Xã hội

Tin mới vụ nổ nhà máy thép ở Bình Dương

14/03/2017, 17:15

Bệnh nhân nặng nhất là Võ Văn Phố được chẩn đoán phỏng 66%, trong đó có 14% độ sâu toàn thân, tiên lượng nặng.

a-1519

Nhà máy tôn Nam Kim, nơi xảy ra vụ nổ khiến nhiều người bị bỏng nặng.

Chiều 14/3, Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện BV đang điều trị cho 6 bệnh nhân trong vụ nổ nhà máy thép ở Bình Dương. Các bệnh nhân này được chuyển đến điều trị tại BV Chợ Rẫy lúc 10h cùng ngày.

Trong 6 bệnh nhân này chỉ có 1 bệnh nhân nặng nhất là Võ Văn Phố (SN 1994), được chẩn đoán phỏng 66%, trong đó có 14% độ sâu toàn thân, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân Bùi Quang Việt (SN 1991) phỏng 43%, 14% độ sâu. Tình trạng hiện tại bệnh nhân nay đang ổn định và có thể tiên lượng khá.

Bệnh Nguyễn Hùng Dũng (SN 1991) phỏng 27%, 9% độ 3.

Bệnh nhân Đoàn Văn Sự (SN 1988) phỏng 13%, 6% độ sâu.

Bệnh nhân Hà Văn Xuân (SN 1989) phỏng 11% độ 2, độ 3.

Bệnh nhân Đinh Thiên Thọ (SN 1993) phỏng 6% độ 3, độ 3, 3% độ sâu.

Theo BS Hiệp, tất cả các bệnh nhân này đều phỏng vì nhiệt độ của thép rất cao. Do đó, các vết thương bỏng của các bệnh nhân rất sâu. Trong thời gian sắp tới, BV sẽ tích cực điều trị.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, vào khoảng 5h40 sáng cùng ngày tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trong khu công nghiệp Đồng An 2, khu phố 4, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ nổ. Lúc này, khoảng chục công nhân đang nấu mẻ nhôm chuẩn bị ra lò thì bất ngờ xảy ra vụ nổ, nhôm đang nóng chảy văng vào người khiến 8 công nhân bỏng nặng.

Ngay sau đó, 6 bệnh nhân trên đã được chuyển về BV Chợ Rẫy điều trị. Hiện còn 2 bệnh nhân là Phạm Tấn Tân và Lê Văn Đua bị bỏng nhẹ vẫn đang điều trị tại BV Bình Dương.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.