Xã hội

Danh tính 8 nạn nhân vụ sập giàn giáo cây xăng ở Nam Định

03/04/2019, 10:44

Vụ sập giàn giáo cây xăng ở Nam Định đã khiến 1 người tử vong, 7 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

img
Giàn giáo thi công xây dựng cây xăng trên địa bàn xã Hải Châu (huyện Hải Hậu, Nam Định) bị đổ sập làm 1 người tử vong, 7 người bị thương

Sáng 3/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nam Định cho biết, liên quan đến vụ việc giàn giáo thi công xây dựng cây xăng trên địa bàn xã Hải Châu (huyện Hải Hậu, Nam Định) bị đổ sập xác định có 1 người tử vong, 7 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 2/4, tại công trường thi công một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xóm 6 xã Hải Châu (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Trong khi công nhân đang thi công đổ bê tông phần mái, giàn giáo bất ngờ bị sập, toàn bộ phần mái và tượng xây xung quanh bị đổ sập kéo theo nhiều người đang thi công bên trên bị ngã và bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc sập giàn giáo, lực lượng chức năng đã đến phong toả hiện trường, đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Đêm 2/4, đã đưa được 8 người ra khỏi đống đổ nát, 1 nạn nhân tử vong là ông Bùi Văn Trang (40 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định), còn 7 người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

7 nạn nhân bị thương đều ở huyện Hải Hậu gồm: Nguyễn Văn Liên (60 tuổi, trú xã Hải Châu); Nguyễn Văn Lập (50 tuổi, trú xã Hải Hoà); Trần Văn Hạnh (52 tuổi, trú thị trấn Thịnh Long); Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, trú xã Hải Hoà); Nguyễn Văn Cường (57 tuổi, trú xã Hải Châu); Nguyễn Văn Phan (49 tuổi, trú xã Hải Hoà); Vũ Thị Oanh (40 tuổi, trú xã Hải Hoà).

Ngay sau sự việc xảy ra, huyện Hải Hậu đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và gia đình có người bị thương 3 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.