Xã hội

Tin mới vụ cháy nổ 3 người chết tại công ty thép Hòa Phát

09/05/2018, 11:10

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tới thăm, chia buồn với gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

1_100863

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thăm hỏi, động viên gia đình những nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại công ty Hòa Phát

Ngày 9/5, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết: UBND tỉnh đã cử ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh thăm hỏi, chia buồn với 3 gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số; động viên các gia đình cần nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát, tiếp tục nuôi dạy con, cháu của các nạn nhân trưởng thành. Ông Lương Văn Cầu cũng khẳng định, tỉnh Hải Dương đã báo cáo vụ việc lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động để không xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 9h30 phút ngày 7/5, tại Lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Lò thổi 2 đang trong quá trình dừng để sửa chữa, nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Trong quá trình sửa chữa, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy (bột An Cơ FC01- bột chịu lửa để đầm các khe hở đáy lò). Sự cố này đã khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt gồm: Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 1969, trú tại xã Tràng An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Tuyền, sinh năm 1986, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn; Bùi Văn Tung, sinh năm 1985, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn và Hứa Văn Tâm, sinh năm 1966, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành.

Do vết bỏng quá nặng, các nạn nhân Nguyễn Văn Tưởng, Bùi Văn Tung và Hứa Văn Tâm đã thiệt mạng, anh Nguyễn Văn Tuyền đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Bước đầu, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã tạm thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 30 triệu đồng, phối hợp cùng gia đình nạn nhân lo tang lễ; đồng thời hỗ trợ chữa trị cho nạn nhân Nguyễn Văn Tuyền; cam kết đảm bảo tốt nhất mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động theo pháp luật quy định, chính sách riêng của công ty.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng, người bị thương là 3 triệu đồng. Huyện Kim Thành hỗ trợ gia đình anh Tâm 3 triệu đồng. Huyện Kinh Môn hỗ trợ gia đình 2 anh Tung và anh Tưởng mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.