An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 1/4: Bắt nghi phạm đâm chết nữ nhân viên xe buýt

01/04/2020, 12:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/4: Bắt kẻ đâm nhân viên xe buýt; Nhắc nhở đeo khẩu trang, một bảo vệ bị đánh... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 1/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nữ nhân viên xe buýt 87 bị hành khách đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Bắt hung thủ đâm tử vong nữ nhân viên xe buýt

Sáng 1/4, nguồn tin từ công an xã An Nhơn Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đã bắt được nghi phạm dùng hung khí đâm nữ nhân viên của tuyến xe buýt 87 (Bến xe Củ Chi - Bến xe An Nhơn Tây) trọng thương nặng và đã tử vong trong bệnh viện.

Cụ thể, vào khoảng 15h24 ngày 31/3, xe buýt mang biển kiểm soát 51B - 30076 thuộc Hợp tác xã vận tải 19/5, do lái xe Nguyễn Văn Đông điều khiển đang hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 87 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây) hướng từ Bến xe Củ Chi về Bến xe An Nhơn Tây.

Khi đang đi qua đường Tỉnh Lộ 7, huyện Củ Chi thì bất ngờ chị Lê Thị Minh Tâm bị một hành khách nam đang ngồi hàng ghế gần cửa trước tiến đến dùng dao đâm nhiều lần dẫn đến bị thương nặng. Ngay lập tức người dân đưa chị Tâm vào bệnh viện An Nhơn Tây cấp cứu, nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện.

Bảo vệ bệnh viện bị hành hungkhi nhắc người khác đeo khẩu trang

Ngày 1/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết: đơn vị đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc một nam thành niên có hành vi lăng mạ, hành hung nhân viên của bệnh viện khi được nhắc nhở đeo khẩu trang khi tới bệnh viện để phòng chống dịch Covid-19.

img
Nam thành niên có hành vi lăng mạ, hành hung nhân viên của bệnh viện khi được nhắc nhở đeo khẩu trang

Theo báo cáo của bệnh viện, vào 22h55 ngày 30/3, khi nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương làm việc tại chốt an ninh trước Trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện thì một xe ôtô 4 chỗ dừng xe trước cửa Trung tâm để đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông. Trên xe có 4 người, gồm tài xế, 2 nam thanh niên khác và bệnh nhân.

Tung tin thất thiệt về Covid-19, một cán bộ ở Hà Giang bị phạt 10 triệu

Ngày 1/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an huyện Quản Bạ làm việc với chị S.T.M (40 tuổi, trú tại Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ) về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào lúc 10h40 ngày 28/3, chị M. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung: “Tin tức thời sự 10h30’ sáng Hà Giang 6 ca mắc mới. Hà Giang ơi cố lên” khiến nhiều người dân lo lắng, hoang mang về tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh này. Tại buổi làm việc, chị M. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, sau đó liền gỡ bài viết trên trang Facebook cá nhân.

Khởi tố "kiều nữ" mua ma túy về sử dụng dần trong mùa dịch

VKSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra cùng cấp đối với Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1987, trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 điều 249 BLHS.

img
"Kiều nữ" Phạm Thị Tuyết. (Ảnh: BVPL)

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 15h ngày 24/3/2020, Phạm Thị Tuyết điều khiển xe máy đi từ nhà đến bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An mua của một người đàn ông không quen biết 1 túi ma túy tổng hợp với số tiền 2.000.000đ nhằm đem về nhà cất giấu sử dụng dần.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi Tuyết về đến bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang thu giữ số ma túy trên.

Ngày 25/3/2020, Công an huyện Kỳ Sơn thành lập Hội đồng mở niêm phong xác định khối lượng số viên nén màu hồng (nghi ma túy tổng hợp) thu giữ của Phạm Thị Tuyết là 19g.

Tại Cơ quan điều tra Phạm Thị Tuyết khai nhận bản thân nghiện ma túy từ lâu, lo sợ thời gian tới không được ra ngoài vì dịch Covid-19 nên Tuyết mua về cất dấu để sử dụng dần.

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, nam thanh niên hành hung nhân viên bệnh viện

img
Nam thanh niên lao vào tấn công nhân viên bệnh viện khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 31/3, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa có báo cáo gửi cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi côn đồ khi được nhân viên an ninh của bệnh viện nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), sự việc xảy ra vào khoảng 23h, ngày 30/3. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô 4 chỗ chở 4 người dừng xe trước cửa Trung tâm cấp cứu chống độc để đưa người thân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu. Lúc này, tài xế và một nam thanh niên dìu bệnh nhân xuống xe (3 người đều đeo khẩu trang) cùng nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào cấp cứu.

Sau đó, một nam thanh niên khác không đeo khẩu trang bước xuống xe và đi một mình vào phòng cấp cứu.

Thấy vậy, nhân viên an ninh của bệnh viện là N.P.L yêu cầu và hướng dẫn nam thanh niên đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đồng thời, nhân viên của bệnh viện hướng dẫn nam thanh niên ngồi ở khu vực chờ để các y bác sĩ cấp cứu bệnh nhân.

Khi được yêu cầu về việc đeo khẩu trang theo quy định, nam thanh niên lập tức có những lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và thách thức nhân viên bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên còn tiến tới xô ngã, liên tục đấm vào mặt, vào đầu nhân viên an ninh bệnh viện.

Trước sự manh động của nam thanh niên này, đội an ninh phản ứng nhanh của bệnh viện cùng lái xe đi cùng kịp thời tới can ngăn. Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa ra khỏi cổng bệnh viện để đảm bảo an toàn an ninh bệnh viện và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vụ việc trên khiến anh L. bị choáng, thâm tím vùng hố mắt và sưng nề vùng mặt.

Đôi tình nhân gục bên vũng máu trong ki-ốt ở Bình Dương

img
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: VOV)

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người chết, một người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối cùng ngày tại căn ki-ốt nằm sau KCN Việt Hương, thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, một người hàng xóm nghe tiếng la hét cùng tiếng động mạnh trong căn ki-ốt của cặp tình nhân trung niên.

Nghi ngờ có chuyện, người này lại nhìn qua khe cửa thì phát hiện hai người nằm bất động bên vũng máu, cửa bị khóa từ bên trong.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Sau khi phá cửa, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ khoảng 35 tuổi (quê Bình Dương) đã chết với nhiều vết dao, còn người đàn ông (quê An Giang) có vết đâm ở bụng nguy kịch nên đưa đi cấp cứu.

Đến 22h cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo người dân, đôi nam nữ trên thuê ki-ốt tại đây được một thời gian dài để ở. Đến chiều tối nay thì xảy ra sự việc. Hiện vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành dã man ở Tây Ninh: Cha dượng là đối tượng bị truy nã

img
Bé P. bị bố dượng bạo hành dã man. (Ảnh: VTC News)

Ngày 31/3, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đối tượng Nguyễn Linh Tâm (27 tuổi, ngụ TX Trảng Bàng) bạo hành dã man bé gái 4 tuổi - con riêng của vợ ở thị xã Trảng Bàng là người trốn truy nã.

Theo VTC News, ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Linh Tâm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi xác minh, Cơ quan điều tra kết luận bị can Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 12/2/2020, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa ra quyết định truy nã về tội danh trên.

Đến cuối tháng 3/2020, Tâm có hành vi bạo hành dã man con riêng của vợ là bé N.T.K.P. (4 tuổi).

Nữ tiếp viên xe buýt bị hành khách đâm thiệt mạng

img
Chị T. đang làm việc trên xe buýt thì bị hành khách đâm thiệt mạng.

Ngày 31/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét kẻ đâm chết nữ tiếp viên xe buýt. Nạn nhân là nữ tiếp viên L.T.M.T. (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khoảng 15h25 ngày 31/3, xe buýt mang BKS: 51B – 300xx tuyến Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây do tài xế N.V.Đ. cầm lái chạy trên Tỉnh lộ 7 hướng từ Bến xe Củ Chi về An Nhơn Tây.

Khi xe đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức thuộc huyện Củ Chi thì chị T. (tiếp viên trên xe buýt) bị nam hành khách gồi hàng ghế gần cửa trước dùng hung khí tấn công. Chị T. bị thương tích nặng, dù được đưa vào bệnh viện An Nhơn Tây để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.