An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 20/3: Bắt "ông trùm" nuôi 30 đàn em chuyên đi đòi nợ

20/03/2020, 18:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/3: Công an Hà Nội đã tam giữ tài xe; Con rể sát hại mẹ vợ, chém người thân... và nhiều tin khác.

img
Đối tượng Nguyễn Trọng Dương

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 20/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

"Ông trùm" nuôi 30 đàn em chuyên đi đòi nợ

Chiều 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen” trên địa bàn TP.Vinh.

Nhóm này đứng dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ” từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm.

Công ty tài chính này do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) điều hành. Để thu hút người vay, ông “trùm” đã phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, khi đến hạn con nợ chưa có tiền trả, Dương sẽ phái 30 đàn em đến tận nhà đe dọa, uy hiếp...

Sau một thời gian dài điều tra, giữa tháng 3, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Dương.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

img
Chân dung của tài xế hất Trung uý CSGT lên nắp capô (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Lái xe taxi hất CSGT lên nắp capo bị Công an Hà Nội tạm giữ

Ngày 20/3, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Quốc Huy (SN 1998; trú tại Yên Thịnh, Phú Thịnh, Sơn Tây; làm lái xe taxi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 19/3, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Hùng, phát hiện xe taxi BKS 30E-564.68 vi phạm luật giao thông nên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên lái xe không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác. Theo phản xạ, Trung úy Vũ Hồng Quân, cán bộ Đội CSGT số 6 đã nhảy lên nắp ca pô và bám được vào cần gạt nước.

img
Hình ảnh Trung uý CSGT bị hất lên cắp capô

Lúc này lái taxi vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục tăng ga. Đến đoạn đường Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, thì Trung úy Vũ Hồng Quân nhảy được xuống đất, còn lái xe bỏ chạy theo hướng Vạn Phúc (Hà Đông).

Trung úy Vũ Hồng Quân may mắn bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lái xe taxi đã đến cơ quan Công an huyện Phúc Thọ trình diện và sau đó đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú.

Người đàn ông 60 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi

Trưa 20/3, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Nam (60 tuổi, trú ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào chiều tối ngày 15/3, chị N. (ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) đi làm về đến nhà thì nhận được thông tin con gái (9 tuổi) bị ông Nam (trú cùng thôn) bế về nhà rồi đóng cửa lại.

Chị N. đi tìm con và phát hiện con gái không mặc quần ở trong nhà người đàn ông này nên lập tức trình báo sự việc tới công an.

Bị Công an huyện triệu tập lên làm việc, bước đầu ông Nam đã thừa nhận hành vi dâm ô với cháu bé.

img
Hiện trường vụ án. Ảnh C.A

Chém chết mẹ vợ, chém nhiều người thân rồi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 20/3, nguồn tin Báo Giao thông, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn điều tra vụ án con rể chém chết mẹ vợ, chém bị thương con gái và chị ruột rồi uống thuốc sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Đúng (SN 1987, ngụ huyện Tri Tôn) từng mắc bệnh tâm thần. Sau thời gian điều trị, nam thanh niên trở về chung sống với gia đình.

Đến năm 2019, Đúng có biểu hiện phát bệnh trở lại nên chị Nguyễn T.H (vợ Đúng) gửi hai con là cháu N.T.N (11 tuổi) và N.T.N.H (4 tuổi) cho mẹ là bà Lê T.K (SN 1964, ngụ cùng địa phương) chăm sóc. Sau đó, chị T.H đi Bình Dương làm thuê.

Ngày 18/3, bà K. chở theo hai cháu ngoại về nhà Đúng lấy đồ gửi lên cho chị T.H. Đúng yêu cầu bà K. kêu chị T.H trở về nhưng không nhận được sự đồng ý nên lấy búa chém vào vùng trán của mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đúng tiếp tục chém vào đầu cháu N.T.N. Khi bà Nguyễn T.Đ (chị ruột Đúng) chạy sang ứng cứu cũng bị Đúng chém gây thương tích.

Bà Đ. và cháu N. sau đó được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Đúng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và tử vong tại bệnh viện vào ngày 19/3.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cán bộ Cục thuế Thanh Hóa nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Trưa ngày 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính (SN 1963, ĐKTT ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, hiện là Trưởng phòng Pháp chế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

img
Toàn bộ số tiền 100 triệu đồng mà ông Đính nhận từ bà H. bị Công an thu giữ

Ông Nguyễn Ngọc Đính khai nhận, được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của 1 Công ty TNHH ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Quá trình thẩm định, ông Đính dọa bà T.T.H là Giám đốc Công ty rằng công ty không đủ năng lực, sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn số tiền 3,6 tỷ đồng và ra giá 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ bà H., ông Đính bị công an bắt quả tang, tịch thu toàn bộ số tiền 100 triệu đồng vừa nhận của bà H.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Ngọc Đính, thu giữ 14 cuốn sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Ngọc Đính trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng, 1 máy tính xách tay và 3 thùng tài liệu có liên quan.

"Quý bà" cầm đầu đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng và cho vay lãi suất cao, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Theo điều tra, ngày 18/3, PC02 đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an huyện Dương Minh Châu, Công an Thị xã Hòa Thành bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc qua mạng. Công an thu giữ tang vật hơn 500.000.000 đồng; 20 điện thoại di động; 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Qua xác minh, đường dây đánh bạc trên do đối tượng Phan Thị Danh móc nối với các đối tượng khác để thực hiện từ đầu năm 2018. Nhóm này tổ chức thầu đề, đá gà, cá độ bóng với giao dịch trung bình một ngày từ 200 đến 500 triệu đồng.

Ngoài ra, những con bạc hết tiền, nhóm này đã cho họ vay tiền từ 400.000 đến 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 60%/ tháng.

Truy bắt kẻ tấn công đại úy công an bắt "cát tặc" ở Quảng Bình

Công an tỉnh Quảng Bình đang truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, trú xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thảo được đánh giá là đối tượng hình sự “cộm cán” rất manh động.

Trước đó, vào tối 17/3, tổ công tác của Công an xã Xuân Ninh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại và phát hiện 1 tàu đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép tại địa phận thôn Xuân Dục 1.

3 đối tượng trên tàu cát không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Lúc sau, Nguyễn Minh Thảo cầm giấy tờ ra và lên thuyền để ra vị trí tàu khai thác. Người này có hành vi chửi bới, xúc phạm và hành hung Đại uý Võ Đức Hải - Phó trưởng Công an xã.

Đại uý Hải phải rút súng bắn chỉ thiên yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm nhưng Thảo vẫn tiếp tục xông vào tấn công. Lực lượng Công an xã phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ, ngăn cản đối tượng và đưa phương tiện, tang vật vào bờ. Khi vào bờ, Thảo tiếp tục chửi bới, rồi lợi dụng lúc hỗn loạn để bỏ trốn. Đại uý Hải được đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh để khám, điều trị.

Nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình chém 2 công an Đà Nẵng nhập viện

Ngày 20/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập một số nghi phạm trong nhóm tấn công công an, khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 19/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình gây rối trước quán nhậu trên đường Âu Cơ.

Tuy nhiên khi đến hiện trường giải quyết vụ việc các cán bộ công an bị nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn chống đối. Ngay sau đó, nhóm thanh niên này cầm dao lao vào tấn công khiến 2 cán bộ công an làm nhiệm vụ bị thương ở đầu và tay, phải đưa đi cấp cứu.

Phát hiện sự việc, 1 nam thợ hồ trên đường đi làm về chạy đến can ngăn cũng bị nhóm thanh niên này làm trọng thương và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi tấn công lực lượng công an và người can ngăn, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai kẻ bịt mặt xông vào công ty cướp tiền

img
Nạn nhân bị 2 người bịt mặt đâm trọng thương. (Ảnh: Zing)

Ngày 20/3, Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại văn phòng đại diện Công ty cung ứng lao động SGC.

Sự việc xảy ra chiều 16/3. Anh N.V.L. (27 tuổi, quê Bạc Liêu) khi đến công ty nhận tiền lương thì bị 2 người bịt mặt cầm dao và bình xịt hơi cay xông vào đâm trọng thương rồi cướp đi số tiền khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, 2 người này cướp xe máy của anh L. để ở ngoài rồi tẩu thoát. Theo các nhân chứng, nghi can mang theo hung khí tỏ ra manh động, liên tục xịt bình hơi cay nên không ai dám can thiệp.

Anh L. bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an đang trích xuất camera an ninh để truy tìm người liên quan.

Hai cha con đâm chết người tại trụ sở UBND xã

img
Hai cha con nghi phạm Sinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Hưng Yên)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ đối với Mai Sinh Thanh (tên gọi khác là Chanh, sinh năm 1968) và Mai Sinh Trường (sinh năm 1991, con trai của Thanh), cùng trú tại Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/3, tại trụ sở UBND xã Tân Dân, anh Hoa Văn Đỏ (sinh năm 1993, ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân) xô xát với Mai Sinh Thanh và đấm vào mặt Thanh. Chứng kiến sự việc, con trai của Thanh là Mai Sinh Trường lao vào đánh anh Đỏ.

Đồng thời, Trường dùng dao bầu đâm 2 nhát vào vùng ngực và vùng thắt lưng khiến anh Đỏ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu rồi tử vong sau đó. Sau khi thực hiện các hành vi nói trên, Mai Sinh Thanh và Mai Sinh Trường đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nam thanh niên vô ý bắn chết bạn thân

Ngày 19/3, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tấn Dũng (33 tuổi, ngụ tại địa phương) về tội Vô ý gây chết người.

Theo hồ sơ, chiều 12/3, Dũng ăn nhậu với bạn thân là Phan Văn Hậu (33 tuổi). Lúc này, bị can mang khẩu súng tự chế ra đùa giỡn thì đạn phát nổ trúng vào đầu Hậu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn Dũng ra đầu thú.

Giám định hung khí, Công an huyện Bình Sơn xác định khẩu súng Dũng sử dụng là súng săn bắn đạn chì. Cảnh sát đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng này.

Khai với cảnh sát, Dũng nói trong lúc đùa giỡn đã dí khẩu súng bắn vào đầu anh Hậu. Người đàn ông này không ngờ bên trong còn đạn nên xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Tạm giữ trùm cờ bạc Tình 'Số' ở Đồng Nai

img
26 con bạc bị cảnh sát tạm giữ tại sới bạc. (Ảnh: Zing)

Chiều 19/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Dương Văn Tình (còn gọi là Tình "Số") và 25 người khác để điều tra về hành vi đánh bạc tại một khu rừng tràm thuộc TP Biên Hòa. Theo công an, Tình "Số" là trùm cờ bạc có tiếng ở TP Biên Hòa, người này thường đứng ra tổ chức và thu tiền xâu tại các sới bạc trên địa bàn.

Những người này bị cảnh sát bắt giữ khi ập vào vào sới xóc đĩa nằm sâu trong rừng tràm do Tình "Số" đứng ra tổ chức.

Thấy lực lượng chức năng, những người trong sới nháo nhào bỏ chạy. Công an sau đó tiến hành vây bắt và tạm giữ Tình cùng 25 con bạc khác. Thu giữ trên chiếu bạc gần 9 triệu đồng và trên người các con bạc gần 40 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc.

Bị phạt 12,5 triệu vì tung tin chữa khỏi Covid-19 bằng tỏi

img
Cô gái tung tin chữa khỏi bệnh Covid-19 bằng tỏi tại cơ quan công an.

Ngày 20/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp tung tin chữa khỏi Covid-19 bằng tỏi.

Trước đó, tài khoản Facebook Q.T đăng tải bài viết có nội dung “Virus Corona Vũ Hán có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi, lấy tám tép tỏi băm nhỏ thêm bảy cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm”.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là TTQ (36 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật. Q. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xóa bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

3 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng ở Huế bị thiêu rụi

img
3 chiếc xe bị thiêu rụi. (Ảnh: VOV)

Trưa 18/3, tại khoảnh 5, tiểu khu 252, rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 nhân viên bảo vệ rừng, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, gồm: Nguyễn Văn Lương, 29 tuổi; Trần Văn Bình, 42 tuổi; Nguyễn Minh Khoa, 58 tuổi, để 3 xe máy dưới chân núi lên khu vực đỉnh đồi thực thi nhiệm vụ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi quay lại thì 3 chiếc xe máy đã bị cháy rụi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước đó, tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân từng xảy ra vụ cố ý gây thương tích mà nạn nhân cũng chính là ông Nguyễn Văn Lương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đâm chết người mời rượu rồi ra đầu thú

img
Đối tượng Tô Văn Nguyên đến công an đầu thú. (Ảnh: Zing)

Ngày 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ án mạng xảy ra vào đêm 18/3 khi hai nhóm thanh niên ở xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xô xát, đánh nhau. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Tô Văn Ch. (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Quảng Thái).

Thông tin ban đầu được biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng là do mâu thuẫn từ việc uống rượu nên nhóm thanh niên ở xã Quảng Thái đã xô xát đánh nhau. Trong đó, nạn nhân Tô Văn Ch. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa xác định được nghi phạm là Tô Văn Ng. (20 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Thái) dùng dao đâm anh Ch. dẫn đến hậu quả nêu trên. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.