An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 15/5: Khởi tố kẻ bị cắn đứt lưỡi khi hiếp chủ nhà

15/05/2020, 19:30

Tin pháp luật mới nhất 15/5: Khởi tố kẻ bị cắn đứt lưỡi khi hiếp chủ nhà; Dâm ô trẻ em trong nhà vệ sinh trường học... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 15/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Chủ tiệm áo cưới bị tên trộm "giở trò đồi bại"

Khởi tố kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ tiệm áo cưới

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Rót cũng bị cơ quan Công an lập hồ sơ làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nạn nhân là chị H. 38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh, chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/5, Rót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm.

Khi đến nhà chị H., Rót đột nhập từ phía sau vào nhà lấy trộm điện thoại di động. Lúc này, Rót phát hiện nữ chủ tiệm đang nằm ngủ một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nữ chủ tiệm áo cưới cho biết, khi chị đang nằm ngủ trong căn phòng thì bị kẻ trộm đột nhập vào, đòi hiếp dâm. Nạn nhân chống cự, sau đó cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm. Rót bỏ chạy về nhà trốn thì bị Công an huyện Cầu Kè bắt giữ.

Chính quyền địa phương cho biết, Rót là đối tượng thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Gã này cũng có tính ăn trộm vặt tài sản của hàng xóm. Nhà của đối tượng Rót, cách nhà của chị Đẹp chỉ vài trăm mét.

Bác rể sát hại cháu trai 7 tuổi, phi tang thi thể bị 20 năm tù

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Huy Toản (42 tuổi, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Toản bị mắc bệnh tâm thần. Quá trình sinh sống tại địa phương, do mâu thuẫn cá nhân nên ngày 20/4/2019, Toản bị người em vợ nói rằng Toản "bị tâm thần chỉ biết chơi, không biết làm".

Cùng thời điểm, cháu T. - con trai chị này cũng có câu nói trẻ con, không đúng mực với bác họ. Vì vậy, Toản nảy sinh ý định sát hại cháu T. để trả thù.

Chiều 24/4/2019, cháu T. trên đường đi học thì Toản đi theo. Đến khu Đồi Chói thuộc thôn Trí Thủy (xã Thủy Xuân Tiên), Toản bảo cháu T. sang xe bị cáo chở đi rồi Toản đưa cháu T. về nhà cũ của mình.

Tại sân nhà cũ, khi cháu T. đang đứng, Toản nổ máy xe, lao thẳng vào khiến cậu bé ngã, bất tỉnh. Sau đó, bị cáo dùng xẻng sát hại nạn nhân.

Gây án xong, hung thủ đưa thi thể cháu bé ra góc vườn nhà, chôn, xóa mọi dấu vết. Sau một ngày gây án, Toản bị công an vạch trần tội ác.

Tại tòa, bị cáo nêu nguyên nhân gây án chỉ vì mẹ con nạn nhân có vài câu nói khó nghe.

Tòa sơ thẩm đã xem xét tình tiết, bị cáo có nhược điểm về tâm thần nên tuyên mức án 20 năm tù giam.

Người đàn bà giết 3 bà cháu dã man lĩnh án chung thân

Sáng 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, trú xã Tân Thanh) dẫn hai cháu nội là Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) và Đàm Đức Tiến (4 tuổi) đi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi.

Tại đây, bà Vượng được Nhi gọi vào để cho một ít đồ ve chai mang về bán và hái bơ cho hai cháu nhỏ. Tuy nhiên, sau đó họ giữa họ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

img
Bị cáo Nhi bị tuyên án chung thân

Lúc này, Nhi có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới bà Vượng. Nhi lấy con dao gần đó chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu nhỏ khiến ba nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, Nhi đào hố chôn lấp xác các nạn nhân dưới gốc cà phê rồi lấy cỏ phủ lên miệng hố, xóa các vết máu. Ngoài ra, Nhi còn lấy vật dụng của nạn nhân để mang đi nơi khác giấu nhằm phi tang. Tiếp đó, bà Nhi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cách hiện trường khoảng hơn 30km.

Sau khi phát hiện vụ việc khiến dư luận chấn động, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với công an huyện Đức Trọng bắt giữ bà Nhi khi đang lẩn trốn. Ngoài ra, cơ quan điều tra huyện Lâm Hà cùng công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường, làm rõ các chứng cứ củng cố hồ sơ để xử lý.

HĐXX xét thấy Nghiêm Thị Nhi đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an chung nên đã tuyên án chung thân đối với bị cáo. Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường 644 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bắt giam nam thanh niên dâm ô trẻ em trong nhà vệ sinh trường học

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt tạm giam Bùi Hoàng Anh (22 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

img
Đối tượng Bùi Hoàng Anh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 11/5, Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy biển kiểm soát 93H1- 200.95 đi lòng vòng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Khi đến một trường tiểu học trên địa bàn thành phố, Hoàng Anh dừng lại mua nước uống thì thấy nhiều bé gái nên nảy sinh ý định dâm ô.

Sau đó, Hoàng Anh lẻn vào khu vực nhà vệ sinh của trường tiểu học. Lúc này, thấy một bé gái đang đi vệ sinh, Hoàng Anh đe dọa, khống chế và thực hiện một số hành vi dâm ô với bé gái.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, nam thanh niên này thả bé gái ra và nhanh chóng rời đi.Nhận được tin báo, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được Hoàng Anh chính là nghi phạm nên thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Bùi Hoàng Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Triệu tập 2 Facebooker chuyên “khoe clip” bốc đầu xe máy

img
Những hình ảnh "bốc đầu xe máy" của 2 Facebooker.

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa làm rõ và triệu tập chủ nhân của 2 tài khoản Facebook “H.B.B” và “H.C” thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip các nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hai đối tượng là N.Q.H (trú tại thôn 4, Chàng Sơn, Thạch Thất) và C.Q.H (trú tại Vĩnh Lộc 1, Phùng Xá, Thạch Thất).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh, sau đó quay video đăng tải lên facebook với mục đích câu like, muốn nhiều người biết đến.

Các đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm, tiến hành gỡ bỏ các clip, bài viết có nội dung như trên và cam kết không tái phạm. Công an huyện Thạch Thất đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Khởi tố mới, phục hồi điều tra 4 vụ với 15 bị can liên quan Đường Dương

img
Vợ chồng Đường "Nhuệ".

Thông tin này được Bộ Công an đề cập trong báo cáo gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 sắp diễn ra.

Với việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, Bộ Công an đánh giá trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để lộng hành. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ.

Cụ thể, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thái Bình triệt phá băng nhóm xã hội đen do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cầm đầu, từ đó khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can với các tội danh Cố ý gây thương tích; Cưỡng đạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Về tội phạm ma túy, Bộ chỉ đạo công an các địa phương đấu tranh, trấn áp trên các tuyến, những nơi trọng điểm; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp.

Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ hơn 9.000 vụ (tăng 6,96% so với cùng kỳ năm 2019), 12.620 kẻ phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 180 kg heroin, 1,8 tấn và gần 784.000 viên ma túy tổng hợp, 614 kg thuốc phiện và 113 kg cần sa.

Khởi tố gã trai dùng dao cướp xe máy giữa trung tâm Hà Nội

img
Trần Đức Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Anh (sinh năm 1994, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Khoảng 1h40 ngày 25/4, người đàn ông tên Hùng (trú ở quận Hà Đông, Hà Nội) đi xe Honda Future đến khu vực đối diện số nhà 30 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám thì bị nam thanh niên lạ mặt (Trần Đức Anh) chặn lại, rút dao đe dọa để cướp xe máy.

Lo sợ cho tính mạng bản thân, anh Hùng giao xe cho Trần Đức Anh. Khi Trần Đức Anh lên xe máy tẩu thoát, anh Hùng hô hoán. Lực lượng công an phường Quốc Tử Giám làm nhiệm vụ gần đó liền truy đuổi, bắt giữ tên cướp.

Theo cơ quan công an, Trần Đức Anh có tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Nổ súng trấn áp thanh niên đánh công an xã

img
Nguyễn Thanh Bình đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Zing)

Ngày 14/5, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, người địa phương) về hành vi đánh công an xã.

Tối 12/5, Bình bị tai nạn giao thông nên được đưa vào Trạm Y tế xã Cà Ná để cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, tại đây, thanh niên này gây gổ với 2 nhân viên y tế.

Vừa mất dâu, vừa phải trả 35 chỉ vàng cưới

img
Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: PLO)

Ngày 14/5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn, tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là chị NKN và bị đơn là anh ĐVĐ do có kháng cáo của bị đơn và người liên quan. Kháng cáo liên quan đến việc chia tài sản là 70 chỉ vàng cưới.

HĐXX đã bác kháng cáo, giữ y bản án sơ thẩm, buộc cha mẹ của bị đơn trả cho nguyên đơn 35 chỉ vàng 24K.

Theo bản án sơ thẩm, chị N. trình bày do gia đình làm mai mối nên cuối năm 2018, chị và anh Đ. cưới nhau, có đăng ký kết hôn và sống cùng gia đình cha mẹ chồng cho đến khi ly thân.

Quá trình chung sống, vợ chồng chị không có con chung, tài sản chung là 70 chỉ vàng 24K nữ trang cưới hiện do cha mẹ chồng cất giữ. Chị N. yêu cầu ly hôn với anh Đ. và yêu cầu cha mẹ chồng trả 70 chỉ vàng trên để vợ chồng chị chia đôi mỗi người 35 chỉ.

Tuy nhiên, anh Đ. cho rằng trước đây vợ chồng chỉ có 20 chỉ vàng 24K là nữ trang cưới do cha mẹ anh quản lý. Quá trình chung sống, mẹ anh đã bán vàng để trang trải, hiện không còn.

Nay chị N. yêu cầu ly hôn thì anh Đ. không đồng ý, anh yêu cầu được đoàn tụ vợ chồng. Theo anh Đ., tài sản chung chỉ có 20 chỉ vàng 24K, anh Đ. đồng ý chia cho chị N. 10 chỉ.

Cha mẹ anh Đ. thì cho rằng trong ngày cưới ông bà có trình 70 chỉ vàng 24K tặng cho vợ chồng con trai, con dâu. Tuy nhiên, thực tế ông bà chỉ tặng 20 chỉ, còn 50 chỉ là vàng trình tạm… Nhưng xác minh những người làm chứng đều nói không biết, không nghe thấy phía gia đình cha mẹ anh Đ. tuyên bố về vàng trình tạm.

HĐXX cho rằng có căn cứ buộc cha mẹ anh Đ. trả 70 chỉ vàng 24K theo yêu cầu của nguyên đơn để chia theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do anh Đ. không yêu cầu cha mẹ phải giao trả theo phần được chia đôi tương ứng… Từ đó, tòa buộc cha mẹ anh Đ. có nghĩa vụ trả cho chị N. 1/2 tài sản chung là 35 chỉ vàng 24K.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.