An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 16/4: 2 nhóm nổ súng như phim hành động ở Hà Đông

16/04/2020, 12:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4: 2 nhóm nổ súng, khiến 1 người tử vong; điều tra lại vụ án từ 2014 liên quan Đường Nhuệ...

Tin tức pháp luật ngày 16/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hiện trường hai nhóm chèn ô tô, bắn nhau như trong phim tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Khởi tố vụ 2 nhóm thanh niên nổ súng như phim hành động tại Hà Đông

Ngày 16/4, Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến như phim hành động trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên do Nguyễn Đức Anh (tên thường gọi là “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) cầm đầu đi trên 2 ô tô đến khu vực trước tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower hẹn Đỗ Hồng Thái (SN 1990, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) giải quyết mâu thuẫn. Nguyễn Đức Anh lái ô tô Ford Ranger và Nguyễn Hoài (SN 1997, là em xã hội của Đức Anh, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), lái xe ô tô Mazda.

Nhóm của Thái cầm đầu điều khiển 1 xe ô tô Hyundai, loại 9 chỗ chở 9 người gồm: Nguyễn Anh Quân (SN 2002), trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì; Đỗ Như Nam (SN 2001), Đỗ Đức Thắng (SN 1996), Đỗ Hữu Tuấn (SN 2002), Đỗ Thạch Anh (SN 1994), Đỗ Tiến Lợi (SN 1973), cùng trú tại Phúc La, quận Hà Đông; Nguyễn Đức Toàn (SN 1984), Nguyễn Hoàn (SN 1981), trú tại Văn Quán, Hà Đông; Trương Đình Hoành (SN 1977), trú tại Vân Côn, huyện Hoài Đức. Đến điểm hẹn, hai bên đã điều khiển ô tô đâm vào nhau, đồng thời nhảy xuống lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, xuất hiện nhiều tiếng súng nổ được xác định từ nhóm của Thái, hậu quả khiến Nguyễn Hoài bị thương.

Hiện Cơ quan điều tra đã bắt và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh, Đỗ Văn Quỳnh, Nguyễn Hoài, Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Anh Quân, Đỗ Như Nam, Đỗ Hữu Tuấn, Đỗ Đức Thắng; thu giữ vật chứng 1 súng bút, 3 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Starex BKS 29H-173.76, Mercedes C200 BKS 30F-202.38 và Ford Ranger BKS 29H-173.76 cùng 1 búa và dao…

Bắt 10 đối tượng nam, nữ dương tính với chất ma túy trong quán karaoke

Chiều 16/4, thượng tá Trương Cao Cường, Phó trưởng Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Công an huyện vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang 11 đối tượng nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Hiện cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán karaoke và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h30’ ngày 14/4, Công an huyện Đắk R’lấp đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra quán karaoke Phương Duyên (ở Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp).

img
Qua test nhanh, có 10/11 đối tượng dương tính với chất ma túy tại quán karaoke (Ảnh công an cung cấp).

Tại đây, công an phát hiện 11 thanh niên (6 nam, 5 nữ, từ 18 đến 33 tuổi) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip 4. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 14 chiếc điện thoại di động, 1 túi nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi ma túy), 3 mẫu chất rắn màu (nghi ma túy), 1 đĩa sứ cùng một số tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có 10/11 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT điều tra, xử lý theo quy định.

Phạt nhóm thanh niên ở Nghệ An tụ tập giữa "bão" Covid - 19

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa xử phạt nhóm thanh niên 1,4 triệu đồng khi tụ tập, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, vào chiều 15/4, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Quốc phòng thuộc xóm 17, xã Diễn Thịnh tổ công tác phòng chống Covid 19, phát hiện nhóm thanh niên 7 người tuổi từ 18 đến 22 đang tụ tập, không đeo khẩu trang nơi công cộng vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 7 người mỗi người 200.000 đồng.

img
Phạt nhóm thanh niên 1,4 triệu đồng vì tụ tập, không đeo khẩu trang giữa "bão" Covid-19

Trước đó, ngày 13/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Phú (Diễn Châu) phát hiện nhóm thanh niên (4 nam, 5 nữ) đang tụ tập dã ngoại tại bờ hồ Xuân Dương (thuộc địa bàn xã Diễn Phú). Với 2 lỗi không đeo khẩu trang và tụ tập trên 2 người phạm vi ngoài công sở, mỗi thanh niên này bị xử phạt hành chính 400.000 đồng.

Công an Thái Bình phục hồi điều tra vụ án từ 2014 liên quan "Đường Nhuệ"

Sáng 16/4, thông tin từ Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014.

Theo đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra.

img
Anh Mai Thế Duy phải phẫu thuật với tỷ lệ thương tích 15%

Trước đó, ngày 17/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý (56 tuổi ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để đòi tiền. Nhóm người này có hành vi chửi bới, ném đồ vật vào nhà, khống chế không cho ai ra ngoài cho đến sáng hôm sau.

Sáng 18/11/2014, anh Mai Thế Duy (SN 1988 là con trai bà Lý) cùng bà Lý và một người khác lên trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để làm việc. Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả 2 mẹ con bà Lý khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu nồi bên phải, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng đến tháng 7/2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án” và hết thời hạn điều tra.

Điện Biên: Nhiều công an bị thương khi truy bắt kẻ dùng dao chém bố vợ

Trưa 16/4, xác nhận với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Mường Ảng (Điện Biên) cho biết đã bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Phạm Trường Sơn (SN 1978) trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/4, Sơn mang xe máy đi cầm cố và mua ma túy để sử dụng tại nhà. Sau đó Sơn cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Hồng Tươi và bố vợ Nguyễn Xuân Đoát. Trong cơn điên loạn, Sơn lấy dao (dài 20cm, rộng 7cm) chém ông Đoát hai nhát (trong đó một nhát trúng vào đầu phải khâu hai mũi).

Tiếp đó, thấy cháu Đ.T.T (SN 2010, là con riêng của vợ Sơn) đang đứng ở sân nhà ông Đoát, Sơn liền đuổi theo và chém hai nhát vào đầu cháu T., khiến cháu gục xuống đất, ngất xỉu.

Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Phạm Trường Sơn bỏ trốn vào rừng. Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, đối tượng chống trả quyết liệt làm một số chiến sỹ công an bị thương.

Khoảng 19h30 phút cùng ngày, đối tượng đã bị bắt đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Được biết, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy Phạm Trường Sơn dương tính với ma túy.

Truy tìm kẻ chở bao tải chứa thi thể người đàn ông vứt xuống đường

Ngày 16/4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra vụ thi thể người trong bao tải vứt trên đường Phan Văn Trị. Nạn nhân là ông Đ.P.C. (SN 1972, ngụ Tân Bình).

Hiện Công an đang trích xuất camera để truy tìm thanh niên chở bao tải chứa thi thể ông C. Gia đình ông C. cho biết, hiện gia đình đã có đơn yêu cầu luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho ông C., gia đình mong muốn công an điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông C.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 13/4, công nhân thuộc Công ty dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi gom rác trên đường Phan Văn Trị và phát hiện 1 bao tải màu xanh trên vỉa hè nên mở ra xem.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bởi bên trong bao tải là thi thể một nam giới. Ngay sau đó, người công nhân nay đã điện báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phá đường dây bán dâm cho người nước ngoài

Sáng hôm nay (16/4), Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối ngày 9/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ cảnh sát 911 phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chở theo các cô gái có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng nghi ngờ có dấu hiệu hoạt động mại dâm nên chuyển vụ việc cho phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý điều tra.

Nắm thông tin, ngay trong đêm, Cảnh sát Hình sự đã ập vào 2 địa chỉ nhà ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, ttrong đó có một người nước ngoài.

Ôm ba lô có hơn nửa tỷ đồng đi ngủ vẫn bị trộm

img
Công an huyện Bình Chánh sau đó vào cuộc điều tra, thu hồi tài sản mà anh LHT bị mất. (Ảnh: PLO)

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai Lâm Sà N. (15 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, hôm 11/4, N. đi bộ đến dãy phòng trọ trên địa bàn ấp 2 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) thì thấy phòng số 8 không khóa cửa nên đột nhập vào bên trong. Nam thiếu niên nhìn thấy anh LHT đang ngủ trên gác, kế bên có túi xách màu đen nên lấy trộm. Bên trong balô có 450 triệu, dây chuyền vàng 3 lượng, nhiều nữ trang khác.

Tài sản lấy được, N. chia cho Lâm Binh (29 tuổi) 6,5 triệu đồng và Lâm Phương (24 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 14,5 triệu đồng. Thiếu niên này sau đó nhờ Phương giữ số tiền 250 triệu đồng và một túi vàng rồi bỏ trốn.

Trình báo với công an, anh LHT cho biết tối hôm xảy ra vụ việc đã đeo ba lô đi ngủ. Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định nghi phạm Lâm Sà N. và đưa về trụ sở. Những người liên quan cũng được mời làm việc.

Nhóm này khai số tài sản do N. trộm được tẩu tán ở tiệm cầm đồ và mua ma túy để dùng cũng như tiêu xài cá nhân. Công an đã thu giữ một số tang vật.

Không có tiền biếu cha mẹ, cô gái 19 tuổi bịa chuyện bị cướp

img
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như tại cơ quan công an.

Công an phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Huỳnh Như (19 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) về hành vi báo tin giả.

14h30 ngày 13/4, Như đến Công an phường 2 trình báo cô bị hai thanh niên cướp hàng trăm triệu đồng. Theo lời cô gái, sau khi rút tiền ở ngân hàng và đi được 500m, Như bị hai thanh niên đuổi theo xe, ép vào lề giật ba lô. Sau khi lấy toàn bộ số tiền 285,5 triệu đồng, 2 thanh niên này tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 1.

Công an phường 2 cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tân An lập hồ sơ vụ việc, kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ để điều tra. Do rà soát không thấy dấu hiệu cướp tài sản, công an lấy lời khai của Như. Cô gái này thừa nhận báo tin giả.

“Do hứa cho tiền ba mẹ ruột sửa lại toàn bộ căn nhà nhưng vì làm ăn thua lỗ không có tiền, em mới nảy sinh ý định đó để gia đình không rầy la”, Như nói với cán bộ điều tra.

Xử phạt nữ sinh lớp 10 ở Tuyên Quang lái xe máy bằng chân, giơ tay 'thả tim'

img
Nữ sinh H. lái xe bằng chân.

Chiều 15/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ sinh A.T.H (SN 2004, học sinh lớp 10, trú tại xã Thái Long, TP Tuyên Quang).

Theo vị lãnh đạo, vào ngày 13/4, nữ sinh H. đi cùng 2 người chị trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thái Long). Nữ sinh này đi xe máy một mình và đi phía trước, còn hai người kia đi sau.

Trên đường đi, nữ sinh H. "thể hiện" mình bằng cách lái xe bằng chân, đưa tay hai tay lên "thả tim" để hai người chị đi sau chụp lại. Hình ảnh nữ sinh sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Tuyên Quang vào cuộc xác minh, xử lý người vi phạm.

"Qua xác minh, chúng tôi nhận thấy nữ sinh H chưa đủ 16 tuổi, thuộc nhóm người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chúng tôi lập biên bản vi phạm hành chính đối với lỗi của cô bé, nhưng vì lứa tuổi chưa đủ để xử lý vi phạm nên chúng tôi đang đề xuất với lãnh đạo biện pháp cảnh cáo", lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự cho hay.

Phát hiện 2 tụ điểm có học sinh, sinh viên sử dụng chất ma tuý

img
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy.

Sáng nay (15/4), Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị triệt phá 02 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Lúc 0h15 phút sáng cùng ngày, qua kiểm tra hành chính đột xuất tại khách sạn Như Mai, phường Đông Lễ, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát hiện 13 đối tượng đang sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Qua test nhanh, cả 13 trường hợp đều dương tính với các chất ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường 1 xe ô tô, 1 xe gắn máy và 1 gói nilon chứa nhiều hạt rắn nghi là ma tuý Ketamin.

Đến 4h sáng cùng ngày, tại nhà trọ số 14/67 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, Công an thành phố Đông Hà tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Các đối tượng là học sinh, sinh viên và người lao động tự do, bất chấp lệnh cách ly xã hội trong phòng chống dịch bệnh để tụ tập sử dụng ma tuý.

21 tháng tù cho hai đối tượng xé biên bản, đánh cán bộ phòng Covid-19

img
Hai bị cáo nhận mức án 21 tháng tù giam tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hai bị cáo được đưa ra xét xử về hành vi "Chống người thi hành công vụ" gồm Nguyễn Công Trinh (SN 1983) và Kiều Văn Thanh (SN 1970), cùng trú tại thành phố Gia Nghĩa.

Theo Hội đồng xét xử, tối 9/4, Tổ công tác liên ngành phường Nghĩa Thành đi kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê Bâng Khuâng (tổ 4, phường Nghĩa Thành) đang tập trung nhiều người, không đeo khẩu trang. Trong đó, có 4 người trải chiếu đánh bài giải trí, còn những người khác ngồi uống nước trong quán nên tiến hành lập biên bản về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Sau khi bà Phan Thị Kim Chi (SN 1987, chủ quán cà phê) ký vào biên bản và đưa lại cho công an, thì đối tượng Trinh bất ngờ lao vào giật lấy biên bản và xé rách. Cùng lúc, đối tượng Thanh lao vào dùng tay đấm vào mặt cán bộ công an.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù, bị cáo Kiều Văn Thanh 12 tháng tù cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Thiếu nữ 16 tuổi bị nhóm thanh niên chém trọng thương

img
Cảnh sát làm việc với nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã làm việc 6 thanh thiếu niên liên quan vụ cố ý gây thương tích khiến 2 người bị thương.

Nhóm được cảnh sát ghi lời khai đều là học sinh, gồm: Trần Quốc Bảo (18 tuổi), Lê Nhật Duy (17 tuổi), Ngô Tuấn Khanh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Trọng Tín và Nguyễn Quốc Nguyên (cùng 16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo Nguyễn Hoàng Duy (17 tuổi) và Lê Thị Kim Thoa (16 tuổi, cùng TP Vĩnh Long) bị nhóm 6 thanh thiếu niên dùng hung khí gây thương tích trên phố.

Tại trụ sở cảnh sát, nhóm thanh thiếu niên khai chiều 14/4, Khanh chạy xe máy cùng chiều với Duy và Thoa. Thấy Thoa lớn tiếng, Khanh nghĩ nạn nhân chửi mình nên rủ nhóm bạn tìm đánh.

Đến đường Trưng Nữ Vương, cả nhóm phát hiện 2 nạn nhân vượt lên chặn đầu. Khanh và Bảo được xác định đã dùng dao tấn công 2 nạn nhân.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Thoa bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long.

Đâm công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

img
Trần Trường An tại cơ quan công an. (Ảnh: VnExpress)

Trường An, 29 tuổi (ở xã Lộc An) bị Công an huyện Lộc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ, ngày 15/4.

Theo điều tra, chiều 10/4, An không đeo khẩu trang bị ông Nguyễn Xuân Phong (Trưởng công an xã Lộc An) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch dừng xe nhắc nhở và cho đi.

Tỏ thái độ ấm ức, An sau khi đến nhà người thân nhậu, lấy dao đút túi quần trở trở lại chốt, lao vào đâm nhưng anh Phong né được. Hắn rồ ga chạy trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.