An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 10/4: Sát phạt nhau trên chiếu bạc giữa đại dịch

10/04/2020, 15:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/4: Gã hàng xóm dâm ô với bé gái 9 tuổi; Thiếu nữ bị sát hại lúc rạng sáng...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 10/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Công an huyện Kiên Lương làm việc cùng nhóm đối tượng. Ảnh V.P.jpg

15 đối tượng sát phạt nhau trên chiếu bạc trong thời gian thực hiện lệnh cách ly

Ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, công an vừa bắt quả tang gần 20 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia đánh bạc ăn tiền.

Theo tin ban đầu, khuya 9/4, Công an huyện Kiên Lương nhận được tin báo, tại căn nhà trống thuộc khu vực ấp Ba Núi (xã Bình An, huyện Kiên Lương) gần 20 người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền. Tiếp nhận thông tin, Công an Kiên Lương tiến hành mật phục bắt được 15 đối tượng và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, thường tụ tập tại địa điểm nêu trên từ 21h đến sáng hôm sau để đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Mỗi ván đặt cược từ 100 đến 500 ngàn đồng.

Để đối phó với lực lượng Công an, sòng bạc này còn bố trí người canh gác và thông báo bằng điện thoại nếu phát hiện động tĩnh bất thường.

Ngoài việc lập hồ sơ xử phạt hành vi đánh bạc theo quy định, lực lượng Công an huyện sẽ xem xét áp dụng thêm hình thức xử phạt vì hành vi tụ tập đông người và không thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh, nhằm răng đe và phòng ngừa cách hành vi tương tự xảy ra.

Bắc Giang xuất hiện tình trạng câu trộm lợn

Ngày 10/4, thông tin từ Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản là gia súc trên địa bàn.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Anh Ngọc (SN 1990, trú tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ); Hà Thành Hùy (SN 1976, ở thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì) cùng thuộc TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, trú tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 29/3, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận đơn phản ánh của ông Trần Văn Thành (SN 1967, ở thôn Vĩnh An, xã Song Mai, TP Bắc Giang) trình báo việc trang trại chăn nuôi của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 4 con lợn (trị giá 16 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án phức tạp với nhiều đối tượng manh động cùng tham gia nên đã xác lập chuyên án xác minh, làm rõ.

Ngày 9/4, Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã làm rõ 3 đối tượng trên là thủ phạm đột nhập vào trang trại chăn nuôi của ông Thành để trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 xe mô tô và một dụng cụ dùng để câu gia súc. Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ Ngọc, Hùy, Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi vấn bé gái 9 tuổi bị gã hàng xóm dâm ô ở Thái Bình

Sáng 1/4, thông tin từ UBND xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 9 tuổi nghi bị hàng xóm xâm hại vào chiều ngày 9/4.

Theo đó, nạn nhân là cháu N.T.K.N. (SN2011 là học sinh lớp 3 trường Tiểu học Đô Lương, huyện Đông Hưng). Cháu N. là con của ông N.Đ.Kh. (SN 1976) và bà N.T.Th. (SN 1982) cùng ở xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Đối tượng có hành vi dâm ô với bé N được xác định là Nguyễn Đức Hưng (SN1977 trú tại thôn 3, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là hàng xóm với gia đình bé N.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, chiều ngày 9/4, Hưng sang nhà bé N. chơi. Thấy chỉ có bé N. ở nhà một mình đã kéo bé N vào trong buồng nhà cháu để xâm hại.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, ông Kh. đi làm về phát hiện vụ việc thì Hưng chui vào gầm giường để trốn. Ông Kh. đã hô hoán hàng xóm xung quanh lập biên bản quả tang và dẫn giải đối tượng Hưng lên UBND xã Đô Lương trình báo sự việc.

Người đầu tiên chống đối, không đeo khẩu trang ngồi tù 9 tháng

Ngày 10/4, TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm điểm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh, tên gọi khác Đào Văn Doanh bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”. Phiên tòa được xét xử trực tuyến công khai. Kết thúc phiên tòa bị cáo Anh nhận mức án 9 tháng tù giam bắt đầu thi hành từ ngày 5/4.

Bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Bị cáo Anh bị VKSND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, truy tố về tội “chống người thi hành công vụ” quy định theo điều 330 Bộ Luật hình sự.

Trước đó khoảng 16h ngày 4/4/2020, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên xã Đông Hải- Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ phát hiện Đào Xuân Anh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu thực hiện đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định của tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng đã không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, sau đó bỏ về nhà.

Khởi tố, bắt tạm giam đại gia "Đường Nhuệ" ở Thái Bình

Sáng 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (SN1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm về kết quả điều tra ban đầu vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/03 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Người đàn ông tẩm xăng, đốt người tình vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Xuân Dũng (SN: 1982, ngụ huyện Đất Đỏ) về hành vi “Đe dọa giết người”.

Theo điều tra ban đầu, chị T.K.H. (SN: 1981) có quan hệ tình cảm với Dũng. Thời gian gần đây, giữ chị H. và Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Để giải quyết, Dũng đã đem một can xăng 5 lít đến tiệm may của chị H. ở chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ để nói chuyện.

Tại đây, cả 2 lại cãi vã nên Dũng cầm xăng đổ lên người chị H. rồi châm lửa đốt. Người dân xông vào dập lửa và khống chế Dũng giao công an. Chị H. may mắn chỉ bị cháy sém quần áo, bỏng nhẹ được đưa đi sơ cứu.

Xử phạt 20 triệu đồng chủ Facebook đăng nhiều thông tin xuyên tạc

Ngày 10/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Bình (SN1977, trú xã Đắk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông), chủ tài khoản Facebook có tên Nguyen Binh (Thực Dưỡng Minh Tịnh) về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Bình đã sử dụng Facebook có tên Nguyen Binh đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật.

Thiếu nữ bị sát hại lúc rạng sáng trong phòng trọ

img
Hiện trường vụ án mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây ra cái chết của thiếu nữ 16 tuổi tại nhà trọ.

4h40 cùng ngày, người dân tại dãy nhà trọ thuộc Tổ 17, Khu phố 8A, phường Long Bình nghe tiếng la hét "trộm, trộm" từ phòng của M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện thiếu nữ bị nhiều vết thương trên người, kẻ nghi là trộm biến mất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây án. Tài sản cùng xe máy trong phòng trọ của nạn nhân không bị mất sau vụ án mạng.

Nữ doanh nhân tham gia đánh đập phụ xe khách ở Thái Bình

img
Nữ đại gia Nguyễn Thị Dương và chồng Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên phải).

Ngày 8/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương (SN 1980, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương, để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án, 2 bị can khác bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ án là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) – tài xế Công ty vận tải Phúc Cường. Anh này từng nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội vào ngày 30/3, để giao cho một người tên Vân. Quá trình giao hàng, anh Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giao hàng muộn.

Sau đó, Ngọc Anh cùng người điều hành Công ty Phúc Cường phải quay về Thái Bình gặp nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương và chồng là Nguyễn Xuân Đường. Tại đây, Ngọc Anh bị bà Dương cùng Quý, Mạnh đánh đập với thương tích 14%.

Nổ súng khống chế gần 40 người đánh bạc giữa cao điểm dịch Covid-19

img
Hiện trường nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Trưa 9/4, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa điểm cờ bạc chuyên nghiệp tại xã Bình Tâm, TP.Tân An.

Do vị trí sòng bạc nằm sâu trong khu vườn rộng, có phân công người đứng gác nên việc xác minh, khám phá mất nhiều thời gian mới có thể triệt phá được tụ điểm này.

Khoảng 0h20 ngày 8/4, lực lượng Công an đột nhập qua nhiều “hàng rào” canh gác của một số thanh niên để vào khu vực ngôi nhà nằm sâu trong vườn cây thuộc ấp 2, xã Bình Tâm. Nghe tiếng động, nhiều con bạc đang chơi tại đây định bỏ chạy, trinh sát nổ súng khống chế buộc đối tượng ngồi im tại chỗ.

Tại hiện trường, công an lập biên bản tạm giữ gồm 1 bộ lắc tài xỉu, 1 cục nam châm, 1 bộ phát wifi, 1 tivi, 1 lap top, 2 máy bắn cá đã hỏng, hơn 224 triệu đồng, 31 xe máy, 31 ĐTDĐ, 3 ô tô cùng 38 con bạc.

Được biết, điểm này do đối tượng Mai Thế Phương (38 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An) trực tiếp đứng ra tổ chức dưới hình thức lắc tài xỉu. Theo người dân địa phương cho biết, nhóm cờ bạc này liên tục di chuyển các địa bàn lân cận, sau đó chọn ấp 2, xã Bình Tâm hoạt động nhiều ngày nay. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

img
Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh - Trương Thị Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả liên quan đến vụ án sản xuất trang phục bảo hộ y tế giả xảy ra tại Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh.

Đó là các đối tượng: Trương Thị Bình (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh), La Văn Thi (Phụ trách bộ phận kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh) và Nguyễn Đức Việt Anh (nhân viên Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh).

Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế này là hàng giả. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ, Công ty Đức Anh mua các dụng cụ bảo hộ y tế gồm khẩu trang, quần áo, kính, giày.. không đảm bảo chất lượng từ một đối tượng rồi chỉ đạo nhân viên trong công ty đóng gói và dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép. Trước đó, đã từng có lô hàng được công ty này bán đi bị Trung tâm y tế huyện Quốc Oai trả lại, vì nghi ngờ doanh nghiệp đã phân phối đồ bảo hộ y tế giả.

Tuy nhiên, hành vi làm giả vẫn tiếp tục tái diễn và bị cơ quan công an bắt quả tang. Hiện nay, những bộ trang phục bảo hộ y tế chuyên dụng chỉ được sử dụng cho các y bác sĩ và các cán bộ tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Vì vậy theo Công an thành phố Hà Nội, việc làm giả những bộ quần áp bảo hộ y tế kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng ở tuyến đầu.

Khởi tố kẻ tấn công cán bộ kiểm dịch Covid-19 ở Thái Bình

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thanh niên "Chống người thi hành công vụ" tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Khoảng 17h30 ngày 8/4, chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) phát hiện Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt.

Thấy vậy, thành viên chốt kiểm soát yêu cầu Mạnh dừng xe, tuy nhiên thanh niên này không chấp hành, có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch.

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.