An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 15/4: 9X vận chuyển 60.000 viên ma túy lúc rạng sáng

15/04/2020, 17:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4: 9X bị bắt khi chuyển 60.000 viên ma túy; Quái xế tụ tập nẹt pô, đánh võng... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 15/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Kha Văn Mun cùng các tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng

9X vận chuyển 60.000 viên ma túy lúc rạng sáng

Chiều ngày 15/4, tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Theo đó, lúc 2h15 sáng cùng ngày (15/4), tại km 61, QL8A (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh đã khống chế, bắt quả tang đối tượng Kha Văn Mun (SN 1992, quê quán tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay, Lào).

Lúc bị bắt, trên người Mun mang một ba lô màu tím đen. Kiểm tra bên trong, lực lượng đánh án phát hiện 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Khai thác nhanh, Kha Văn Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Triệu tập 10 quái xế tụ tập nẹt pô, đánh võng giữa dịch Covid-19

Chiều 15/4, Trung tá Trần Kim Sơn, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), cho biết: Đội CSGT Công an TP. Tam Kỳ vừa triệu tập 10 thanh thiếu niên sử dụng xe gắn máy, xe mô tô có gắn máy độ thường xuyên gây mất TTATGT và gây rối trật tự công cộng trên các tuyến phố.

img
Các quái xế tụ tập nẹt pô, đánh võng gây mất TTATGT được Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam triệu tập, xử lý.

Trung tá Trần Kim Sơn, cho hay: Qua công tác TTKS và từ thông tin trình báo của quần chúng nhân dân, tối 14/4, lực lượng Đội CSGT-TT, Công an TP. Tam Kỳ phát hiện 10 trường hợp độ xe mô tô, xe gắn máy gây mất TTATGT trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi...

Theo Trung tá Sơn, 10 trường hợp bị phát hiện này đều có tuổi đời rất trẻ. Đa số các "quái xế" có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi.

Trung tá Sơn, cho biết thên: Kể từ thời điểm bắt đầu cách ly toàn xã hội đến nay, nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ và tụ tập nẹt pô, lạng lách khiến người dân bức xúc.

Trong gần 15 ngày qua, khi thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đơn vị hoàn thiện hồ sơ xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm tương tự.

18 tháng tù cho kẻ dùng dao gí vào cổ chủ tịch phường ở Hải Dương

Chiều 15/4, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử Trần Xuân Sơn (SN1981) ở khu dân cư số 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1, điều 330 của Bộ luật Hình sự và tuyên phạt 18 tháng tù.

Trước đó, sáng ngày 5/4, tổ cơ động của phường Nhị Châu, TP Hải Dương do ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường là tổ trưởng làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Khoảng 8h30, tổ cơ động tiến hành kiểm tra tại phố Nhị Châu thấy bà Trần Thị Cánh (mẹ của Sơn, SN1957) đang bày bán thịt lợn trên vỉa hè trước cửa nhà anh Võ Trọng Vinh không đúng nơi quy định nên đã nhắc nhở. Bà Cánh chấp hành, dọn bàn thịt vào trong nhà anh Vinh.

Khi tổ cơ động tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền thì Sơn đang đứng ở vỉa hè gần đó bất ngờ xông vào lấy con dao bầu, dài 32cm, bản chỗ rộng nhất 6,5cm trên bàn thịt của bà Cánh rồi dùng tay trái cầm dao dí vào cổ, tay phải ghì cổ ông Thuận. Đồng thời, chửi bới, đe dọa nhằm ngăn cản tổ cơ động làm nhiệm vụ.

Quảng Trị: Phát hiện nhiều nam thanh nữ tú phê ma tuý

Ngày 15/4, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt quả tang 21 nam, nữ thanh niên đang phê ma túy.

Cụ thể, vào lúc 0h15 cùng ngày 15/4, Công an TP Đông Hà kiểm tra đột xuất khách sạn Như Mai (khu phố Lương An, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà) thì phát hiện 13 nam, nữ thanh niên ở trong 4 phòng đã và đang sử dụng chất ma tuý.

Các nhà chức trách đã thu giữ 1 gói nilon chứa nhiều hạt rắn nghi là ma túy ketamin cùng nhiều tang vật liên quan khác tại hiện trường. Được biết, những đối tượng này đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, riêng một trường hợp nữ giới trú tại thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh, Quảng Bình).

Khoảng hơn 4 tiếng sau, Công an TP Đông Hà tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê nằm trên đường Tôn Thất Thuyết (khu phố 6, P. 5, TP. Đông Hà). Qua test nhanh, tất cả những trường hợp này đều dương tính với ma túy.

Nữ sinh 16 tuổi điều khiển xe máy bằng chân bị triệu tập

Ngày 15/4, Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã triệu tập nữ sinh điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm xuất hiện trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ngày 13/4 vừa qua.

img
Hình ảnh nữ sinh 16 tuổi điều khiển xe bằng chân cắt từ clip đăng tải trên MXH

Theo clip ghi lại, một nữ sinh trong lúc điều khiển xe máy đã buông cả hai tay khỏi vị trí tay lái và dùng chân trái để điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm. Thời điểm này, nữ sinh đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thái Long, TP. Tuyên Quang.

Qua tiến hành xác minh, công an TP. Tuyên Quang xác định nữ sinh này là Âu Thanh H. (SN 2004, thường trú tại thôn Đồng Mon, xã Thái Long, TP. Tuyên Quang), hiện đang là học sinh của trường THPT Sông Lô, TP. Tuyên Quang. Chiếc xe được nữ sinh này điều khiển mang BKS 22AA-087.71

Tại cơ quan điều tra, nữ sinh H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an TP. Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng đánh tổ công tác chống dịch Covid-19

Ngày 15/4, Công an TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Huy (SN 1990, trú tại khu 5, phường Phong Hải, TX Quảng Yên) cùng đồng bọn về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 12/4, Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Phong Cốc đi tuần tra trên địa bàn phường thì phát hiện Vũ Văn Huy điều khiển mô tô chở Vũ Văn Phong (SN 1993 và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994) đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Tổ tuần tra đã dừng xe, yêu cầu các đối tượng thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch thì Huy có lời nói thách thức, rồi cùng Phong, Tuyển dùng chân, tay đánh cán bộ của tổ công tác.

Đến quán cà phê đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19

Trưa 15/4, nguồn tin từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người đánh bạc bị bắt quả tang giữa mùa dịch Covid -19 và xử lý theo quy định pháp luật.

img
Các đối tượng đối mặt với tội danh đánh bạc và làm trái Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 12/4 nhận được tin báo của người dân, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận đã kiểm tra quán Cafe NYC trên địa bàn khu phố 4, phường Kinh Dinh, (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) và phát hiện hàng chục đối tượng đanh tụ tập đánh bạc dưới hình thức tiến lên và tài xỉu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã bắt giữ 10 đối tượng và thu giữ trên chiếu bạc 25 triệu đồng cùng 9 xe máy các loại và nhiều bộ bài tây.

Bước đầu các đói tượng khai nhận, chủ quán cà phê NYC là bà Phạm Thị Tuyết Trinh (SN1985) trú khu phố 5, phường Phủ Hà (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) do quán nghĩ bán trong thời gian cách ly xã hội nên bà Trinh đã cho các đối tượng đánh bạc để kiếm thêm thu nhập.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, sẽ làm rõ vai trò của bà Trinh chủ quán.

Đàn em của Đường “Nhuệ” đầu thú

img
Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa. (Ảnh: Vietnamnet)

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết cơ quan điều tra đã vận động Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, ở huyện Vũ Thư) ra đầu thú sau khi người này bỏ trốn do liên quan vụ hành hung phụ xe khách tại Công ty TNHH Đường Dương.

"Bị can trốn sang tỉnh Hưng Yên nhưng ra đầu thú vào tối 13/4, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án", Thượng tá Trường cho hay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Xuân Hòa.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) - tài xế Công ty vận tải Phúc Cường. Anh này từng nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội vào ngày 30/3, để giao cho một người tên Vân. Quá trình giao hàng, anh Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giao hàng muộn.

Sau đó, Ngọc Anh cùng người điều hành Công ty Phúc Cường phải quay về Thái Bình gặp nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương và chồng là Nguyễn Xuân Đường. Tại đây, Ngọc Anh bị bà Dương cùng Quý, Mạnh đánh đập với thương tích 14%.

Ngày 7/4, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương và 2 bị can Mạnh, Quý về tội Cố ý gây thương tích. 3 ngày sau, Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố nhưng bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã. Tối 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt tại tỉnh Hà Nam.

Chiều 12/4, quá trình mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm Đào Văn Bằng (34 tuổi) và Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, người địa phương). Hòa sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan chức năng, Mạnh là lái xe của Dương. Còn các bị can Hòa và Bằng là đàn em hoạt động dưới trướng của Đường "Nhuệ".

Giấu ma túy trong khẩu trang khi đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch

img
Lượng ma túy thu giữ tại hiện trường.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp, bị chặn giữ khi đi qua chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/4, tại chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 ở nút giao đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tổ công tác Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra người, xe ô tô loại 4 chỗ, lưu thông hướng Hà Nam - Hà Nội.

Quá trình đo thân nhiệt những người trên xe ô tô, tổ công tác phát hiện Phạm Sỹ Mạnh (sinh năm 1967, trú ở Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín) giấu ma tuý trong khẩu trang. Tại cơ quan công an, Mạnh đã phải khai nhận số tang vật trên là Ketamin (32 gam) và MDMA (24 gam), đang được Mạnh mang đi giao cho khách mua. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải trước quán cà phê

Liên quan đến vụ thi thể người trong bao tải được phát hiện bên ngoài một quán cà phê ở TP.HCM, chiều 14/4, theo thông tin từ Công an quận Gò Vấp, bước đầu đã xác định được tung tích của nạn nhân.

Hiện công an địa phương đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông Đinh Quốc Cường, sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM. Cơ quan công an đã liên lạc với người thân của ông Cường để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy, ông Cường có bị tâm thần nhẹ. Thời điểm khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy trong người nạn nhân có 1 đơn xin việc với những bút tích không bình thường.

Hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19, lĩnh 9 tháng tù giam

img
Phiên toà xử bị cáo Trần Văn Mạnh về tội chống người thi hành công vụ.

Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam tội chống người thi hành công vụ.

17h30 ngày 8/4, Trần Văn Mạnh lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi từ nhà sang thôn Tiên La (xã Đoan Hùng, Hưng Hà) để giao thịt bò.

Khi Mạnh đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà), một cán bộ làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu Mạnh dừng xe, giải thích việc bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Mạnh không chấp hành, còn lăng mạ, xúc phạm và dùng ghế inox hành hung nhân viên tại chốt kiểm soát dịch.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Mạnh về tội chống người thi hành công vụ.

Xét tính chất mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của Trần Văn Mạnh, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam.

Khởi tố 2 đối tượng tung clip nóng nghi của lãnh đạo ngành ở Hậu Giang

img
Ảnh cắt từ clip.

Ngày 14/4, VKSND tỉnh Hậu Giang vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Hiếu (quê Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê Hậu Giang) để điều tra hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 4 đoạn clip ghi lại cảnh ân ái của đôi nam nữ, trong đó người nam được cho là một lãnh đạo ngành ở tỉnh Hậu Giang.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang sau đó thành lập đoàn điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến nay, kết quả xác minh vẫn chưa được công bố.

9 người không đeo khẩu trang, đi dã ngoại mùa dịch bị phạt 3,6 triệu

img
4 nam, 5 nữ không đeo khẩu trang tụ tập dã ngoại bên hồ Xuân Dương. (Ảnh: Zing)

Chủ tịch UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ký quyết định xử phạt 9 thanh niên tụ tập khi dịch Covid-19 đang diễn ra. Mỗi người bị phạt 400.000 đồng.

Trước đó, chiều 13/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Phú phát hiện 4 nam, 5 nữ ở huyện Yên Thành và Diễn Châu tụ tập dã ngoại bên hồ Xuân Dương (xã Diễn Phú). Nhóm này không đeo khẩu trang.

Để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, họ mang theo loa hát và đồ ăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.