An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 12/4: "Buôn chuyện" trong mùa dịch, 4 phụ nữ bị phạt

12/04/2020, 06:37

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4: Bị phạt vì tụ tập "buôn chuyện: trong mùa dịch; Bị chém chết trước cửa phòng trọ...

Tin tức pháp luật ngày 12/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Ngồi “buôn chuyện” trước cửa hàng , 4 phụ nữ ở Nghệ An bị phạt

img
Bốn phụ nữ ở Nghệ An bị phạt hành chính 800 nghìn đồng do tụ tập "buôn chuyện". (Ảnh: CA)

Theo tin từ UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xã này đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 người phụ nữ trên địa bàn vì có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, sáng 11/4 lực lượng chức năng xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu trong lúc đi kiểm tra đã phát hiện một nhóm người gồm chị Nguyễn Thị H. (SN 1970), Nguyễn Thị Ch. (SN 1997), Nguyễn Thị S. (SN 1999) và Đinh Thị Tr. (SN 1995) đang tụ tập "buôn chuyện" ở vỉa hè, trước một cửa hàng bán đồ điện máy tại xã Diễn Kỷ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu 4 người này về trụ sở để lập biên bản vi phạm.

Sau đó, Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 nghìn đồng/người về hành vi tụ tập trên 2 người ngoài phạm vi công sở, tại nơi công cộng.

Được biết, mức phạt trên áp dụng cho hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng, với mức phạt 100.000 - 300.000 đồng.

Người đàn ông bị chém chết trước cửa phòng trọ

Khoảng 16h ngày 11/4, anh Nguyễn Kim V. (40 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) đang ngồi chơi cùng một số người trước cửa phòng trọ trên đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ một nhóm đối gồm 6 người cầm hung khí xông tới chém.

Anh V. vùng chạy một đoạn thì gục ngã và tử vong trước khi tới bệnh viện cấp cứu. Nhóm đối tượng gây án lên 3 xe máy rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Gần 20 nam, nữ dự 'tiệc ma túy" trong nhà nghỉ giữa mùa dịch

img
4 người tại phòng 407 sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Zing)

Rạng sáng 11/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lâm Anh, phường Dữu Lâu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhóm thanh niên (cả nam và nữ) đang ở 2 phòng nghỉ sử dụng ma túy.

Tại phòng 307, có 13 người; còn phòng 407, có 4 người. Công an thu giữ 44 viên ma túy tổng hợp, 6 gói nylon chứa ma túy.

Cảnh sát xác định Quách Xuân Hải (26 tuổi) và Lê Đại Dương (27 tuổi, cùng ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ), là 2 người mua và cung cấp số ma túy trên rồi rủ bạn bè sử dụng. Công an TP Việt Trì đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nghi án chồng sát hại vợ hờ rồi treo cổ tự tử

Cơ quan công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ hờ rồi treo cổ tự tử.

Nạn nhân là ông N.V.U.N. (53 tuổi, thường trú Vĩnh Long, tạm trú xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM) được phát hiện treo cổ chết ở cây mít. Trong khi đó, bà L.T.N.Y. (42 tuổi, thường trú Bình Dương), người chung sống như vợ chồng với ông N. thì chết trong tư thế nằm úp xuống mương nước cách nơi ông N. tử vong khoảng 30 mét.

Cơ quan công an nhận được thông tin trên vào chiều 9/4 và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an cũng phát hiện 3 lá thư tuyệt mệnh, ban đầu xác định do ông N. để lại thú nhận sát hại bà Y. rồi tự tử, đồng thời nêu nguyên nhân do nợ nần.

Tạm giam 3 tháng đại gia Đường "Nhuệ" phục vụ điều tra

img
Vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tống đạt lệnh bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để phục vụ quá trình điều tra trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3, tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Bị can Nguyễn Xuân Đường bị bắt giữ lúc 21h30 ngày 10/4 khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra theo quy định của pháp luật.

Chủ quán cà phê dùng mã tấu đuổi chém đoàn phòng chống dịch

Công an huyện Vân Canh (Bình Định) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thiện (ngụ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào sáng 11/4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh gồm 16 người triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khi đến quán cà phê "Ba cô gái", thuộc khu phố Tân Thuận (thị trấn Vân Canh), do Nguyễn Văn Thiện làm chủ, phát hiện quán đang mở bán trái quy định, rất nhiều người tụ tập uống cà phê nên tổ công tác nhắc nhở, vận động mọi người ra về.

Lúc này, Thiện không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới, có hành vi lăng mạ các thành viên tổ công tác. Sau đó, Thiện cầm mã tấu và dao đuổi đánh lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Thiện bị khống chế đưa về trụ sở để làm việc. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.