An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 1/5: Truy tìm 2 kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng

01/05/2020, 18:00

Tin pháp luật mới nhất 1/5: Truy tìm hai kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở TP.HCM; Cháu đích tôn chém ông nội 17 nhát...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 1/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hình ảnh hai tên cướp tiệm vàng ở huyện Bình Chánh. (Ảnh: Cắt từ camera)

Truy tìm hai kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt hai nghi can cướp tiệm vàng.

Trước đó, vào trưa 30/4, hai thanh niên chạy xe máy đến tiệm vàng K.P.D. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) yêu cầu chủ tiệm đổi tiền USD sang tiền Việt Nam đồng.

Trong lúc chủ tiệm sơ hở, hai thanh niên xịt hơi cay vào mặt khiến nạn nhân choáng váng. Sau đó, hai nghi can dùng búa đập bể tủ kính gom nhiều vàng, ước tính khoảng 100 triệu đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Công an Huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 cây búa, 1 cây mã tấu.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường nhóm cướp tẩu thoát để truy bắt.

Người đàn ông gần 70 tuổi giở trò đồi bại với bé gái ở Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Khắc Bét (SN 1957, trú tại thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

img
Đối tượng Đinh Khắc Bét

Trước đó vào ngày 23/3, Công an huyện Cát Hải nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.N.Q, (SN 2013, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) tố cáo ông Bét có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q.

Theo đơn, vào khoảng 21h ngày 21/2, cháu Q. sang nhà hàng xóm chơi, khi về nhà thì kêu đau ở phần thân dưới.

Khi được gia đình hỏi thì cháu Q. kể lại rằng ông Đinh Khắc Bét rủ vào nhà và lợi dụng lúc vắng người, đối tượng bế cháu Q. vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi xâm hại.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Cát Hải phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cát Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với đối tượng Đinh Khắc Bét, đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng Hình sự, Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Được cho 15 triệu, người đàn ông nhận xách "hàng trắng"

Sáng 1/5, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Ngân Văn Đại (SN 1975, trú tại bản Noong, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 2, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy dạng đá với số lượng lớn từ Lào đưa vào địa bàn huyện Nghi Lộc và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Nghi Lộc xác định Ngân Văn Đại là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam theo sự chỉ đạo của các đối tượng người Lào. Mỗi chuyến thành công, Đại được các “ông chủ” Lào trả công 15 đến 30 triệu đồng, tùy số lượng hàng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, sáng 28/4, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an huyện Diễn Châu, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển), Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đón lõng bắt giữ Ngân Văn Đại khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khởi tố cháu đích tôn chém ông nội 17 nhát

Liên quan đến vụ ông lão 74 tuổi bị con, cháu rạch nát đầu vì tranh giành đất đai, ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đoàn Công Minh (24 tuổi, xã An Mỹ, huyện Tuy An) để điều tra hành vi giết người.

img
Nạn nhân Đoàn Tám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đoàn Công Minh là cháu nội của cụ Đoàn Tám (74 tuổi) có hành vi dùng dao chém vào vùng đầu khiến cụ Tám bị chấn thương.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/4, cụ Tám bàn với con trai ông là Đ.C.T. để chuẩn bị bán lô đất lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai cụ Tám không đồng ý và có hành vi hỗn hào.

Trong lúc xảy ra sự việc, ông Tám có cầm cây dọa đánh T. thì T. cùng cháu Minh. (con của T.) dùng cây đánh trả, khiến ông Tám ngã xuống đấy. Chưa dừng lại, ông Tám tiếp tục bị con trai và cháu nội dùng vật nhọn rạch nát đầu.

Khởi tố hai thanh niên ở Gia Lai dùng dao chém lực lượng chức năng

img
Phan Mạnh Khang và Nguyễn Thành Sơn (từ trái sang).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Mạnh Khang (tên thường gọi Khang Đảnh, SN 2000) và Nguyễn Thành Sơn (SN 2001, cùng trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 21h45 cùng ngày 21/4, nhóm thanh niên đi trên đường Hoàng Sa để tìm đối thủ thì gặp tổ công tác của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Trên xe có 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 chó nghiệp vụ.

Phát hiện nhóm của Sơn đang cầm theo hung khí, tổ công tác chạy song song và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Khang và Trọng dùng dao dài chém về hướng lực lượng CSCĐ, làm Thiếu úy Vũ Duy Khánh bị thương ở cánh tay phải và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến bị chém ở vai trái.

Sơn tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Ia Kênh, TP Pleiku, gặp phải khúc cua, không làm chủ được tay lái, chiếc xe lao xuống lề đường làm Khang và Trọng văng ra. Còn Sơn tiếp tục lái xe chạy được khoảng 20m thì tông vào gốc cây thông. Trọng bị ngã bất tỉnh, Sơn và Khang bị thương nhẹ lập tức đứng dậy bỏ trốn vào rừng thông.

Lúc này, lực lượng CSCĐ từ phía sau đuổi kịp, phát hiện Trọng nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Khoảng 23h20 cùng ngày, Trọng chết vì chấn thương sọ não do quá trình ngã đập phải vật cứng.

Đến ngày 23/4, Sơn và Khang đến Công an xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, Khang dương tính với chất ma túy, Sơn lái xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Khang khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá.

Lừa bán khẩu trang qua facebook, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án

img
Đối tượng Lê Nữ Lan Na.

Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Nữ Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trang, cuối tháng 1/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang tăng cao, Na đã đăng lên tài khoản facebook “Trùm Sỉ Túi” hình ảnh túi xách và khẩu trang y tế để rao bán số lượng lớn, giá cả cạnh tranh để tạo niềm tin. Khi có người hỏi mua, Na yêu cầu họ chuyển trước tiền cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chặn facebook, cắt đứt liên lạc.

Cụ thể, ngày 30/1, chị N.T.O (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên lạc với facebook “Trùm Sỉ Túi” của Na để đặt mua 100 chiếc túi xách và 5 thùng khẩu trang y tế. Sau khi thỏa thuận số lượng và giá cả, Na yêu cầu chị O. hai lần chuyển tiền đặt cọc tổng cộng 4,6 triệu đồng rồi không chuyển hàng mà chiếm đoạt luôn.

Khi biết công an đang vào cuộc điều tra, Na đã chuyển trả cho chị O. số tiền 4,6 triệu đồng và đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú.

Cụ thể, ngày 30/1, chị N.T.O (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên lạc với facebook “Trùm Sỉ Túi” của Na để đặt mua 100 chiếc túi xách và 5 thùng khẩu trang y tế. Sau khi thỏa thuận số lượng và giá cả, Na yêu cầu chị O. hai lần chuyển tiền đặt cọc tổng cộng 4,6 triệu đồng rồi không chuyển hàng mà chiếm đoạt luôn.

Khi biết công an đang vào cuộc điều tra, Na đã chuyển trả cho chị O. số tiền 4,6 triệu đồng và đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú.

Cưỡng bức bé gái khi nhờ giúp việc nhà

img
Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan công an.

Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1997, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 22/4, sau khi uống rượu, Sang lên võng nằm thì thấy em T.M (SN 2007) đi ngang nên gọi vào nhà rửa chén, giặt quần áo và hứa sẽ cho 30.000 đồng sau khi làm xong việc.

Sau khi M. làm xong việc, Sang kêu bé gái mang quạt gió vào phòng ngủ giúp. Tại đây, Sang đã dùng vũ lực khống em M. thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, do em M. la lớn, Sang sợ bị phát hiện nên đã buông bé gái ra và đe dọa không được kể vụ việc cho người khác biết.

Tiếp nhận thông tin tố giác, Công an huyện Mang Thít đã nhanh chóng vào cuộc và mời đối tượng Sang về làm việc.

Sang và em M. có quan hệ họ hàng cô cậu. Bé gái này gọi Sang bằng anh.

Làm cháu gái chưa đủ 16 tuổi có con, yêu râu xanh lĩnh án

img
Bị cáo Phạm Văn Khanh.

TAND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Khanh (35 tuổi, trú xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Khanh và cháu gái N.T.T có quan hệ họ hàng với nhau. Trong tháng 1 và 2/2019, Khanh đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T.

Các lần quan hệ này T. đều biết việc Khanh tiếp cận và thực hiện quan hệ tình dục với mình nhưng không chống cự, Khanh cũng không dùng vũ lực hay đe dọa gì.

Sau khi T. có thai và sinh hạ một bé gái vào ngày 24/10/2019, kết quả xét nghiệm ADN xác định bé gái là con của Khanh.

HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Khanh 3 tháng tù treo về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.