An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 22/3: Một cảnh sát bị tội phạm ma túy đâm tử vong

22/03/2020, 15:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3: Cảnh sát ở Nghệ An bị đâm tử vong; Nam thanh niên trúng đạn... và nhiều tin khác.

img
Ảnh minh hoạ

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 22/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Vây bắt đối tượng buôn ma túy, một cảnh sát hi sinh

Chiều 21/3, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, 1 chiến sỹ công an huyện đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng hơn 10h cùng ngày, lực lượng tuần tra Công an huyện Quế Phong phát hiện một đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong nên tổ chức truy bắt.

Quá trình vây bắt, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Quế Phong, đã bị đối tượng dùng dao tấn công bị thương nặng. Ngay sau đó, thượng úy Nghĩa được đưa tới trung tâm y tế cấp cứu nhưng đã hi sinh.

Bị bắn tử vong sau cầm dao rượt đuổi người khác

Chiều 22/3, đại diện Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một thanh niên tử vong.

Theo đó, vụ án nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h50 ngày 21/3, đối tượng Nguyễn Chí Dương (SN 1991, ở số 30/270 đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đi ô tô bán tải, màu trắng, biển kiểm soát 34C - 131.48 về đến nhà mình ở địa chỉ trên (là nhà nghỉ Gia Khánh).

Lúc này, đối tượng tên Trung (SN 1995 ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương là nhân viên trông nhà nghỉ Gia Khánh) ra mở cửa nhà xe thì bị đối tượng Nguyễn Minh Quân (SN 1985 ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đi xe máy nhãn hiệu Wave Honda (không biển kiểm soát) đến đỗ trước nhà xe và cầm theo một con dao, dài khoảng 40cm, đuổi chém Trung ở trong nhà xe.

Dương liền lấy súng bắn Quân nhưng không trúng. Quân dùng dao đuổi Dương ra trước cửa nhà nghỉ và tiếp tục bị Dương bắn vào mạng sườn, gây thủng phổi. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Quân đã tử vong.

Đến trưa ngày 22/3, đối tượng Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.

img
Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc bé gái 15 tuổi tố bị hiếp dâm tập thể.

3 thiếu niên thay nhau “hại đời” bé gái 15 tuổi

Ngày 22/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra làm rõ vụ hiếp dâm tập thể bé gái 15 tuổi xảy ra trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Thông tin ban đầu, ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Sơn tiếp nhận đơn báo cáo của ông Nguyễn Văn Kh. (SN 1979, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) có nội dung tối 19/3 con gái ông là Nguyễn Thị Kh. L. (SN 2005) bị 4 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tiếp nhận đơn báo cáo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Sơn đã tiến hành xác minh, xác định khoảng 19h ngày 19/3, L. cùng bạn là Nguyễn Thị Tr. (SN 2004, trú cùng địa phương) đến khu vực chợ Trung Phước lấy dây buộc tóc cho Tr.

Tại đây, cả hai gặp Phạm Phú Quốc (SN 2005), Lương Kỳ Dương (SN 2006), Trần Hoàng Nhân (SN 2005), Phan Quốc Toàn (SN 2006). Sau khi lấy dây buộc tóc xong, L. và Tr. đi về nhà cất xe máy rồi đi bộ xuống hướng cầu Bộ Đội (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) thì gặp Dương, Quốc, Nhân, Toàn đi 3 xe máy đến.

Nhóm này rủ L. và Tr. đi dạo, cả hai đồng ý. Cả nhóm đi về hướng xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, khi đến khu vực đường bê tông vắng người thuộc thôn Phước Bình, xã Sơn Viên thì dừng xe nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Toàn, Quốc, Nhân khống chế, thay phiên nhau hiếp dâm L. dù cô gái cố gắng phản kháng. Dương sau đó cũng đi tới chỗ L., dùng tay bịt miệng L. lại khi cô gái có ý định gọi Tr. đến cứu. Chỉ khi có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và Tr. về. Đến sáng 20/3, L. kể sự việc trên cho ba mẹ biết, sau đó gia đình đưa L. đến Công an huyện Nông Sơn trình báo.

Thanh niên cầm xẻng đánh người tình của mẹ

VKSND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Em (sinh năm 2003, ngụ địa phương) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, ông N.V.T. và bà N.T.T, ngụ cùng xã. Cả hai đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó người phụ nữ này sợ sự việc đổ vỡ nên cắt đứt liên lạc.

Ngày 7/6/2019, chồng bà T. đi vắng nên ông T. lẻn vào nhà. Bà T. năn nỉ nhân tình đi về, sau đó đóng cửa. Thế nhưng, ông T. bước đến kéo tay nhân tình lại.

Lúc này, bà T. la lên. Nguyễn Hoàng Em nghe tiếng của mẹ nên chạy đến.

Thấy bà T. giằng co với người đàn ông cùng xã, thanh niên này dùng tay đánh vào mặt ông T. rồi cầm cây xẻng đánh tiếp vào vùng đầu gây thương tích 9%.

Tung tin ăn cật dê khỏi bệnh, người phụ nữ bị phạt 15 triệu

Chiều 21/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Khánh triệu tập Phạm Thị Hồng Chinh (39 tuổi) để xác minh, làm rõ nội dung bài đăng của người này trên Facebook cá nhân.

Chinh viết trên trang mạng xã hội rằng thường xuyên gặp được Quan thế âm Bồ tát, Diêm Vương và được chỉ cho cách chữa bệnh, chế biến cật dê để ăn.

Lực lượng chức năng xác minh đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận để câu like.

Phạm Thị Hồng Chinh đã bị đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xử phạt 15 triệu đồng về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Đồng thời, Chinh cũng phải xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Một người bị chém gục trên phố đi bộ ở Hải Phòng

Ngày 22/3, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ việc một người bị chém gục trên phố đi bộ.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 21/3, một thanh niên khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính) đang đi ở phố đi bộ Tam Bạc thuộc quận Hồng Bàng, Hải Phòng thì bị nhóm 4-5 người cầm hung khí lao vào tấn công.

Nạn nhân bị đâm vào vùng gáy và bụng, mất nhiều máu, gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm gây án rời khỏi hiện trường.

Sau đó, một số người dân giúp nạn nhân cầm máu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Trả lời Zing.vn, một lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu cho biết nạn nhân không phải công dân ở địa bàn. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn từ vay nợ.

Đối tượng đạp Đại úy công an ngã xuống sông ra đầu thú

img
Đối tượng Nguyễn Minh Thảo tại cơ quan Công an. (Ảnh: BVPL)

Ngày 21/3, đối tượng Nguyễn Minh Thảo (SN 1977 trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã ra đầu thú tại Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình. Đến đầu giờ chiều, Thảo được di lý lên nhà riêng tại xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh để cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 17/3, Đại úy Hải cùng 2 cán bộ khác đang lập biên bản đối tượng Đào Trọng Bằng (một người dân địa phương) làm chủ đò khi khai thác cát trái phép trên sông Long Đại.

Lúc này, Thảo bất ngờ xuất hiện cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thảo đã lao vào dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào người Đại úy Hải, buộc anh này bắn súng chỉ thiên để tự vệ.

Chưa dừng lại, Thảo còn dùng chân đạp anh Hải rơi xuống sông, may lúc này một số cán bộ đã nhảy xuống vớt đồng đội lên. Anh Hải được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh để cấp cứu, điều trị thương tích.

Xô xát tại quán nhậu, một thanh niên bị chém tử vong

Ngày 21/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin, tối 20/3, Trần Văn Hòa (SN 1998, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) cùng một số người bạn đến nhậu tại một quán ở ấp Chợ, xã Kiểng Phước.

Trong lúc nhậu, Hòa thấy cháu D. (SN 2010) đứng nhìn. Hòa cho rằng cháu bé nhìn đểu nên cả nhóm chửi, sau đó lấy ghế ném. Thấy vậy, anh Ngô Hoàng Sơn (SN 1984, cha của cháu D.) đến nói chuyện thì bị Hòa cùng Mai Văn Pha đánh. Sau đó, Sơn dùng dao chém vào vùng cổ Hòa.

Hòa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng Sơn, trong lúc giằng co cũng bị thương nên đang nằm viện điều trị.

Gã trai sát hại người phụ nữ cùng bản

img
Đối tượng Sung Văn Cợ. (Ảnh: ANTĐ)

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Sung Văn Cợ (SN 1994, trú tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) về hành hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 4/3, tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị S.T.N (SN 1980) tử vong tại chòi chăn nuôi của gia đình với nhiều vết thương tích trên thân thể.

Sau 15 ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ hung thủ là Sung Văn Cợ. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai chiều 3/3, đã đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú. Cợ đi vào chòi chăn nuôi để hút thuốc lào thì nảy sinh mâu thuẫn với chị Xua. Trong lúc xô xát, Cợ đã dùng dao mang theo người và con dao của nhà chị Xua chém liên tiếp nhiều nhát khiến người phụ nữ tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.