An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 18/5: Phát hiện thi thể phụ nữ sau 3 ngày mất tích

18/05/2020, 16:00

Tin pháp luật mới nhất 18/5: Phát hiện thi thể người phụ nữ sau 7 ngày; Cố ý tông xe chết người ở Phú Quốc bị 9 năm tù... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 18/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nghi phạm Nguyễn Văn Thiêm

Phát hiện thi thể thiếu phụ trong căn phòng khoá cửa

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết đã phát hiện thi thể Nguyễn Văn Thêm, sau 7 ngày truy tìm. Thêm là nghi can trong vụ án sát hại một phụ nữ trước đó.

Theo kết quả xác minh, chị Ph. ly hôn từ năm 2019, có quan hệ tình cảm với Thêm. Ngày 7/5, chị Ph. "mất tích" sau lần Thêm đến chơi tại nhà trọ ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Ngày 10/5, chủ nhà trọ phát hiện phòng chị Ph. khoá cửa ngoài nhưng bên trong có mùi lạ nên trình báo cảnh sát. Nhà chức trách phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều vết thương, tài sản không bị mất. Tại hiện trường, cảnh sát thu một con dao nhọn nghi là hung khí gây án.

Nghi Thêm là thủ phạm, nhà chức trách truy tìm. Sau 7 ngày, thi thể Thêm được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở khu vực xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, cách nhà trọ chừng 30 km.

Cố ý tông xe gây chết người ở Phú Quốc bị phạt 8 năm tù

Sáng 18/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Khổng Cao Trí về hành vi giết người. Trí bị cáo buộc đã lái ôtô tông trực diện khiến nạn nhân Nguyễn Đăng Khoa tử vong.

img
Bị cáo Khổng Cao Trí tại tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

Vụ án xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/7/2019, bị cáo Khổng Cao Trí (31 tuổi, ngụ xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) lái ô tô đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương, đoạn giao với đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Lúc này, nạn nhân Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) đi cùng xe máy do Ngô Thiện Toàn chở cũng chạy đến khu vực này. Giữa đôi bên xảy ra cự cãi nhau do 2 thanh niên đi trên xe máy gõ cửa kính xe của Trí để xin tiền.

Khi Trí lái xe về hướng sân bay cũ thuộc khu phố 5, thị trấn Dương Đông và phát hiện 2 thanh niên chạy qua mặt mình, Trí lái xe đuổi theo.

Sau khi đôi bên cự cãi nhau, Trí quay đầu xe đúng một vòng rồi tông thẳng vào Toàn và Khoa. Hậu quả, khiến một trong 2 thanh niên này tử vong.

Đến khoảng 21h ngày 19/7, Trí đến Công an huyện Phú Quốc đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ được công khai tại phiên xét xử, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khổng Cao Trí 8 năm tù. Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất cho gia đình nạn nhân số tiền 200 triệu đồng.

Chỉ vì lời bình luận trên Facebook, nhóm côn đồ hỗn chiến bằng kiếm

Ngày 18/5, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được 10 đối tượng trọng vụ hỗn chiến trên địa bàn quận mới đây.

Theo điều tra ban đầu, giữa Võ Văn Phụng (18 tuổi) và Nguyễn Đăng Trọng xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia bình luận trên Fcebook, 2 đối tượng thường xuyên chửi, thách đố chém nhau.

Tối 14/5, Phụng đến dự sinh nhật của Phan Viết Vinh tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Phụng kể lại mâu thuẫn với Trọng cho nhóm bạn nghe. Lúc này, cả nhóm quyết định đi trả thù, Phụng nhắn tin hẹn Trọng chém nhau tại Khu chung cư phường Hòa Xuân.

Nhóm của Phụng gọi thêm 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) mang theo 2 cây kiếm đến quán trà sữa gần ngã ba Lỗ Giáng 11 - Văn Tiến Dũng định mai phục đối thủ.

Lúc này, nhóm của Trọng thấy nên xông vào đánh nhau. Nhóm của Phụng thất thế nên tháo chạy bỏ lại xe máy và bị Trọng đập phá.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, trong vụ hỗn chiến này, có đối tượng mang tiền án bắt giữ người trái pháp luật, tiền sự cố ý gây thương tích, có kẻ vừa ra trại cai nghiện.

Đâm chết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/5 tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

img
Đối tượng Thế tại cơ quan công an.

Vào thời điểm trên, anh Vũ Đình Ban (sinh năm 1988), ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng cùng anh Vũ Văn Trang (sinh năm 1992), ở thôn Phú Khê, xã Thái Học đến nhà Vũ Đình Thế (sinh năm 1988), ở thôn Tân Hưng, xã Tân Việt (cùng huyện Bình Giang) để đòi nợ 1 triệu đồng mà Thế đã vay trước đó.

Tại đây, Anh Ban và Thế to tiếng cãi nhau. Ban đã chửi và tát Thế. Bực tức, Thế liền lấy dao đâm vào người anh Ban và tay anh Trang. Anh Ban đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Sau 30 phút gây án, Vũ Đình Thế đã đến Công an xã Tân Việt đầu thú. Hiện, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Chủ tịch xã đánh bạc trong mùa dịch Covid-19 bị phạt 2 triệu đồng

img
Hình ảnh ông Dũng tham gia đánh bạc.

Thông tin từ thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc Chủ tịch UBND xã tham gia đánh bạc giữa mùa dịch, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh phân loại, ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng tham gia đánh bạc.

“Trong tổng số 9 người tham gia đánh bạc thì 7 người bị phạt 1,5 triệu đồng. Riêng ông Dũng cùng 1 người nữa bị xử phạt 2 triệu đồng. Hiện chúng tôi cũng đã có văn bản gửi Huyện ủy và UBND huyện đề nghị kỷ luật ông Dũng về mặt Đảng và chính quyền”, thượng tá Công cung cấp thêm.

Cũng theo thượng tá Công, hành vi đánh bạc của ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê), cùng 8 người tham chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, do qua điều tra không đủ căn cứ cấu thành tội phạm để xử lý trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2, Điều 157, Bộ luật tố tụng hình sự.

Ô tô bốc cháy nghi ngút khi đang lưu thông, tài xế bỏng nặng

img
Chiếc xe cháy trơ khung.

Ngày 17/5, ông Võ Hải Nam – Phó trưởng Công an xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ cháy xe con khiến nam tài xế (quê ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị bỏng rất nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, chiếc xe hiệu Santafe, BKS 37A-406.29 chạy hướng Nam - Bắc, đến địa bàn xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên xe chỉ có một mình tài xế.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước khi xe con bốc cháy dữ dội thì trong xe có tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân cố gắng dập lửa, đưa tài xế ra ngoài và chuyển ngay xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đang đi đường, nữ sinh bị nam thanh niên dùng dao gấp rạch tay

img
Nguyễn Văn Phú tại cơ quan công an.

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi dùng dao rạch tay nữ sinh ngay giữa ban ngày.

Sự việc xảy lúc 12h30 ngày 16/5, tại đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương). Lúc này T.T.T.T. (17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đi xe đạp điện chở N.T.H.Y. (17 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi dùng dao rạch vào mặt ngoài cẳng tay Y. Y. sau đó được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định kẻ gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Phú (20 tuổi, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, sau khi rạch tay nữ sinh Y., Phú lên Hà Nội. Đến 5h ngày 17/5, Phú về nhà thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Dương mật phục, bắt đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phú thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Phú, Phú phát hiện 2 nữ sinh đi xe đạp điện cùng chiều phía trước. Nảy sinh ý định trêu nữ sinh ngồi sau xe nên Phú lái xe máy áp sát và sử dụng dao gấp rạch tay Y. rồi bỏ chạy.

Cũng theo lời khai của Phú, khoảng 11h ngày 16/5, Phú còn dùng dao gấp đâm vào lưng T.T.H. (20 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) khi H. đang chở bạn bằng xe máy đi trên đường, khiến H. phải nhập viện điều trị.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vụ việc.

Hôm nay, 3 bị cáo vụ học sinh trường Gateway chết trên ô tô hầu tòa phúc thẩm

img
Các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thuỷ tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau 4 tháng kết thúc phiên sơ thẩm, ngày 18/5, TAND Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm vụ bé trai lớp 1 chết trên xe ô tô đưa đón trường Tiểu học Gateway. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Bị hại trong vụ án là cháu Lê Hoàng Long (SN 2013, trú tại phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway).

Trước đó, ngày 14-15/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người", theo quy định tại Điều 128 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị tuyên 12 tháng tù vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài án phạt tù, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp bé Lê Hoàng L. còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn 3 năm.

Sau khi tòa tuyên án, cả 3 bị cáo đều kháng cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bích Quy cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người" và nêu ra 10 lý do kháng cáo.

Bị cáo Doãn Quý Phiến kháng cáo, đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt đối với mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy có đơn kháng cáo vì cho rằng mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Ngoài 3 bị cáo trên, Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà cũng kháng cáo đề nghị xem xét lại mức bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình bị hại thay cho cả bị cáo Nguyễn Bích Quy và bị cáo Doãn Quý Phiến là không đúng quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.