An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 14/4: Quán karaoke cho hàng chục thanh niên "lắc"

14/04/2020, 16:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/4: Quán karaoke cho hàng chục thanh niên "lắc"; Đánh bạc còn thách công an... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 14/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Luxury ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vờ đóng cửa, quán karaoke lén lút cho hàng chục thanh niên "bay lắc"

Ngày 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 0h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra quán karaoke Luxury ở phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, phát hiện bên trong hai phòng hát 301 và 404 có 10 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamin.

Cụ thể, tại phòng 301 có 6 đối tượng gồm 3 nam, 3 nữ; phòng 404 có 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ. Kiểm tra nhanh tại chỗ xác định có 9 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các đĩa sứ còn bám dính chất ma túy, các ống hút để sử dụng ma túy và một số vật chứng liên quan.

Trước khi tiến hành kiểm tra đột xuất, qua công tác trinh sát, phát hiện quán Karaoke Luxury đóng cửa bên ngoài, tắt điện biển tên như đang tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên thỉnh thoảng khi có ô tô chở người đi đến thì lại có người mở cửa, khách vào bên trong thì cửa lập tức đóng lại ngay.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 13/4, tại quán KaraokeTitanic ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã kiểm tra, phát hiện nhóm 43 đối tượng đang hát, nhảy trong 4 phòng hát karaoke bật âm thanh lớn.

Các đối tượng gồm 26 nam, 17 nữ, trong đó có 26 đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc, 17 đối tượng ở các tỉnh lân cận gồm Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Cần Thơ, Hưng Yên. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 37 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Nhằm trốn tránh lực lượng chức năng đang quyết liệt kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, quán KaraokeTitanic đã dùng thủ đoạn treo biển bên ngoài quán về việc tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 nhưng thực chất bên trong vẫn tổ chức cho khách hát karaoke.

Các đối tượng sử dụng hệ thống cửa nhiều lớp và bố trí nhiều nhân viên kiểm soát, cầu thang máy và cầu thang bộ bị khóa chặn chỉ mở được từ bên trong, đồng thời còn lắp đặt hệ thống camera để đối phó với Cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng cũng như chủ các quán karaoke theo quy định.

Bắc Giang: Tụ tập đánh bạc trong mùa dịch, còn lên mạng thách công an

Ngày 14/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tiếp (SN 1989, ở thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa) để xem xét xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

img
Đối tượng Nguyễn Văn Tiếp tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngày 9/4, tài khoản mạng xã hội mang tên “Tiếp cave” đăng tải clip ghi lại nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh liêng ăn tiền cùng nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, thách thức lực lượng Công an huyện Hiệp Hòa.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Nguyễn Văn Tiếp chính là chủ các tài khoản trên nên triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Tại đây, Tiếp thừa nhận đã tụ tập nhiều bạn bè trong thôn đến ăn cơm, uống rượu sau đó rủ rê, lôi kéo 11 đối tượng đánh bạc (hình thức đánh liêng) tại nhà mình.

Sau đó, đối tượng còn quay clip, phát trực tiếp toàn bộ quá trình đánh bạc trên trang cá nhân để gây chú ý, kích động, câu like.

Thậm chí là thách thức lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý khi có người dọa sẽ báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Tiếp thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan chức năng xác định lượng tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 4,8 triệu đồng; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Được biết, Tiếp chưa có tiền án, tiền sự nhưng thời gian gần đây đối tượng có biểu hiện học đòi các "giang hồ mạng" làm các clip bạo lực nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người để được nổi tiếng, kiếm tiền trên mạng.

Khởi tố kẻ dùng dao chém Trưởng công an xã tại chốt kiểm soát

Ngày 14/4, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thông tin cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (SN 1982 trú quán thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Chống người thi hành công vụ ”.

Trước đó, khoảng 9h30' ngày 10/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường huyện 61 thuộc địa phận thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, Nguyễn Đình Điều (SN1984) chở Nguyễn Tiến Lực (SN1982) đều trú tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới trong bao tải bỏ ven đường

img
Hiện trường vụ việc.

Công an đang điều tra vụ một thi thể nam giới được phát hiện nhét trong bao tải bỏ lại ven đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đến sáng 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện thi thể người trong bao tải.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, công nhân thuộc Công ty dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi gom rác trên đường Phan Văn Trị và phát hiện 1 bao tải màu xanh trên vỉa hè nên mở ra xem.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bở bên trong bao tải là thi thể một nam giới. Ngay sau đó người công nhân nay đã điện báo báo công an. Nhận tin báo, Công an Q. Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ quán lén lút cho 13 thanh niên tụ tập chơi game giữa "bão" Covid-19

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 0h ngày 13/4, Công an thành phố Hà Giang đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, internet "Diamon game" (tại tổ 3, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, tại đây có 15 người, trong đó, 13 người là khách đến chơi. Mặc dù phía ngoài cửa ghi thông báo nghỉ kinh doanh từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid -19 nhưng quán Internet này vẫn lén lút hoạt động.

Công an TP. Hà Giang đã lập biên bản sự việc, ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng đến chơi 200.000 đồng về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người. Đồng thời, xem xét các yếu tố để xử lý nghiêm chủ cơ sở - Nguyễn Huy Trường (SN 1991) theo quy định của pháp luật.

Vợ cấu kết với con trai bắn chết chồng

img
Căn nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: Zing)

Ngày 13/4, Công an Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) và con trai Phạm Phi Trường (19 tuổi) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi - chồng của bà Nga).

Sáng 4/4, ông Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ phát hiện vết thương của ông Dũng do đạn bắn. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Công an xác định bà Nga và con trai liên quan đến vụ án nên tạm giữ để điều tra.

Tại công an, bà Nga khai trong thời gian sống chung 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con.

Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên bà Nga chủ động nói với con, nếu còn bị ông Dũng đánh, sẽ giết người này. Sau đó, Trường mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn về đưa cho bà Nga.

Đến sáng 4/4, bà Nga dùng súng bắn ông Dũng sau đó báo gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện trong khu cách ly tập trung

Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã đang cách ly y tế tại trung tâm cách ly thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với Lê Duy Cường (24 tuổi) trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, Lê Duy Cường bỏ trốn sang Thái Lan. Cuối tháng 3 năm nay, Cường về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và được đưa về cách ly y tế.

Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện đối tượng Lê Duy Cường đang cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung thị xã Ba Đồn từ ngày 1/4 đến nay.

Hiện đối tượng Cường đang được lực lượng công an giám sát chặt chẽ, sau khi hết thời gian cách ly, sức khỏe đối tượng bình thường, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ bàn giao cho Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu giáo viên đi buôn ma túy

img
Đối tượng Lộc Văn Thành.

Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể vào đầu tháng 4/2020, qua công tác điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện một đối tượng thường xuyên qua lại ở các tuyến biên giới giáp Lào để mua bán trái phép chất ma túy. Chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.

Qúa trình điều tra, vào khoảng 20h30’ ngày 12/4, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và tổ công tác Công an thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Thành (SN 1976, trú tại khối 4, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ gần 80gam heroin và 200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và một số vật chứng khác.

Tại cơ quan điều tra, Lộc Văn Thành khai nhận đã mua số ma túy trên của các đối tượng người Lào về sử dụng cũng như xé lẻ bán cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Được biết, Lộc Văn Thành đã có 2 tiền án về ma túy và từng là giáo viên dạy tiểu học nhưng do nghiện ngập nên đã nghỉ việc. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Gần chục thanh niên đất Cảng hỗn chiến trong đêm

img
Cảnh sát lấy lời khai nhóm của Tuyến.

Ngày 13/4, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu vực ngã ba Phương Lưu - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An.

Theo kết quả điều tra, vụ xô xát, đánh nhau xảy ra giữa nhóm của Mai Văn Tuyến (29 tuổi, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) và nhóm của Nguyễn Thiên Ân (24 tuổi, trú phường Trại Cau, quận Lê Chân).

Tối 10/4, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà trọ, Tuyến cùng 4 thanh niên (trong đó có 1 nữ) đi trên 2 xe máy để tìm đánh một người tên là Mạnh do có mâu thuẫn từ trước. Đến khu vực ngã ba Phương Lưu - Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhóm này gặp Ân đang đi với 3 người.

Do nhầm tưởng đó là nhóm của Mạnh nên Tuyến điều Lê Văn Thức (21 tuổi) về nhà trọ lấy dao và giao cho Vũ Đức Cương (25 tuổi) phóng xe lên tiếp cận nhóm Ân để nắm tình hình.

Tại đây, Cương rồ ga, khiêu khích rồi quay lại chỗ của Tuyến. Thấy vậy, nhóm Ân liền cầm gậy đuổi theo đánh khiến Cương phải bỏ xe chạy bộ. Lúc này, Ân và một người tiếp tục đuổi theo, còn Phạm Đình Sơn (25 tuổi) và Trần Mạnh Hùng (28 tuổi) ở lại. Khi Sơn và Hùng đang dùng gậy đập phá xe máy của Cương thì bị Tuyến cầm dao nhọn chém vào đầu, người.

Cả hai bị tổ tuần tra Công an quận Hải An phát hiện và đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, trong đó Hùng bị vỡ xương sọ. Trong tối cùng ngày, cảnh sát cũng bắt giữ những người có liên quan đến vụ việc.

Bị khởi tố, bắt giam vì tụ tập hát karaoke, tấn công cảnh sát

img
Đối tượng Tùng và Minh bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Chiều 13/4, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Đây là 3 đối tượng trong nhóm tụ tập hát karaoke, tấn công cảnh sát khi bị nhắc nhở trong thời điểm cách ly xã hội.

Ba đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Ngọc Linh (SN 1991, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Nguyễn Đắc Tùng (SN 1991, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Trần Đăng Minh (SN 1991, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Trong đó, đối tượng Lê Ngọc Linh đã có 2 tiền sự.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 4/4, Công an phường Phú Diễn nhận được tin báo từ lực lượng cảnh sát 113 về việc tại số nhà 32 đường Phú Diễn tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công cộng và cũng đang trong thời điểm cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Diễn cử lực lượng đến giải quyết, đồng thời yêu cầu số người trên không tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công cộng trong thời điểm cách ly xã hội. Tại đây, tổ công tác Công an phường Phú Diễn bị các đối tượng Minh, Tùng, Linh có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ nên tổ công tác đã bắt giữ và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an phường Phú Diễn để giải quyết.

Một phụ nữ rơi từ toà nhà cao tầng Hồ Gươm Plaza xuống đất tử vong

img
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/4, CAQ Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một phụ nữ rơi từ tầng cao của toà nhà Hồ Gươm Plaza (thuộc địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông), khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, CAP Mộ Lao nhận được tin báo tại khu vực Siêu thị Big C, thuộc toà nhà Hồ Gươm Plaza một người phụ nữ rơi từ trên tầng cao xuống mặt đất, cạnh ngõ 102 đường Trần Phú vào trúng đầu chiếc xe ô tô Camry đang đỗ tại đây. Cú rơi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, qua xác minh ban đầu, nữ nạn nhân sinh năm 1969 là cư dân ở tòa nhà. Người phụ nữ xấu số có tiền sử bệnh trầm cảm, không có vấn đề gì bất thường trong gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.