An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 19/3: Chủ nợ bị con nợ đâm thủng gan, phổi

19/03/2020, 13:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3: Chủ nợ bị đâm thủng phổi; 11 người "mở tiệc" ma túy trong khách sạn... và nhiều tin khác.

img
Các đối tượng bị Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang (Ảnh: CAHT)

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 19/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Chủ nợ bị con nợ đâm thủng gan, phổi

Ngày 19/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang xác minh, điều tra làm rõ một vụ cố ý gây thương tích, con nợ đâm thủng gan, phổi chủ nợ xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/3, Trần Văn Tý (32 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đến nhà Nguyễn Văn Cuộc (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi nợ, nhưng không có Cuộc ở nhà nên ra về.

Tối cùng ngày, Cuộc đến nhà Tý để nói chuyện. Lúc này, Tý từ trong nhà đi ra và vừa đi vừa chửi, rồi cầm ghế, cầm dao ném về phía Cuộc, nhưng Cuộc né được. Lúc này, Tý đi vào nhà lấy dao tự chế chém vào người Cuộc, gây thương tích.

Sau đó, cả 2 lao vào đánh nhau, Tý ngã xuống đất, bị Cuộc chụp lấy con dao đâm trúng vào bụng. Phát hiện vụ việc, người dân đã kịp thời đưa cả 2 đi cấp cứu. Riêng, Tý bị thương nặng trong tình trạng thủng gan, phổi.

11 nam thanh nữ tú "mở tiệc" ma túy trong khách sạn

Chiều ngày 19/3, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 11 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng katemine tại một khách sạn trên địa bàn.

Vụ việc được Công an TP Hà Tĩnh phát hiện và bắt quả tang vào khoảng 5h sáng cùng ngày (19/3).

Tai hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ công cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan.

11 đối tượng bị bắt gồm: N.D.B (SN 2000), trú tại xã Nghi Phú; L.T.N.A (SN 2003), trú tại phường Hưng Bình; T.T.T.L (SN 1999), trú tại phường Đội Cung, cùng thuộc TP Vinh (Nghệ An);

P.V.D (SN 1989), P.H.H (SN 1984), P.V.Đ (SN 1991), cùng trú tại xã Thạch Mỹ; N.V.B (SN 1988), L.Q.H (SN 1984), đều trú tại Thạch Châu; T.Đ.T (SN 1984), trú tại xã Hộ Độ, cùng thuộc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh);

T.T.H (SN 1998), trú tại xã Thượng Lộc (Can Lộc), H.A.H (SN 1999) trú tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh).

img
Đã có rất nhiều vụ việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công tại bệnh viện

Bác sĩ bị nhóm thanh niên tấn công gãy mũi

Ngày 19/3, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập 7 người liên quan vụ hành hung một bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang.

Tước đó, vào chiều 18/3, Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) bị ngã xe máy nên được Vũ Đình Cường (21 tuổi) và nhóm bạn đưa vào trung tâm y tế huyện điều trị.

Bác sĩ Vũ Thành Đạt đánh giá vết thương không nghiêm trọng nên Hùng không được ưu tiên chữa trị ngay. Bất bình với quyết định của nhân viên y tế, nhóm thanh niên đã lăng mạ và xô xát với bác sĩ Đạt.

Bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, khoa Ngoại) có mặt tại đây can ngăn thì bị Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) đấm, tát vào mặt. 5 phút sau, Hùng, Minh cùng 5 người khác quay trở lại Trung tâm y tế huyện Bình Giang tìm đánh bác sĩ Sơn.

Nhóm này dùng gậy sắt, vợt cầu lông đánh vào mặt, đầu khiến bác sĩ Sơn bị chấn thương, chảy máu nhiều. Bác sĩ này sau đó được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để điều với kết luận ban đầu: gãy mũi cùng nhiều vết thương phần mềm ở đầu và người, hiện đã ổn định nhưng đang phù nề.

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, 1 người bị đâm chết

Ngày 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, vụ án mạng xảy ra vào đêm 18/3 khi hai nhóm thanh niên ở xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xô xát, đánh nhau. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Tô Văn Ch. (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Quảng Thái).

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng là do mâu thuẫn từ việc uống rượu nên nhóm thanh niên ở xã Quảng Thái đã xô xát đánh nhau. Trong đó, nạn nhân Tô Văn Ch. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa xác định được nghi phạm là Tô Văn Ng. (20 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Thái) dùng dao đâm anh Ch. dẫn đến hậu quả nêu trên. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nam phạm nhân tử vong khi đang thi hành án

Chiều tối 18/3, Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của phạm nhân Nguyễn Trọng Thiên (SN 1979, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) hiện đang thi hành án tại trại giam số 6 - Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An.

img
Anh Thiên tử vong trong lúc thi hành án ở trại giam số 6 - Bộ Công an

Vợ của phạm nhân này là chị Lê Thị Nga (39 tuổi, cho biết, trước đó, gia đình có vào thăm thì thấy sức khỏe anh Thiên bình thường. Khi cán bộ trại giam gọi điện báo và giải thích rằng, thấy anh Thiên khó thở nên đưa đi cấp cứu, chị không tin chồng mình đột quỵ.

Được biết, phạm nhân Thiên đã thi hành án được 5 tháng tại trại giam số 6 về tội có ý gây thương tích, chỉ còn 4 tháng nữa là mãn hạn tù.

Thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác

Ngày 18/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ chém người tại quán nhậu khu vực sân banh ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa làm một người bị thương.

img
Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc một thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác. (Ảnh: Zing)

Sự việc xảy ra tối 16/3, do xuất phát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, thượng úy N.N.T.T. (đang công tác ở Đội trật tự Công an TP Biên Hòa) đã kéo theo hàng chục người mang theo hung khí xông vào quán nhậu Trúc Nhất truy sát anh N. (tạm trú Trảng Dài) cùng nhóm bạn tại quán.

Tuy nhiên anh N. nhanh chân chạy kịp, còn người bạn đi cùng tên T. (ngụ phường Tân Phong) bị chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án nhóm của T. rút khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đơn vị này cũng đã làm báo cáo xin ý kiến Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đình chỉ công tác thượng úy T. liên quan vụ việc.

Chống phá Nhà nước, 2 người dân tộc Mông lĩnh án chung thân

Từ ngày 16-18/3, 14 bị cáo người dân tộc Mông bị TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử các tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2010, Lầu A Lềnh (SN 1970, ở Mường Nhé) tham gia tổ chức lập nhà nước Mông, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam bị khởi tố, sau đó bỏ trốn.

Từ tháng 8/2018-3/2019, Sùng A Sính (SN 1982, ở Mường Nhé) cùng Lầu A Lềnh và một số người khác thống nhất, xây dựng lại tổ chức, lập nhà nước Mông, lôi kéo thêm người khác cùng tham gia tổ chức lập nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé.

Trong vụ án này, Sùng A Sính, Lầu A Lềnh đóng vai trò chủ mưu. Các bị cáo khác phạm tội với vai trò đồng phạm.

Một số bị cáo dù biết những người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bị khởi tố, đang lẩn trốn nhưng không báo cho chính quyền địa phương, mà còn cung cấp lương thực thực phẩm cho những người này, gây cản trở quá trình điều tra, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước CHXHCN Việt Nam được hiến pháp quy định, cần áp dụng một hình phạt nghiêm minh, tương xứng với từng hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội…

HĐXX tuyên phạt bị cáo Sùng A Sính và Lầu A Lềnh án tù chung thân. Các bị cáo khác nhận mức án từ 24 tháng đến 20 năm tù.

5 tên trộm đánh bả chó hơn 100 vụ náo loạn làng quê

img
Các đối tượng trong đường dây bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Pháp luật VN)

Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng gây ra 100 vụ trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Theo đó, từ tháng 2/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện lân cận liên tục xảy ra hiện tượng chó, mèo chết đồng loạt do bị đánh bả, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt để thoát thân khi bị phát giác.

Trước tình hình trên, công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra, sau một thời gian mật phục, vào rạng sáng ngày 16/3, tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an xã này mật phục, bắt quả tang hai đối tượng: Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Trung đang có hành vi bán chó vừa đánh bả được cho bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1969, trú tại xã Nghi Hoa).

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt các đối tượng khác trong ổ nhóm gồm Võ Đình Trọng (SN 1986), Nguyễn Trọng Huy (SN 1963), Trần Văn Mười (SN 1990) trú cùng xã Nghi Trung. Khám xét tại nhà các đối tượng, cảnh sat thu giữ gồm 12 con chó các loại, 3 súng tự chế, 3 cây kiếm, 1 túi bả chó…

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2/2020 đến nay đã cùng nhau gây ra hơn 100 vụ dùng bả để trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, TP Vinh và thị xã Cửa Lò. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Phá vụ án vận chuyển 246 kg ma túy đá qua biên giới

img
Đối tượng Lộc Văn Cát và tang vật vụ án.

Chiều 18/3, Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, tối 13/3, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang Lộc Văn Cát (sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) đang vận chuyển ma túy qua biên giới với Trung Quốc bằng ô tô, thu giữ 246kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, Bộ đội biên phòng bắt khẩn cấp thêm Vy Văn Hẻn (sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (sinh năm 1994, sống tại Quảng Tây, Trung Quốc) là người tham gia trực tiếp vào đường dây vận chuyển số ma túy trên. Những kẻ bị bắt bước đầu khai nhận việc câu kết với nhau để vận chuyển ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý, bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý.

'Cát tặc' đạp công an rơi xuống sông trong đêm

img
Đại úy Hải đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Người lao động)

Chiều 18/3, CA huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” vừa xảy ra trên sông Long Đại (đoạn qua xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17/3, nhận được thông tin có nhóm người khai thác cát trái phép trên sông Long Đại (đoạn qua địa bàn xã Xuân Ninh), đại úy Võ Đức Hải (vừa được điều động về làm Phó Trưởng CA xã Xuân Ninh) cùng 2 cán bộ khác đến hiện trường kiểm tra.

Khi tổ công tác dùng thuyền máy tiếp cận hiện trường và phát hiện tàu hút cát lậu nên cập vào và yêu cầu chủ tàu dừng máy, lập biên bản sự việc. Ngay lúc đó, đối tượng Nguyễn Minh Thảo (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Ninh) đi thuyền đến và có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thảo đã nhiều lần lao vào đánh đại úy Hải. Để cảnh cáo đối tượng, đại úy Hải phải dùng súng bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, Thảo tiếp tục lao đến và dùng chân đạp đại úy Hải rơi xuống sông. Rất may, tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, vớt đồng đội lên thuyền.

Ngay trong đêm, đại úy Hải được đưa vào BV Đa khoa huyện Quảng Ninh để cấp cứu và điều trị thương tích do Thảo hành hung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.