Điều tra

Tin mới vụ phó công an xã bị chém trọng thương

29/06/2017, 18:32

Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

IMG_4582

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai tới thăm và động viên Phó công an xã bị trọng thương khi đang làm nhiệm vụ. 

Chiều 29/6, Đại tá Lê Đức Đạo, trưởng công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng Rơ Châm Hoãn (trú tại làng Bi, X. Ia Dom, H. Đức Cơ) người trực tiếp chém anh Rơ Lan Tứ, phó công an xã Ia Nan vào rạng sáng ngày 27/6 để điều tra làm rõ vụ việc. Đối tượng Hoãn cùng đồng bọn đã rời khỏi địa phương nơi cư trú. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ về tội "cố ý gây thương tích". Nếu đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "chống người thi hành công vụ". 

"Sớm muộn cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công tổ tuần tra Công an xã Ia Nan", đại tá Đạo nói thêm. 

Cùng ngày, Phó thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế cùng đoàn công tác đã đến khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi động viên anh Rơ Lan Tứ. Ban ATGT đã trao cho anh Tứ số tiền 5.000.000đ động viên.  

Ông Quế cho biết, anh Tứ trong lúc làm nhiệm vụ bị côn đồ tấn công nhập viện là điều hết sức đáng tiếc. Ban ATGT mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra vụ án và xử lý thật nghiêm để răn đe các đối tượng côn đồ. 

Như Báo Giao thông đưa tin, rạng sáng ngày 27/6, anh Rơ Lan Tứ, Phó công an xã Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) cùng tổ công tác đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì gặp nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô chở 3 chạy ngược chiều. Khi thấy tổ công an xã Ia Nan đang tuần tra, nhóm đối tượng này quay ngược xe lại và chạy lên phía trước. Phát hiện các đối tượng cầm hung khí theo bên người, tổ công tác đuổi theo. Tuy nhiên, các đối tượng này vừa chạy xe và liên tục dùng dao chém về phía công an xã. Thấy nguy hiểm, anh Rơ Lan Tứ dùng súng hơi cay bắn chỉ thiên 3 phát. Các đối tượng này không dừng xe mà dùng bình xịt hơi cay xịt về phía sau khiến tổ công tác bị trúng mắt. Lúc này, anh Tứ buộc phải dùng súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su bắn về phía trước 2 phát.

Nhóm đối tượng tăng ga chạy mất. Khoảng vài phút sau, tổ tuần tra quay xe về trụ sở UBND xã thì bị một nhóm côn đồ cầm hung khí chặn đường. Tổ công tác quay xe chạy được khoảng 500m thì bị nhóm này đuổi kịp. Anh Rơ Lan Tứ bị các đối tượng đạp ngã. Lúc này, Rơ Châm Hoãn (trú tại làng Bi, X. Ia Dom, H. Đức Cơ) dùng hung khí giống mã tấu chém vào đầu anh Rơ Châm Tứ khiến chiếc mũ bảo hiểm vỡ đôi. Các đối tượng khác sau đó cũng chém vào tay, vào lưng anh Tứ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.