An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 20/4: Đi xe máy "găm" gần 6.000 viên hồng phiến

20/04/2020, 16:00

Tin pháp luật mới nhất 20/4: Đi xe máy "găm" gần 6.000 viên hồng phiến; Tạm giữ kẻ đăng tin bịa đặt, hạ uy tín chính quyền... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 20/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Đối tượng Vi Văn Pàng bị bắt giữ cùng số hồng phiến

Bắt giữ đối tượng đi xe máy "găm" gần 6.000 viên hồng phiến

Ngày 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 11 giờ 5 phút, ngày 19/4, Công an huyện Bá Thước đã bắt quả tang đối tượng Vi Văn Pàng (SN 1986, ở Bản Qua, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện Bá Thước đã Vi Văn Pàng điều khiển xe máy trên đường khi đến xã Thiết Kế thì bị Công an bắt giữ. Qua kiểm tra tại chỗ, Vi Văn Pàng đang tàng trữ trái phép 5.963 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Số viên nén trên là hồng phiến được đối tượng mua để bán kiếm lời.

Mâu thuẫn khi uống rượu ở Đồ Sơn, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến

Ngày 20/4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc xô xát của các nhóm đối tượng tại khu vực khách sạn Vạn Hoa, Đồ Sơn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/4/2020 tại khu vực khách sạn Vạn Hoa, Đồ Sơn.

Nhóm nhân viên của Công ty CP DV Bảo vệ Toàn Cầu gồm 9 tổ chức ăn, uống rượu tại sân sau giáp biển của Nhà khách Vạn Hoa.

Trong số những người ngồi uống rượu có Đào Nam Ninh, người này quen biết với Nguyễn Thành Nam, sinh 1985, ở khu 8 phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, nên gọi đến cùng uống rượu.

Khoảng 21h cùng ngày, Nam mời Hoàng Đình Tuân, sinh 1986, ở Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng và Nguyễn Ngọc Tân, sinh 1990, ở Đồ Sơn, Hải Phòng, đến cùng ăn.

Trong lúc các đối tượng ngồi ăn và uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty Toàn Cầu và nhóm các đối tượng Nam, Tuân và Tân.

Đến 23h15, nhóm của Nam, Tuân, Tân ra về. Sau đó, gọi thêm một số đối tượng (hiện chưa xác định được thông tin cụ thể) quay lại Nhà khách Vạn Hoa thì dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Hải Phòng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để ngăn chặn hành vi phạm tội.

Trong quá trình xô xát, 1 tiếng nổ lớn đã phát ra từ nhóm của nhân viên Công ty bảo vệ Toàn Cầu.

Bắt quả tang 15 đối tượng đánh cua bầu, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Sáng 20/4, thông tin từ Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa bắt quả tang 15 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cua bầu tại xã Bảo Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h15' ngày 18/4, tại số nhà 43, đường Nhật Lệ (thuộc thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), lực lượng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới đã ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cua bầu. Có 15 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ được tại sới bạc là hơn 108 triệu đồng; 5 hạt xúc xắc cua bầu, 2 bàn cua bầu giấy, 1 xe ô tô, 13 xe máy, 15 điện thoại di động và một số dụng cụ đánh bạc khác.

Tạm giữ kẻ đăng tin bịa đặt về Covid-19, hạ uy tín chính quyền

Chỉ vì muốn Facebook của mình được nhiều người biết đến, Nam (Nghệ An) đã đăng tin tại Việt Nam có người chết vì dịch Covid-19 để câu like.

Tối 19/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoài Nam (44 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội Facebook.

img
Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an

Trước đó, từ ngày 13 đến 14/4, trên Facebook có tên "Nam Hoài Nguyễn Trọng" đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết có nội dung trái quy định của pháp luật, thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 như: "Việt Nam đã có ca chết vì Covid đầu tiên! Cam đoan chính xác", "Xác nhận đã có ca chết vì Corona đầu tiên tại Việt Nam. Là bệnh nhân tại Bạch Mai", "Theo nguồn tin bật mí, có 3 người VN chết vì Covid-19"…

Việc đăng thông tin sai sự thật đã gây hoang mang trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Facebook Nam Hoài Nguyễn Trọng còn đăng nội dung, lời lẽ xúc phạm đến một số cá nhân, tổ chức gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Vinh xác định chủ tài khoản Facebook Nam Hoài Nguyễn Trọng là Nguyễn Hoài Nam nên đã triệu tập lên cơ quan công an làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, vì muốn câu like nên y đã đăng những thông tin sai lệch về Covid-19.

img
Ảnh minh họa.

Con trai có biểu hiện tâm thần chém bố thiệt mạng sau bữa cơm

Tối 19/4, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Việt Dự - Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng, con trai có biểu hiện tâm thần giết bố sau đó rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, hơn 12h cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, ông H.V.N. (gần 70 tuổi, thôn Mậu Công, xã Quang Trung) bị con trai là H.V.T. (hơn 40 tuổi) cầm búa chém.

Sau khi gây án, T. cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Ông N. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Cũng theo ông Dự, anh T. đã xây dựng gia đình. Tuy nhiên, từ lâu anh T. có biểu hiện thần kinh nhưng điều trị không triệt để nên không có sổ theo dõi thần kinh, không thuộc diện quản lý cấp thuốc hàng tháng. Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục điều tra vụ án và tìm kiếm nghi phạm.

Cắn tay cảnh sát khi bị đưa về trụ sở

img
Huỳnh Văn Tam bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ. (Ảnh: Zing)

Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tạm giữ Huỳnh Văn Tam (44 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 17/4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 đã phát hiện Tam chạy xe máy ngoài đường nhưng không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm.

Bị cảnh sát dừng xe để xử lý, người đàn ông này có lời lẽ thách thức, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Khi bị tổ công tác khống chế đưa về trụ sở, Tam đã cắn vào tay của một chiến sĩ công an.

Sơn La bắt đối tượng mua bán trái phép gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 19/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đang làm nhiệm vụ tại bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng bị bắt là Lường Văn Ụi, sinh năm 1961, trú tại bản Nà Cần, xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Tang vật Công an huyện Sông Mã thu giữ tại chỗ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Lường Văn Ụi đã khai nhận mua số ma tuý trên của một người đàn ông (không rõ danh tính) từ bên kia biên giới, với giá 7 triệu đồng để về bán kiếm lời và đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị tố “gạ tình” người vi phạm giao thông, Thượng úy CSGT nói gì?

img
Hình ảnh đưa lên mạng xã hội được cho là ông NCA và người vi phạm giao thông đang ở trong khách sạn.

Chiều 19/4, trả lời báo Người lao động, anh N.C.A - thượng úy CSGT đang công tác tại Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - nhân vật bị tố "gạ tình" người vi phạm giao thông rồi đưa vào khách sạn đã chính thức lên tiếng.

Qua điện thoại, giọng thượng úy A. buồn buồn. "Bây giờ em nói với anh vậy nè. Vụ việc xảy ra đã gần cả tháng nay nhưng bây giờ vợ em lại đăng lên như thế. Có nhiều tình tiết không đúng sự thật, rất nhiều tình tiết không đúng sự thật. Mục đích là gì mọi người đọc thì có thể hiểu", thượng úy A. mở đầu câu chuyện khi được phóng viên hỏi.

Thượng úy A. cho hay, trước đó vợ anh đã gửi đơn lên Thanh tra Công an thành phố và anh cũng đã có báo cáo vụ việc lên Công an TP Nha Trang. Lãnh đạo ngành đã nắm bắt được vụ việc, đang tiến hành thanh tra và xác minh.

Liên quan đến việc gạ tình người vi phạm giao thông, thượng úy A. nói: "Chính xác là người tên K.N chủ động gạ, trong tin nhắn đã thể hiện điều này. Khi đọc tin nhắn thì có thể hiểu được ai là người gạ ai. Bản thân em không dám phát biểu linh tinh. Sự việc xảy ra bây giờ vợ em đã làm đến mức này, em đã làm báo cáo lên công an TP về sự việc như thế nào. Sự thật như thế nào cũng rõ ràng rồi. Em sai đến đâu thì chờ thanh tra xác minh, sai phạm đến đâu thì xử lý kỷ luật đến đó”, thượng úy A. nói.

Liên quan vụ việc, chiều 18/4, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết cơ quan này đang tổ chức xác minh việc Thượng úy N.C.A, cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang, bị tố "gạ tình" người vi phạm giao thông.

Cha giăng điện bẫy chó, con gái thành nạn nhân

img
Phạm Văn Danh tại tòa. (Ảnh: VKS B.Tre)

TAND tỉnh Bến Tre vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Danh (52 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Bến Tre) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Danh là người làm ruộng và chăn nuôi vịt. Phát hiện chuồng vịt của gia đình bị chó vào cắn phá, làm giảm năng suất trứng, Danh nảy sinh ý định giăng dây kẽm gài điện chống chó ở khu chuồng vịt trên phần đất của gia đình.

Ngày 22/10/2019, Danh đấu điện vào dây kẽm không có vỏ cách điện, giăng trên lối đi dọc theo vách chuồng nuôi vịt của gia đình tại bờ kênh thuộc ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri với mục đích chống chó phá vịt.

Tuy nhiên, do không nói với con gái là cháu PTHT (sinh năm 2004, con gái của Danh) đi học từ thị trấn Ba Tri về thăm gia đình nên cháu T. bị điện giật tử vong/

Tại tòa, Danh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận với hành vi của bị cáo đã gây ra. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Danh là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có người thân có công với cách mạng... nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

Đâm chết bạn cùng phòng vì nói hỗn với hàng xóm

img
Bị cáo Nguyễn Minh T. tại tòa. (Ảnh: PLO)

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh T. (SN 1994, trú Tiền Giang) 16 năm tù về tội gết người. Ngoài ra, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường hơn 145 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, T. sống cùng phòng trọ với anh Hồ Ngọc M. (SN 1974) tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đầu năm 2019, anh M. mượn của bà Trần Thị A. (SN 1964) ở cùng khu trọ 1,6 triệu đồng nhưng chưa trả.

Tối 19/5/2019, bà A. sang phòng trọ gặp anh M. đòi nợ nhưng anh này không có trả. Khi bà A. về phòng, T. cầm tiền sang trả cho bà. T. về phòng thì thấy anh M. sang nói chuyện với bà A. và xưng hô “mày“, “tao“ với bà.

Cho rằng anh M. đã mượn tiền không trả mà còn có lời lẽ hỗn hào, xúc phạm hàng xóm nên T. cầm dao sang phòng bà A. tấn công vào lưng anh M. rồi bỏ đi.

Thấy anh M. bị thương nặng, bà A. kêu T. quay lại chở nạn nhân đi cấp cứu. T. dùng xe mô tô chở anh M. đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, T. đến Công an phường Long Bình Tân đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.