Điều tra

Tin mới vụ nhóm người Trung Quốc thuê trẻ vị thành niên đóng phim khiêu dâm

23/09/2019, 13:42

Vụ án liên quan nhóm người Trung Quốc thuê trẻ vị thành niên đóng phim khiêu dâm được bàn bạc đưa ra xét xử lưu động với bản án nghiêm khắc.

img
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo trắng đứng giữa) trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố về thành tích nhanh chóng phá vụ án sản xuất phim khiêu dâm

Sáng 23/9, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nhóm đối tượng trong đường dây thuê trẻ vị thành niên đóng phim khiêu dâm.

Nhóm bị can này gồm: Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng này bị khởi tố về tội danh: Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Được biết, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố trên.

Trước đó, ngày 14/9, lực lượng công an ập vào kiểm tra hành chính căn nhà 4 tầng tại số 31 Lê Minh Trung (TP Đà Nẵng), phát hiện trong điện thoại di động và máy vi tính xách tay đang hoạt động có một số hình ảnh, video đồi trụy.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2019, Sầm Thị Sen (thông dịch viên tiếng Trung) thuê căn nhà số 31 Lê Minh Trung để ở cùng với bạn trai tên Trương Huệ Mẫn.

Tại đây, Sen cùng với Tưởng Đăng Quân, Trương Huệ Mẫn, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hi, Lưu Tiểu Duy tổ chức quay trực tiếp các video, clip đồi trụy, kích dục, quan hệ tình dục để tung lên Internet.

img
Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây thuê trẻ vị thành niên đóng phim khiêu dâm

Ngoài ra, Sen đăng thông tin tuyển người làm việc và thỏa thuận, nếu quay cảnh "nóng bỏng" (không quan hệ tình dục) trong 6 giờ đồng hồ sẽ nhận thù lao 700.000 đồng, còn quay cảnh "yêu", thù lao là 1 triệu đồng hoặc trả thù lao 1,7 triệu đồng nếu quay phim, livestream cảnh quan hệ tình dục trong 9 giờ.

Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 2/2019 đến giữa tháng 9/2019, nhóm tội phạm này đã lôi kéo, dụ dỗ một số thiếu nữ dưới 18 tuổi thực hiện hành vi trên. Trong đó, có em D. mới hơn 15 tuổi.

Đại tá Trần Mưu cho biết, sau một thời gian theo dõi, thu thập bằng chứng, lực lượng công an phục kích trước số nhà 31 Lê Minh Trung. Đúng thời điểm nhóm đối tượng này vừa đi ăn tối về thì công an ập vào khiến các đối tượng trở tay không kịp.

"Chúng tôi đã bàn với VKS chọn vụ án này làm án điểm, đưa ra xét xử lưu động tại TP Đà Nẵng với bản án nghiêm khắc nhất", Đại tá Trần Mưu nói.

Cũng trong sáng nay (23/9), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến động viên, chúc mừng và trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng với thành tích nhanh chóng phá vụ án trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.