Pháp luật

Tin mới vụ "soái ca" Tây Nguyên chém công an trọng thương

21/05/2016, 08:23
image

Vác dao đến uy hiếp CSGT, đòi lại giấy tờ bị tạm giữ không thành, thanh niên chém trọng thương Trung úy công an

13233476_974478472670508_763991750_n

Trung úy Phạm Tiến Dũng (mặc áo xanh) bị Y Sang vung dao chém trọng thương (ảnh cắt từ clip).

Chiều tối ngày 20/5, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, người bị chém trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ là Trung úy Phạm Tiến Dũng (cán bộ đang công tác tại Công an huyện Krông Năng). Hiện Trung úy Dũng đang được cấp cứu tại khoa Chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo Trung tá Tuấn,  vào khoảng 17h45", ngày 19/5, một tổ công tác của CSGT Công an huyện Krông Năng đang thực hiện tuần tra, kiểm soát (TTKS) tại địa bàn xã Cư K’lông thì phát hiện Y Sang Niê (29 tuổi, trú thôn Tam Bình, xã Cư K’lông) điều khiển xe máy BKS: 47-U1: 005.34 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản vi phạm xử lý và tạm giữ giấy tờ theo quy định.

13275726_974489076002781_456273056_n

Y Sang điều khiển xe máy không đội MBH, khi bị CSGT lập biên bản xử lý, đã có lời lẽ chửi bới, vác dao chém Trung úy công an bị thương.

"Sau khi bị CSGT lập biên bản xử lý, Y Sang đã gọi điện thoại cho hai thanh niên khác mang theo dao, gậy đến uy hiếp lực lượng CSGT, đồng thời yêu cầu CSGT trả lại giấy tờ xe. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu Y Sang bỏ dao xuống thì đối tượng manh động vung dao chém mạnh khiến Trung úy Dũng bị trọng thương ở tay. Toàn bộ vụ việc đã được người dân dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng", Trung tá Tuấn cho biết thêm.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Krông Năng đã cho mời các đối tượng có liên quan lên trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem video Phẫn nộ "soái ca" Tây Nguyên chém công an trọng thương:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.