An ninh hình sự

Tin mới vụ côn đồ truy sát 2 người trên phố Sài Gòn

19/07/2016, 13:52
image

5 người trong nhóm nghi can truy sát dã man, khiến 2 thanh niên tử vong ngay trên phố đã ra đầu thú.

con hẻm nơi thanh niên sau khi bị đâm chạy vào kêu

Hiện trường nơi nhóm sát thủ truy sát khiến hai thanh niên tử vong.

Ngày 19/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng công an quận 7 tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nghi can còn lại trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong xảy ra vào rạng sáng 17/7.

Theo công an TP.HCM, đêm 16/7, nhóm anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ quận 7), Trần Văn Chớp (21 tuổi, quê Vĩnh Long), cùng hai người bạn đi nhậu tại một quán ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 17/7 nhóm tan nhậu, anh Hồng và anh Chớp đi một xe, còn hai người bạn đi một xe về đến khu vực cầu Tân Thuận. Vào thời điểm này, bất ngờ có một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ từ phía sau đuổi theo, ép xe truy sát anh Hồng, anh Chớp.

Dù anh Hồng, anh Chớp phải vứt xe bỏ chạy bộ, nhưng nhóm côn đồ vẫn truy sát đến cùng, dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng hai nạn nhân, khiến cả hai tử vong ngay sau đó. Được biết, vào thời điểm nhóm sát thủ gây án, chị H. là người đi cùng nhóm anh Hồng, anh Chớp khóc lóc, van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn xuống tay sát hại các nạn nhân một cách dã man.

Ngay sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, công an TP.HCM đã phối hợp công an quận 7 tiến hành khám nghiệm, thu thập hình ảnh từ các camera tại hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để truy tìm nhóm hung thủ gây án.

Biết không thể thoát, đến nay có 5 nghi can trong nhóm sát thủ đã ra đầu thú, còn 2 nghi can trực tiếp gây án vẫn đang bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát hình sự công an TP.HCM và công an quận 7 đang khẩn cấp truy bắt hai đối tượng này.

>>> Xem thêm video giang hồ hỗn chiến náo loạn Đà Nẵng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.