Chất lượng sống

Tin mới vụ hai mẹ con bị lũ cuốn trôi xuống cống tử vong

09/12/2018, 10:42

Lực lượng chức năng Quảng Trị đã tìm thấy thi thể 2 người phụ nữ bị nước cuốn...

48053147_2210293292335533_9024501294269726720_n

Thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy trên cánh đồng ngập nước

Ngày 9/12, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số thứ 2 bị nước cuốn trên cánh đồng ngập nước.

Theo đó, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị, Công an TP. Đông Hà đã dàn hàng, tìm kiếm nạn nhân ở cánh đồng phường Đông Lễ (TP. Đông Hà). Các cán bộ, chiến sĩ dùng gậy và dây kéo dọc 2 bên sông ở khu vực cánh đồng. Ca nô, xe cứu hộ được huy động để phục vụ công tác tìm kiếm.

P_20181209_091607

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Trung tá Trần Duy Hồng, Trưởng ban Quân lực, Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 8h50 sáng ngày 9/12, thi thể của chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở khu vực vườn tràm trên cánh đồng phường Đông Lễ. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã trương phình, nổi lên.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 8/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh ở đoạn cống thuộc khu phố 3 (phường Đông Lễ, Tp.Đông Hà), cách nơi nạn nhân bị cuốn trôi khoảng 130m.

P_20181209_091618

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho 2 người phụ nữ xấu số

 Như Báo Giao thông đã đưa tin, mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào nhà anh Phạm Quốc Việt (SN 1981, trú tại khu phố 2, phường Đông Lễ). Sau đó, bờ tường sát cống thoát nước sập xuống cuốn trôi chị Nguyễn Lữ Vân Anh và bà Lữ Thị Tú Anh. Anh Việt tìm cách ứng cứu cũng bị nước cuốn và may mắn bám được vào miệng cống thoát nạn.

 Ngay sau sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Hàng trăm chiến sỹ công an và bộ đội được huy động cùng các phương tiện để tổ chức kiểm tra, di dời người dân ở nơi ngập sâu đến khu vực an toàn; tiếp tục túc trực để theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời triển khai cứu hộ cứu nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.