danh (SN 2010) và cháu Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi), cùng trú khóm An Tài, phường An Lộc.

Vào thời điểm trên, xe cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (SN 1986, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, đang thi công cầu Hồng Ngự 2 (bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) bất ngờ bị tuột cáp, gãy rơi xuống đường. Lúc này, chị Vân đang chạy xe máy BKS 66S1-196.72 từ hướng khóm An Tài đi khóm An Lợi (phường An Lộc), phía sau chở hai con đi tới, bị cần cẩu đè trúng. Hậu quả, cả ba mẹ con chết tại chỗ.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, tìm ra nguyên nhân và xử lý đúng pháp luật, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc kiểm tra lại tất cả công trình hiện đang thi công, đảm bảo an toàn lao động.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hùng cùng các ngành chức năng đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình trên 13 triệu đồng. Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.