Điều tra

Tin mới vụ thanh niên "ngáo đá" bắt cóc trẻ em ở Lạng Sơn

16/05/2016, 12:25
image

Đối tượng "ngáo đá" ảo tưởng bị truy sát nên đã bắt con trẻ em để được về đồn công an.

ngao-da-bat-coc-lang-son

Đối tượng "ngáo đá" ảo tưởng bị truy sát nên đã bắt con trẻ em để được về đồn công an. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai ở Lạng Sơn sáng 15/5, Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã bắt và xác minh danh tính đối tượng là Đỗ Văn Dương (30 tuổi, Vĩnh Phúc).

Theo nguồn tin từ tờ Pháp luật TP.HCM, Dương khai khoảng 8h ngày 15/5 "cảm thấy" bị truy sát nên chạy vào khu tập thể của Trường THCS Bắc Sơn (Bắc Sơn, Lạng Sơn) để trốn.

Gặp ngõ cụt, Dương quay ra ngoài và bắt cóc bé Dương Sơn T. (3 tuổi) rồi bỏ chạy. Dương khai mục đích là nhằm để công an bắt về đồn, tránh truy sát.

Xét thấy tâm lý Dương bất bình thường, Công an huyện Bắc Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy đối tượng này dương tính với ma túy và trong tình trạng "ngáo đá", tờ Người lao động đưa tin.

Cơ quan chức năng xác định, Dương bắt cóc cháu T. trong tình trạng không bình thường, không tỉnh táo.

Hiện, vụ bắt cóc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>>Video nhân chứng nói gì về vụ bắt cóc trẻ em giữa TP.HCM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.