An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 23/3: Cha dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ

23/03/2020, 15:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/3: Cha dượng hiếp dâm con gái của vợ; Đâm mù mắt người chỉ vì tiếng nẹt pô; ... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 23/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an.

Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng bị tù 20 năm

Ngày 23/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 5/2016, Y Phon kết hôn với chị H’Tin Mlô (34 tuổi, trú cùng xã). Lúc này, chị H’Tin có 2 người con riêng năm 2011 (sinh đôi). Trong thời gian chung sống, từ năm 2017 đến tháng 8/2019, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Y Phon đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ, mỗi lần hiếp dâm Y Phon đều dụ dỗ và cho bé gái này từ 3.000 đến 5.000 đồng. Đồng thời, đối tượng đe dọa bé gái không được nói cho người khác biết.

Sự việc được chị H’Tin phát hiện và báo Công an huyện Krông Búk tố cáo hành vi của Y Phon.

Nữ tài xế Grabbike bị tấn công, cướp xe máy trong đêm

img
Một vụ cướp trước đó tại TP.HCM.

Ngày 23/3, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ 1 nữ tài xế Grabbike đến trụ sở công an phường trình báo bị đối tượng tấn công, cướp xe máy trong đêm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 phút ngày 20/3, chị T.T.L.X. (SN: 1987) đi xe máy BKS: 59G1-074.43 đứng chờ để đón khách trước siêu thị ở quận 12.

Lúc này, 1 thanh niên đến yêu cầu chị X. chở đến phường Thạnh Xuân nên được chị đồng ý chở đến điểm như yêu cầu.

Khi đến nơi vắng vẻ, thanh niên này được cho là dùng roi điện tấn công, cướp xe máy. Chị X. cho biết, ngoài xe máy tên cướp còn lục lấy điện thoại, tiền mặt…

Nam sinh đâm mù mắt người đi đường chỉ vì tiếng nẹt pô

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm 7 thiếu niên hỗn chiến, dẫn tới một người bị đâm mù mắt.

Theo đó, nhóm này gồm: Phạm Gia Ph. (16 tuổi, đang học lớp 10), Nguyễn Tiến D. (16 tuổi), Trang Minh L. (17 tuổi), Nông Văn Ch. (15 tuổi), Nông Văn C. (17 tuổi), Trần Đức Th. (16 tuổi) và Nguyễn Thành Đ. (15 tuổi, đang học lớp 9), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 17h30 ngày 19/3, nhóm trên đến một quán trên đường Đặng Dung (TP Buôn Ma Thuột) uống cà phê. Tới khoảng 20h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 6 thiếu niên khác chạy 4 xe máy ngang qua quán và rú ga, nẹt pô. Thấy vậy, 7 thiếu niên trên cầm kéo, gạch đá lao ra đuổi đánh.

Trong cuộc ẩu đả, Phạm Gia Ph. cầm kéo đâm Huỳnh Tín Ph. (nhóm thiếu niên đi xe máy) vào vùng mặt làm Ph. bị mù mắt trái, tỉ lệ thương tật 41%. Hiện, Ph. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Truy bắt đối tượng tấn công làm Thượng úy công an hy sinh

img
Hung khí đối tượng buôn ma túy dùng gây án (Ảnh: Báo CANA)

Ngày 22/3, lãnh đạo UBND huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận thông tin một thượng úy công an đã hy sinh sau khi bị nhóm buôn ma túy tấn công.

Đó là thượng úy S.Q.Ngh. (SN 1991, công tác tại Công an huyện Quế Phong). Vào trưa ngày 22/3, khi lực lượng tuần tra Công an huyện Quế Phong phát hiện một đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong. Đồng chí Ngh. cùng các trinh sát bất ngờ bao vây đối tượng. Bị vây bắt, đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến đồng chí Ngh. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Tuy nhiên do do vết thương quá nặng, chiến sỹ công an trên đã tử vong. Đối tượng buôn bán ma túy đang bị lực lượng chức năng truy bắt.

“Ông trùm” ma túy tấn công trinh sát

img
Vừ Bá Dơ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Phapluat+)

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 21/3, tại bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ, Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ Vừ Bá Dơ (SN 1967, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 chiếc dao nhọn, 2 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan.

Đặc biệt, khi bị vây bắt đối tượng đã dùng súng và dao nhọn chống đối quyết liệt làm một trinh sát thuộc Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) bị thương ở vùng cánh tay.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số “hàng” được Dơ mua ở Lào và đưa về bán lại cho các đầu nậu trên địa bàn để kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ chuyên án.

Bắt nam thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp tại Nghệ An, Hà Tĩnh

img
Nguyễn Đức Tú đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh phá thành công Chuyên án 220X, bắt giữ Nguyễn Đức Tú (SN 2002, trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Yamaha Exiter mang BKS 37K1 - 931.97 là phương tiện gây án; 1 điện thoại Iphone 6S plus, 1 điện thoại Iphone XS max, nhiều giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, thẻ ATM là các tài sản có liên quan do đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trong các vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng lúc 21h ngày 25/2, tại đường Nguyễn Trãi thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Bị hại là chị Nguyễn Th.T, trú tại thành phố Vinh. Thời điểm này, chị T. đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc túi xách đeo bên người. Bên trong túi xách có nhiều tài sản, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Quá trình gây án, đối tượng đã làm cho chị T. ngã xe và bị thương.

Qúa trình điều tra rà soát đối tượng trên địa bàn lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Tú có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/3, lực lượng chức năng hai đơn vị đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Đức Tú.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã trực tiếp thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị T. vào đêm 25/2 tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh. Tú còn khai trong tháng 2/2020 đã một mình trực tiếp gây 8 vụ cướp giật tài sản tương tự tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó có 5 vụ tại thành phố Vinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.