An ninh hình sự

Tin mới vụ cô giáo mầm non bị sát hại ở Thanh Hóa

16/11/2016, 06:21
image

Tin mới vụ cô giáo bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác tại Thanh Hóa: Nghi phạm là Trưởng công an xã.

bC3A3i20rC3A1c20giE1BABFt20cC3B420giC3A1o20mE1BAA7

Bãi rác nơi phát hiện xác cô giáo mầm non Lê Thị Tấm. Ảnh: Công lý

Tin tức mới nhất vụ cô giáo mầm non bị sát hại, phi tang xác ở Thanh Hóa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 14/11, thi thể cô giáo mầm non xấu số Lê Thị Tấm (SN 1974, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) được phát hiện trong một bao tải bốc mùi tại bãi rác xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Theo thông tin trên tờ Công lý, đến đêm 15/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ Trưởng Công an xã Đồng Lương là Phạm Văn Thông (SN 1972, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi giết người, giấu xác phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa chị Tấm và nghi phạm. Đêm 10/11, Thông chở cô giáo ra khu vực bãi rác trên rồi dùng khăn len siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, nghi phạm bỏ xác chị Tấm vào bao tải, phi tang ở bãi rác cách đó 500 mét để giấu.

Xem thêm video:

Đến tối ngày 14/11, một số người dân đi nhặt phế liệu ở bãi rác đã ngửi thấy mùi nồng nặc và phát hiện bao tải chứa thi thể phụ nữ đang phân hủy nên báo cho cơ quan chức năng. Trước đó, hôm 12/11, gia đình chị Tấm đã báo lên cơ quan việc chị mất tích. Được biết, chị Tấm đang là giáo viên trường mầm non Tam Văn, theo VOV.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ án. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.