Pháp luật

Tin pháp luật mới nhất 14/5: Đốt cả kho hàng của công ty vì... chơi ngông

14/05/2020, 15:30

Tin pháp luật mới nhất 14/5: Đốt cả kho hàng của công ty vì chơi ngông; Rủ bé gái đi bắt ếch để hiếp dâm... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 14/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img

Nam thanh niên đốt cháy kho hàng vì chơi ngông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Kiệt là công nhân công ty Việt Như Ý chuyên sản xuất bao bì may mặc, do ông Nguyễn Minh Trí (56 tuổi) làm chủ.

Khoảng 3h30 hôm 26/4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của công ty Việt Như Ý.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tiền Giang điều 7 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy; Công an tỉnh Đồng Tháp điều 2 xe đến hỗ trợ...

Đến 9h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ tài sản trong nhà kho của công ty rộng khoảng 3.000m2 bị cháy hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xác định Kiệt là thủ phạm gây ra vụ cháy nên bắt khẩn cấp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiệt khai do tính khí bốc đồng, muốn thể hiện bản thân theo cách không giống ai, muốn chơi ngông nên bật lửa đốt sản phẩm của công ty.

Bé gái 11 tuổi bị "yêu râu xanh" xâm hại tình dục

Ngày 14/5, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đá (29 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Đá sống chung như vợ chồng với chị C. (29 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Ngày 10/5, chị này đi đến chơi và ngủ trưa tại nhà người quen trên đường Xuân Thiều 8 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Khoảng 12h trưa cùng ngày, Đá đến ngôi nhà nêu trên tìm “vợ hờ” của mình. Tại đây, Đá thấy “vợ hờ” đã ngủ, gần đó là một bé gái 11 tuổi cũng đang nằm ngủ. Ngay lập tức, Đá kéo bé gái vào phòng và quan hệ tình dục. Sau khi nghe bé gái kể lại sự việc, người nhà nạn nhân đã trình báo công an.

Đứng trên tầng cao bắn trúng cổ người đi đường để thử súng bắn chim

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ là Vũ Tuấn Dũng (SN 1982 ở Tòa 17 T10 phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi Tàng trữ vũ khí và Cố ý gây thương tích.

img
Đối tượng Dũng và Đức bị tạm giữ tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) về việc anh Phan Văn Thành (quê ở Hà Tĩnh) khi đi qua khu vực phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, đã bị một đối tượng dùng súng hơi bắn trúng cổ. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Thành vào bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, vết thương của anh Thành bị súng hơi bắn đạn chì vào vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm; X-quang vùng ngực còn phát hiện mảnh kim loại ở ngực trái. Hiện nạn nhân đã được phẫu thuật gắp mảnh kim loại chì. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14%.

Án tử cho gã đàn ông nghiện ma túy sát hại vợ bằng nhiều nhát dao

Ngày 14/5, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm đưa Hồ Minh Hưng (SN 1978, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội Giết người sau khi bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

img
Hồ Minh Hưng tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Hưng sử dụng ma túy hơn 10 năm và bị rối loạn tâm thần. Sáng 6/6/2019, Hưng điều khiển xe mô tô sang thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thì bị ngã xe. Vợ Hưng là chị Phạm Ngọc Châu hay tin nên đi đón bị cáo về.

Khi đến nhà, thấy chồng bị thương, chị Châu đưa Hưng vào phòng để chăm sóc vết thương. Trong lúc rửa vết thương, Hưng bị đau, cho rằng vợ tấn công mình nên bị cáo đã lấy dao đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Châu.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP Cẩn Thơ đã tuyên phạt Hưng án tử hình về tội Giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Hưng tử hình về tội Giết người.

Rủ bé gái 14 tuổi đi bắt ếch để hiếp dâm

img
Lê Hoàng Dũng bị bắt giữ về tội giao cấu với người dưới 16 tuối (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã bắt giữ Lê Hoàng Dũng (còn gọi là Từng, 42 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) điều tra về hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi.

Theo công an, khoảng 20h ngày 12/5, Dũng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với với N. (14 tuổi, huyện Tân Phú) nên xin mẹ N. cho con đi cùng vào rẫy bắt ếch.

Trên đường đi, Dũng đưa N. vào căn chòi bỏ hoang ép cởi đồ và quan hệ tình dục. Lúc đang thực hiện hành vi giao cấu, Dũng bị ông Phạm Văn Phương (người địa phương) phát hiện nên bỏ chạy.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ khẩn cấp Lê Hoàng Dũng.

Giết hôn thê vì ghen rồi tự sát bất thành

img
Tại tòa, Quyết bật khóc và mong gia đình bị hại tha thứ cho hành vi của mình.

Ngày 13/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, trú xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) 20 năm tù về tội giết người. Người bị hại là chị NTPT (SN 1994, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), đã qua đời.

Theo cáo trạng, sau khi làm lễ đính hôn năm 2018, Quyết chuyển về sống với gia đình chị T. tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngày 26/9/2019, sau khi chở mẹ chị T. đi làm, Quyết về nhà nhưng không thấy chị T. ở nhà. Khoảng 8 giờ, chị T. về nhà và vào phòng thay đồ, để điện thoại ở ngoài phòng khách. Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn đến, Quyết mở ra đọc thì thấy ai đó nhắn tin cho chị T. rất tình cảm.

T. giật điện thoại lại nhưng không được nên hai người sau đó xảy ra cự cãi và xô xát. Quyết hỏi vợ sắp cưới chuyện tin nhắn là như thế nào thì chị T. trả lời là "quan hệ như tin nhắn".

Quyết tức giận nên xông tới đánh và bóp cổ chị T. thì bị chị này dùng dao tấn công. Quyết giật dao, tiếp tục tra hỏi về tin nhắn nhưng chị T. thách thức. Quá tức giận, Quyết đã dùng tay sát hại chị T. rồi tự sát nhưng được gia đình cứu sống sau đó.

Tại tòa, Quyết thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi nhắc đến chị T., bị cáo bật khóc, hơn một lần xin lỗi và cúi đầu mong gia đình bị hại tha thứ. Sau khi nghị án, xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án 20 năm tù.

Vừa ra tù, xách mã tấu chặn đường phụ nữ để hiếp dâm

img
Bị cáo Nguyễn Minh Quân.

TAND huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (27 tuổi, ngụ ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về tội Hiếp dâm.

Bị hại trong vụ án là người phụ nữ tên D. (32 tuổi, ngụ ấp Thành Nhì, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Theo cáo trạng truy tố, Quân vừa chấp hành xong bản án 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích vào tháng 8/2019.

Vào khoảng 2h30 sáng 31/10/2019, lợi dụng đêm tối Quân cầm cây mã tấu chặn đường chị N.T.D., đang điều khiển xe mô tô đi nhổ lông vịt thuê, với ý định hiếp dâm nạn nhân.

Lúc này, Quân kêu chị D. xuống xe và sử dụng hung khí khống chế đưa chị vào bãi đất trống thuộc ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây nhưng bị chị này chống cự quyết liệt, cắn vào tay hắn để chạy thoát.

Ngày 2/12/2019, Công an huyện Gò Công Tây bắt giữ được Quân. Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Minh Quân 4 năm tù.

Khởi tố nhóm thanh niên chém chết người trên đường

img
Tuấn bị cảnh sát khởi tố để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Zing)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Quốc Tuấn (24 tuổi), Lê Tiến Đạt (26 tuổi) và Hồ Cao Hoàng Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) điều tra về tội Giết người.

Đây là nhóm 3 bị can dùng hung khí chém nam thanh niên tử vong trên tuyến đường nông thôn ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo. Theo cảnh sát, tối 3/5, Nguyễn Thành Đức (27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) đến chơi ở tiệm game bắn cá.

Khuya hôm đó, Đức cùng bạn đi xe máy về đến đoạn đường thuộc xã Song Bình thì bị nhóm của Tuấn chém gây thương tích nặng. Người bạn đi cùng Đức chạy thoát.

Đạt cũng chuẩn bị hung khí sau đó đến hiện trường. Lúc này nạn nhân đang nằm dưới lề đường thì bị 3 người họ cầm hung khí chém cho đến khi bất động.

Sau khi gây án, Tuấn, Hoàng Anh và Đạt lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tuấn, Hoàng Anh và Đạt khai nhận có mâu thuẫn với Đức. Trước đây, Đức từng tìm chém nhóm của họ.

Hôm xảy ra sự việc, nhóm của Tuấn phát hiện nạn nhân đi chơi game nên chuẩn bị hung khí chém trả thù.

Mất hơn 2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của người xưng là công an

Chiều 13/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.C.T. (cán bộ hưu trí, trú TP Huế) về việc bị kẻ giả danh cán bộ điều tra gọi điện lừa đảo 2,2 tỷ đồng.

Trong 1 tháng qua, có 3 nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị những kẻ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Trong đó có trường hợp của bà N.T.D. (trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị lừa đảo hơn 500 triệu đồng.

Trong khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực truy tìm nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện lừa đảo nói trên thì tiếp tục nhận đơn trình báo của ông N.C.T. về việc bị lừa đảo bằng hình thức tương tự.

Bất ngờ tìm ra chứng cứ ngoại phạm, mẹ Hồ Duy Hải gửi đơn cầu cứu Chủ tịch nước

img
Mẹ Hồ Duy Hải gửi đơn cầu cứu cho Chủ tịch nước.

Chiều 13/5, em gái tử tù Hồ Duy Hải là Hồ Thị Thu Thủy xác nhận, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) và luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và TAND Tối cao.

Nội dung đơn trình bày và giao nộp chứng cứ mà gia đình cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm.

Trong đơn, luật sư và gia đình trình bày, ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Nếu xem xét lại biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay trái.

Trong khi đó, Hải là người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra.

"Hồ Duy Hải là người thuận tay phải không thể gây ra vết cắt có hướng từ trái sang phải trên thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Đây là tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải, thể hiện Hồ Duy Hải không liên quan đến hành vi cắt cổ nạn nhân Hồng", theo nội dung đơn.

Từ đó, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải kiến nghị xem xét lại vụ án một lần nữa để đảm bảo tính khách quan, bởi câu chuyện này từng xảy ra đối với vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, mâu thuẫn về việc thuận tay trái hay tay phải khi gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.