Hồ sơ tài liệu

Tin mới vụ đánh bom khủng bố ở Đức

25/07/2016, 10:58
image

Người đàn ông Syria bị từ chối tị nạn vào Đức có thể là nghi phạm vụ nổ ở thành phố Ansbach đêm 24/7.

download (1)

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern Joachim Hermann, người đàn ông tị nạn này từng tìm cách đánh bom tự sát 2 lần trước đó. Thông tin được ông Hermann cung cấp tại một cuộc họp báo, sau khi một vụ nổ xảy ra ở một quán rượu Eugene Weinstube phía bên ngoài lễ hội âm nhạc tại Ansbach, bang Bayern, nước Đức diễn ra đêm 24/7.

Vụ nổ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ tấn công, ban tổ chức buộc phải hủy chương trình.

Đáng nói, đây là vụ nổ thứ 2 xảy ra tại Đức chỉ trong vòng 3 ngày. Trước đó, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại Trung tâm mua sắm Olympia, Munich, Đức. Vụ xả súng đã khiến 10 người chết bao gồm cả nghi phạm. Theo Daily Mail, cảnh sát xác nhận nghi phạm là thanh niên người Đức, 18 tuổi, gốc Iran. Nghi phạm này cũng đã tự sát gần hiện trường.

Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong vòng 3 ngày khiến dư luận không khỏi quan ngại về tình hình an ninh nước Đức.

Xem video hiện trường vụ tấn công mới ở Bayern (Đức)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.