An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 16/5: Mua bán 72.600 cuốn sách giáo khoa giả

16/05/2020, 14:08

Tin pháp luật mới nhất 16/5: Mua bán 72.600 cuốn sách giáo khoa, 3 chủ cửa hàng bị khởi tố; Người đàn ông đoạt mạng con trai rồi tự tử.

Tin tức pháp luật ngày 16/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Số lượng sách giáo khoa bị lực lượng công an kiểm tra

Mua bán 72.600 cuốn sách giáo khoa, 3 chủ cửa hàng bị khởi tố

Ngày 16/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận vừa khởi tố thêm Lê Thị Giã Lan (56 tuổi, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) và Đỗ Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi, trú thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn), 2 chủ cửa hàng mua bán sách để điều tra về hành vi "buôn bán hàng giả" theo điều 192 Bộ luật hình sự.

Trước đó tháng 1/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Lê Văn Hải (58 tuổi, trú thị trấn Bồng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến tội danh nói trên. Các bị can này đều được cho tại ngoại.

Theo hồ sơ, vào ngày 12/6/2019, Đội kiểm tra liên ngành Phòng chống in lậu tỉnh Bình Định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà sách Mỹ Huyền, số 33 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, do Lê Văn Hải làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện 72.602 cuốn sách các loại ghi Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hải khai nhận đã mua số sách này tại một số nhà sách trong và ngoài tỉnh, không phải mua của Công ty sách và thiết bị Bình Định. Đội liên ngành đã phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam tại TP Đà Nẵng kiểm tra, xác định sơ bộ số xuất bản phẩm nêu trên không phải do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam phát hành.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành trưng cầu giám định và xác định số sách trên đều là giả với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Nhóm côn đồ chém nhau kinh hoàng, 1 người chết tại Quy Nhơn

Sáng 16/5, lực lượng công an TP Quy Nhơn đang phối hợp công an tỉnh Bình Định truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ chém nhau trong đêm khiến một người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 khuya 15/5. Một nhóm hơn chục người cầm mã tấu, kiếm tự chế hỗn chiến, chém nhau ngay giữa phố.

Theo clip ghi lại hiện trường vụ việc, một nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém gục xuống đường, đứt lìa một cánh tay và tử vong sau đó.

"Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng gây ra vụ chém người đã bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực công an TP Quy Nhơn phối hợp với công an tỉnh truy xét các đối tượng. Ban đầu xác định các đối tượng chém người và nạn nhân đều ở tại TP Quy Nhơn", nguồn tin cho biết.

Bắt quả tang 10 "quý bà" sát phạt nhau trên chiếu bạc

Ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay, đơn vị vừa liên tiếp triệt phá hai sới bạc, bắt quả tang 37 đối tượng tham gia đánh bạc.

imgCác đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 15/5, công an nhận được tin tại nhà của Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1978, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài tây ăn tiền nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Lực lượng chức năng vây bắt được 17 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng là nữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khám xét trên người các đối tượng, thu giữ gần 22 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đánh bạc trên do Linh là chủ nhà đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.

Người đàn ông đoạt mạng con trai 3 tuổi rồi tự tử

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách đã xảy ra vụ cha giết con trai 3 tuổi rồi tự tử. Nghi can là Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi) ở ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa.

img
Hung khí Thêm dùng để sát hại con trai và tự tử. (Ảnh: Zing)

Vụ việc xảy ra sáng 14/5, khi Thêm có dấu hiệu rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá. Người đàn ông này sang nhà chị ruột và dùng dao chém mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong lúc gia đình chị Hồng đưa 2 nạn nhân lên một bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu, Thêm về nhà mình rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con là Nguyễn Hiếu Nghĩa (3 tuổi) khiến bé trai tử vong.

Người cha sau đó dùng hung khí cứa vào đầu và nhiều nơi trên cơ thể nên bị mất máu, tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Khởi tố kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường

img
Vũ Tuấn Dũng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua điều tra, do có sở thích bắn chim bằng súng hơi nên vào đầu tháng 2/2020, Vũ Tuấn Dũng đã mua một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng của một người ở Bắc Ninh. Sau đó, Dũng cũng mua 1kg đạn chì hình mũ nấm qua mạng xã hội của một người ở Hà Nam.

Khoảng đầu tháng 2/2020, Dũng sử dụng khẩu súng trên để bắn vào người đi đường. Theo đó, Dũng kê súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để bắn ra bên ngoài và nhằm vào người đi đường. Mỗi lần Dũng bắn từ hai đến ba viên đạn, cho đến khi bị bắt, hắn bắn khoảng 80 viên.

Khi bị phát hiện, Dũng gọi điện nhờ Đức (bạn quen biết có thú vui bắn chim từ năm 2014) đến nhà để giúp giấu khẩu súng. Tuy nhiên, khi Đức đến nơi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an cũng phát hiện khẩu súng Dũng dùng bắn người đi đường, 180 viên đạn chì và nhiều tang vật liên quan.

Tại nơi ở của Đức, công an cũng thu giữ nhiều bộ phận của súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng các thiết bị dùng để sửa chữa súng.

Cơ quan chức năng xác định có 3 nạn nhân bị Dũng bắn trúng, trong đó anh Phan Văn Thành (quê Hà Tĩnh) bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 14%.

Vĩnh Phúc xử lý 26 “quái xế” là học sinh tham gia đua xe gây náo loạn

img
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an huyện Bình Xuyên vừa tiến hành xử lý 26 trường hợp thanh thiếu niên đều là học sinh, có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi về hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu, nẹt bô, rú ga, hò hét, gây mất ANTT trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/4/2020, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát TTATGT trên địa bàn, công an huyện Bình Xuyên phát hiện 1 nhóm đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu, nẹt bô, rú ga, hò hét gây mất trật tự công cộng tại đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Bá Hiến.

Công an huyện Bình Xuyên đã triển khai phương án, ghi lại hình ảnh vi phạm và áp sát bắt giữ được đối tượng Trần Viết Minh, sinh năm 2004, ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, sau đó đưa về trụ sở công an để làm việc.

Nguyên nhân dẫn đến việc tụ tập gây mất an ninh trật tự công cộng là do sáng ngày 7/4/2020, Lưu Quang Lộc, sinh năm 2005, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã đăng bài viết trên trang facebook cá nhân nói về việc sẽ trình diễn “bốc đầu” tại Bình Xuyên. Khi biết được thông tin này, nhóm học sinh ở Bình Xuyên cùng với nhóm học sinh ở thành phố Vĩnh Yên đã rủ nhau tụ tập cùng tham gia.

Quá trình điều tra, công an huyện Bình Xuyên đã triệu tập và làm việc với 26 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, tất cả số đối tượng trên thừa nhận đã cùng nhau điều khiển xe mô tô đi theo hướng qua cổng KCN Bá Thiện 1 - cổng KCN Bình Xuyên 2 - Tam Hợp - Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp - Ngã tư Tam Lộng - đường bên ngoài KCN Thăng Long 3. Khi đi, các đối tượng bốc đầu xe, những đối tượng còn lại đi dàn hàng 3, hàng 4, ép số, nẹt bô, rú ga, sử dụng điện thoại ghi hình những đối tượng bốc đầu. Hiện công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Con trai ngáo đá cầm dao dọa chém cả nhà, bị bố đánh tử vong

img
Bị cáo Lang Văn Cường.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lang Văn Cường (SN 1962, trú xã Châu Bình, Quỳ Châu) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Ông Lang Văn Cường có con trai là Lang V.Kh. (SN 1987, là người nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối). Tối 12/1, Kh. về nhà trong trạng thái ngáo đá, xin tiền mẹ nhưng không được, sau đó đã chửi bới, tay cầm kim tiêm đe dọa cả nhà và đá bay mâm cơm.

Thậm chí, Kh còn cầm dao dọa chém cả nhà. Quá bực tức trước hành động của con trai và để ngăn chặn hành vi nguy hiểm, ông Cường đã dùng gậy đánh vào đầu khiến Kh tử vong.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, tòa tuyên phạt Lang Văn Cường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Đâm người trọng thương khi ngăn đánh nhau

img
Tâm bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ phường 2) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, tối 13/5, Tâm cùng nhóm bạn đến uống rượu tại quán Ốc Quỳnh ở phường 2. Trong lúc nhậu, trong quán có hai nhân viên xảy ra cự cãi và xô xát. Tâm cùng nhóm bạn đến can ngăn.

Sau đó Tâm và nhóm bạn bị Nguyễn Thành Sơn (19 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) cùng 5 người khác ngồi bàn bên cạnh xông vào đánh.

Tâm lấy con dao bấm chống trả. Sơn bỏ chạy nên anh ta đuổi theo và đâm trúng đỉnh đầu nạn nhân.

Gây án xong, Tâm bỏ trốn. Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, sau đó chuyển sang Cần Thơ điều trị. Cảnh sát vào cuộc điều tra, đến tối 14/5 Tâm bị bắt trong trường hợp khẩn cấp.

Cô gái 20 tuổi cầm đầu nhóm bán ma túy

img
Thi cùng với hai bị cáo tại tòa.

Ngày 15/5, TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thi (20 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) 8 năm 6 tháng tù về tội Mua bán ma túy.

Cùng về tội danh này, bị cáo Lương Thanh Vũ (39 tuổi) lĩnh 8 năm tù và Huỳnh Hoàn Vũ (22 tuổi) lĩnh 7 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo đều nghiện ma túy.

Trước đó, Thi bàn kế hoạch cho Lương Thanh Vũ và Huỳnh Hoàn Vũ đi TP.HCM mua ma túy về Sa Đéc bán để kiếm lời. Nhóm của Thi bán ma túy 6 lần thì bị cảnh sát bắt quả tang.

HĐXX nhận định Thi là người trực tiếp rủ rê, đứng ra giao dịch, mua bán nên bị tuyên phạt mức án cao nhất.

Tòa tuyên tử hình bị cáo sát hại mẹ vì bị la nhậu hoài

img
Bị cáo Tho Em nghe tòa tuyên án chiều 15/5. (Ảnh: PLO)

Chiều 15/5, TAND TP Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tho Em (29 tuổi) tử hình về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Tho Em là con ruột bà Phạm Thị Thiểu, cùng sinh sống chung nhà tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Ngày 29/10/2019, Tho Em về nhà gặp mẹ ở phía trước nhà. Bà Thiểu nói “mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu”. Tho Em trả lời “hai bữa nữa đi làm rồi”. Bà Thiểu đi vào khu vực nhà bếp nhưng tiếp tục la rầy khiến Tho Em cảm thấy bực tức nên đi vào khu vực nhà bếp để tìm bà đánh cho hả giận.

Khi đi vào thấy bà Thiểu đang khom người lấy đồ thì Tho Em đã lấy dao cắt cổ bà. Bà Thiểu gục xuống nền gạch, Tho Em bỏ con dao tại chỗ rồi đi ra trước nhà.

Lúc này Tho Em thấy bà Nguyễn Thị Ri, Nguyễn Thị Điều đang đứng nói chuyện cùng nhau ngoài lộ thì Tho Em giả vờ hỏi hai bà thấy bà Thiểu không. Sau đó, Tho Em vào nhà bật điện và tri hô lên bà Thiểu đã tự vẫn, đồng thời kêu cứu.

Bà Ri nghe vậy nên đi vào thì phát hiện bà Thiểu nằm dưới nền gạch, bên cạnh có nhiều máu nên tri hô.

Lúc này anh Võ Văn Tho (là anh cùng mẹ khác cha với Tho Em) nghe nên chạy đến thì thấy bà Thiểu nằm dưới nền gạch, trên cổ có vết thương nên anh Tho ẵm bà ra nhà trước để đưa đi cấp cứu nhưng thấy bà Thiểu đã tử vong. Gia đình đến Công an xã Vĩnh Trinh trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi giết bà Thiểu.

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần, Tho Em có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.