An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 18/4: Hòa Bình: Phát hiện thi thể nổi trên suối Cháo

18/04/2020, 14:20

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/4: Hòa Bình: Phát hiện thi thể nổi trên suối Cháo; Đàn em Đường Nhuệ đánh người tàn phế...

Tin tức pháp luật ngày 18/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nạn nhân được xác định là Đoàn Mạnh Ba (SN 1980), trú tại xóm Bại, thị trấn Bo (Kim Bôi)

Hòa Bình: Phát hiện thi thể nổi trên suối Cháo

Sáng ngày 18/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Đình Cường - Quyền chủ tịch Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi xác nhận: “Trên địa bàn thị trấn vừa phát hiện một thi thể là nam giới nổi trên suối Cháo”.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 17/4, người dân tá hỏa khi phát hiện một thi thể ở suối Cháo thuộc Thị trấn Bo. Qua điều tra, xác minh nạn nhân là anh Đoàn Mạnh Ba (SN 1980), trú tại xóm Bại, thuộc Thị trấn Bo.

Theo nguyên nhân ban đầu, vào khoảng 4 - 5 ngày trước, do bị thương ở tay nên nạn nhân đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi, được khoảng 2 ngày thì trốn viện đi ra ngoài. Cho đến 16h30 ngày 17/3 thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Được biết, tại nơi cư trú nạn nhân thường xuyên uống rượu, bia luôn trong tình trạng say xỉn.

TP.HCM: 2 con nghiện gây nhiều vụ trộm kính ô tô bán lấy tiền mua ma túy

Đôi nam nữ không có tiền mua ma túy nên đã cùng nhau đi bẻ trộm kính hàng loạt ô tô.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Như Ngọc Báu (SN 1986) và Phạm Thị Ngọc Hiền (SN 1990, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

img
2 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, sáng 15/4, Đội 4 - PC02 đã phối hợp với Công an phường 6, quận 4 tuần tra trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 thì phát hiện Báu và Hiền đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Công an phát hiện bên trong xe cất giữ một cặp kính chiếu hậu xe ô tô màu trắng số hiệu IIIE1102694IICHIKOH M012 nên mời về làm việc.

Cả 2 khai nhận vừa trộm được cặp kính ô tô vào sáng cùng ngày, trên đường mang đi bán thì bị công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, Báu còn khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm tương tự tại quận 7, quận 3, quận 4…

Báu và Hiền khai nhận, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đi bẻ kính ô tô để trộm.

PC02 đề nghị ai là nạn nhân trong những vụ trộm trên liên hệ Phòng Cảnh Sát hình sự Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1 cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

img
Các đối tượng sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở Công an

Nhóm thanh niên thuê phòng karaoke để “phê” ma túy tại Lâm Đồng

Chiều 17/4, Công an huyện Di Linh cho biết, một nhóm thanh niên 10 người (nam và nữ) đến thuê phòng VIP tại Karaoke Bình Minh Luxury thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng ma túy vào tối 16/4. Đến 22h30, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh kiểm tra và bắt quả tang 5 đối tượng trong nhóm thanh niên này đang sử dụng chất ma túy tại đây.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1997, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc,) Nguyễn Đặng Phương Lan Anh (SN 2000, ngụ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), Lương Văn Hùng (SN 1994, ngụ tại xã Gia Hiệp, huyện Đức Trọng), Huỳnh Văn Ánh (SN 1986, ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) và Lê Phạm Phú Viên (SN 1997, ngụ tại Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Trong số 5 đối tượng này, Lê Phạm Phú Viên chỉ tham gia sử dụng nên giao địa phương và gia đình bảo lãnh quản lý. 4 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Đặng Phương Lan Anh, Huỳnh Văn Ánh, Nguyễn Thị Hoa và Lương Văn Hùng bị tạm giữ hình sự về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, Công an thu giữ một gói nilon đựng tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng.

9X Nghệ An hack Facebook chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/4, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Tú (SN 1993, trú tại khối 4, thị trấn Đô Lương) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian vừa qua, Công an huyện Đô Lương nhận được phản ánh về việc họ bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đình Tú là kẻ lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, ngày 10/3, Tú hack 2 tài khoản facebook mang tên “Tám Nguyễn” và “Nguyễn Thị Hoàn Hoàn”. Sau đó, Tú giả mạo 2 tài khoản trên để nhắn tin trò chuyện với những bạn bè của 2 tài khoản này, nhằm lừa chuyển tiền, mượn tiền. Sau khi con mồi đã cắn câu, Tú cung cấp tài khoản ngân hàng để các nạn nhân gửi tiền vào (tài khoản của một người quen của Tú). Sau đó, Tú nhờ chủ tài khoản chuyển lại số tiền 3 triệu đồng cho Tú.

Được biết, Tú là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện Đô Lương. Trong lúc cửa hàng tạm nghỉ vì dịch Covid-19, do có kiến thức về công nghệ thông tin, Tú nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

img
Đối tượng Thư và tang vật.

Bắt quả tang “hot girl” buôn ma túy tại Hà Nội

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Thư (SN 1998) trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon có khối lượng 0,801 gam là ma túy loại Ketamine. 25 viên nén màu xanh, bên trong có 1 túi nilon có tổng khối lượng 8,914 gam đều là ma túy loại MDMA.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác thị trấn Quang Minh, Mê Linh đã phát hiện 1 nữ giới bỏ chạy làm rơi 1 chiếc điện thoại Nokia 1202 màu đen. Qua chiếc điện thoại trên, đã làm rõ, vào 19h ngày 11/4, Thư nhận lời giao ma túy cho một đối tượng nữ ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh sau khi hai bên thỏa thuận mua 25 viên ma túy “kẹo” và 1 chỉ “ke” với giá 18.000.000 đồng.

Thư rủ Tưởng Văn Dũng (sinh năm 1991 trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) cùng đi giao hàng. Khi đến điểm hẹn Thư xuống xe đi bộ vào trước cửa nhà nghỉ Khánh An giao ma túy cho người phụ nữ đã hẹn trước đó thì bị phát hiện. Hiện Công an huyện Mê Linh đang làm rõ vụ việc.

Thi thể nam giới chết quỳ trong rừng cao su ở Bình Dương

img
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường vụ một thi thể cháy đen trong lô cao su.

Thông tin ban đầu, sáng 17/4, trong lúc đi chăn bò ở lô cao su trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, người dân phát hiện một thi thể cháy đen, nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, thi thể bị cháy đen gục đầu xuống đất. Cách thi thể khoảng 10m có chiếc xe máy nghi là của nạn nhân, cùng hai chiếc nón bảo hiểm để trên xe.

Theo khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, thi thể bị cháy đen trong tư thế quỳ gối, gục đầu xuống đất. Lực lượng chức năng đang xác định danh tính nạn nhân để điều tra.

Rao bán “Thẻ chống virus”, nhận án phạt 10 triệu đồng

img
Chủ tài khoản Facebook tại cơ quan Công an.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.T.K.T, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả vì hành vi quảng cáo rao bán sản phẩm "Thẻ chống virus" trên Facebook.

Qua công tác rà soát, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện có trường hợp rao bán thẻ "chống virus" trên mạng xã hội facebook với các công dụng được giới thiệu như: "bảo vệ cơ thể trước nguy cơ tấn công của virus, vi khuẩn", "ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, cảm cúm"...

Xác định một số cá nhân đang cố tình lợi dụng diễn biến của dịch bệnh để rao bán các sản phẩm chưa được nghiên cứu chứng minh, bịa đặt công dụng thực tế, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành... nhằm trục lợi, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp N.T.K.T, vì hành vi quảng cáo sản phẩm "Thẻ chống virus" không có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Trước đó, ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp N.B.T, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long về hành vi tương tự.

Đàn em Đường 'Nhuệ' bị tố đánh nam thanh niên tàn phế ngay trước cửa nhà

img
Đàn em Đường "Nhuệ" đánh đập một thanh niên trong đêm. (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến vụ bắt tạm giam Đường Dương cùng 4 đàn em ở Thái Bình, mạng xã hội vừa đăng tải clip ghi lại cảnh đàn em của Đường "Nhuệ" cùng hàng chục tên côn đồ khác đánh đập dã man một nạn nhân trong đêm. Vụ việc xảy ra từ tháng 12/2018 tại huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19/12/2018, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị 5-7 kẻ lạ mặt xông vào bắt, khống chế ra cổng. Cùng lúc đó, khoảng 20-30 nam thanh niên bước xuống từ các ô tô 16 chỗ và 4 chỗ, vây kín cổng nhà nạn nhân.

Trong đó, 5 kẻ dùng gậy gỗ đánh anh Nguyễn Văn Hùng tới tấp, chủ yếu nhằm vào đôi chân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới bỏ đi. Anh Hùng sau đó được đưa đi cấp cứu với hai mắt cá chân bị vỡ, chân bên phải gãy xương. Kết quả giám định thương tật là 25%.

Theo thông tin từ lực lượng công an, sau 2 ngày xảy ra vụ việc trên, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

Ngày 26/9/2019, TAND huyện Đông Hưng (Thái Bình) đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 15 bị cáo liên quan về tội cố ý gây thương tích. Trong đó có 14 người bị xử phạt tù giam và 1 bị cáo dưới 18 tuổi bị xử phạt 14 tháng tù, nhưng sau cho hưởng án treo.

Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "Trắng") được xác định là kẻ có vai trò chính, cầm đầu vụ trong vụ án trên. Tiến "Trắng" là đàn em và được cho là con nuôi của Đường "Nhuệ" - đại ca khét tiếng Thái Bình vừa bị công an bắt để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Chiều 16/4, trả lời PV VTC News, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, bản thân anh là nạn nhân trong vụ việc này, hiện vẫn đang tiếp tục tiếp điều trị thương tích. Ngay sau khi bị hành hung, anh Hùng được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Đông Hưng, rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trong lúc chờ xe, anh Hùng còn nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến đe dọa, chửi bới: “Trốn đi không cho mày ăn đạn đấy”.

Nữ kế toán chiếm đoạt gần 2 tỷ của chủ

img
Duyên bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Duyên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, từ năm 2015, Duyên làm thuê cho đại lý thức ăn, thuốc thủy sản ở huyện Cầu Ngang do ông Đào Văn Rết làm chủ. Sau đó cô ta được chủ đại lý giao làm kế toán kho hàng ở xã Hiệp Mỹ Đông.

Duyên đứng bán hàng, xuất hóa đơn, theo dõi sổ sách và trực tiếp thu tiền khách hàng, sau đó giao lại cho thủ quỹ để cuối ngày chuyển về đại lý.

Khi làm việc, Duyên được thủ quỹ tin tưởng và có sự đồng ý của chủ cơ sở cho quản lý, chuyển tiền thu được hàng ngày nộp về đại lý.

Lợi dụng sơ hở về việc kế toán chính của đại lý không kiểm tra, từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2019, Duyên chiếm đoạt của đại lý hơn 1,8 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, Duyên khai nhận vào năm 2014, bị can làm kế toán cho một trường tiểu học ở xã Mỹ Long Bắc. Thời gian này, Duyên đã giả mạo chữ ký và chiếm đoạt trên 100 triệu đồng nên bị nhà trường kỷ luật cho thôi việc.

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang ra đường, người đàn ông tấn công cán bộ công an

img
Đối tượng Nguyễn Bá Dũng bị bắt giữ.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Dũng (SN 1986, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 6h30 sáng 14/4, Nguyễn Bá Dũng điều khiển xe máy từ nhà đến hồ Văn Chương, phường Văn Chương rồi dựng xe ở trước cửa một quán cà phê. Sau đó, Dũng không đeo khẩu trang đi bộ quanh khu vực này. Lúc này, tổ công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an phường Văn Chương gồm Trung úy Vũ Tùng Anh và 3 cán bộ khác đang làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

Thấy Dũng không đeo khẩu trang, tổ công tác đã đến nhắc nhở nhưng người này không chấp hành. Thậm chí, Dũng còn lao vào bóp cổ, tấn công cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở Công an phường Văn Chương làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT- CAQ Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Bá Dũng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.