Điều tra

Tin mới vụ nữ hành khách "tố" bị hành hung vì mặc cả giá

02/01/2019, 20:02

Hiện nữ hành khách "tố" bị giám sát xe Hưng Thành hành hung đã xuất viện về nhà, sức khỏe dần ổn định

33-1217259

Chân dung nữ hành khách "tố" bị nhà xe Hưng Thành hành hung khi mặc cả giá vé

Liên quan đến vụ nữ hành khách Đinh Thu Hằng (SN 1981, trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) "tố" bị nhà xe Hưng Thành hành hung  khi mặc cả giá vé xảy ra ngày 28/12, ngày 2/1, lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện sức khỏe chị Hằng đã dần ổn định và xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Còn Lê Anh Tuấn, giám sát xe khách vẫn đang nằm viện điều trị sau khi bị những người đi đường hành hung vì bức xúc sau khi chứng kiến Tuấn hành hung chị Hằng.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, theo báo cáo nhanh của Công an thị trấn Sa Pa, khoảng 16h30" ngày 28/12, xe ô tô khách mang BKS 29B - 604.26 thuộc nhà xe Hưng Thành, do anh Hoàng Văn Tiến (SN 1976, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, chở khách từ Sa Pa về Hà Nội. Khi qua đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sa Pa), xe đón thêm chị Đinh Thu Hằng.

Sau khi lên xe, giữa chị Đinh Thu Hằng và nhân viên giám sát xe là Lê Anh Tuấn (SN 1977, thường trú tại 39A6, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn trong việc mặc cả giá vé. Chị Hằng cho rằng vé từ Sa Pa về Hà Nội đắt hơn so với những lần trước đó, nên cả 2 xảy ra cãi cọ và anh Tuấn đã ra tay hành hung chị Hằng, đẩy chị này xuống xe khiến nữ hành khách bị nhiều vết thương trên người.

Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục lớn tiếng thách thức, chửi bới. Nhiều người qua đường trông thấy bất bình đã xông vào đánh Tuấn bất tỉnh rồi bỏ đi. Sau đó, cả chị Đinh Thu Hằng và đối tượng Lê Anh Tuấn được những người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Sa Pa.

Hiện Công an thị trấn Sa Pa vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và truy tìm những người hành hung anh Tuấn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.