An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 23/4: Dùng búa đánh người tình xuất huyết não

23/04/2020, 13:00

Tin pháp luật mới nhất 23/4: Bắt giam kẻ dùng búa đánh người xuất huyết não; Thiếu nữ bị hiếp dâm sau lời mời đi trà sữa... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 23/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Sau khi dùng búa đạp vào đầu nạn nhân, Đô đã đến chốt kiểm tra dịch đầu thú tội giết người.

Bắt giam đối tượng dùng búa đánh người tình xuất huyết não

Sáng 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hồ Viết Vi Đô và chị Phạm Thị Thu S. (37 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) có mối quan hệ yêu đương. Sau thời gian tìm hiểu, chị S. thấy Đô không chí thú làm ăn nên nói lời chia tay.

Muốn nối lại tình cảm với chị S., nên vào khoảng 19h ngày 15/4, Đô chạy xe máy và mang theo chiếc búa tới tiệm cắt tóc của chị S. (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, sau khi ra sức năn nỉ chị S. nối lại tình cảm nhưng chị S. nhất quyết không đồng ý, Đô tức giận cầm búa đánh liên tiếp vào người chị S. khiến nạn nhân bị gãy tay và xuất huyết não.

Sau khi thấy chị S., đổ ngục, Đô tìm đến chốt kiểm tra dịch Covid-19 ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đầu thú. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của chị S. là 45%.

Công an nổ súng trấn áp đối tượng người Lào buôn ma túy dùng vũ khí nóng

Sáng 23/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang tạm giữ Vừ Chồng Nênh (SN 1971, trú tại huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian vừa qua, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên giao dịch ma túy tại khu vực đồi Pù Lôm, xã Lượng Minh nên tiến hành bố trí lực lượng mật phục. Đến khoảng 23h ngày 21/4, lực lượng công an phát hiện Vừ Chồng Nênh đang chờ giao dịch ma túy tại khu vực đồi Pù Lôm nên tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, đi cùng Nênh còn có một số đối tượng cảnh giới. Lúc này, để uy hiếp các đối tượng cảnh giới, lực lượng chức năng đã dùng súng bắn chỉ thiên, đồng thời tổ chức bắt giữ Nênh.

Con rể "hốt" sạch 7 cây vàng của mẹ vợ

Ngày 23/4, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Lê Xuân Sang (43 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Sang và con gái bà Phạm Thị M. (88 tuổi, ngụ xã Bông Trang) sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trưa 16/2/2019, trong lúc giúp gia đình bà M. lau dọn bàn thờ để chuẩn bị cúng rằm tháng giêng, Sang phát hiện bức tượng trên bàn thờ có biểu hiện nặng bất thường.

Chờ bà M. đi ngủ trưa, Sang dùng vật dụng mở tượng này ra để kiểm tra thì phát hiện bên trong có hộp nhôm, trong hộp nhôm chứa 7 cây vàng SJC. Nảy sinh lòng tham, Sang đã trộm số vàng trên mang vào tủ quần áo trong phòng ngủ của mình cất giấu.

Đến trưa 12/3/2020, bà M. bất ngờ kiểm tra số vàng mình cất giấu trong tượng trên thì tá hỏa vì số vàng đã bị mất nên báo công an. Vào cuộc điều tra, công an đã mời Sang đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sang thừa nhận đã trộm số vàng trên.

Thiếu nữ bị hiếp dâm sau lời mời đi trà sữa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, quê Hải Phòng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

img
Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, cuối tháng 3, Hùng kết bạn làm quen với N.T.L. (15 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) qua mạng xã hội.

Tối 1/4, Hùng nhắn tin hẹn gặp L. để đi uống trà sữa. Sau khi thấy quán đóng cửa, Hùng lại chở L. tới một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy.

Đến nơi, L. nhảy xuống xe chạy ra cổng. Tuy nhiên, Hùng đã kéo nạn nhân vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi giao cấu. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Hùng thừa nhận hành vi này.

Bình luận sai vụ Đường Dương trên Facebook, bị phạt 7,5 triệu đồng

img
Tại cơ quan công an, Đ.V.H. thừa nhận những bình luận trên Facebook là sai sự thật.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook bình luận sai sự thật trong nội dung khởi tố cán bộ ở Thái Bình liên quan vợ chồng Đường Dương.

Qua điều tra xác minh, Công an xác định, chủ sở hữu tài khoản Facebook K.T.T. là Đ.V.H. (36 tuổi, trú tại thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh), hiện là lao động tự do.

Ngày 19/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an huyện Đầm Hà triệu tập Đ.V.H. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã đăng thông tin thất thiệt. Anh ta khai do tìm trên mạng thấy Phạm Văn Hiệp có cùng họ với một Chánh án TAND tỉnh Thái Bình nên cho rằng 2 người này có mối quan hệ bố con. H. nghĩ người phạm tội có mối quan hệ thân nhân với quan chức, lãnh đạo cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Bình nên đã viết bình luận trên mạng xã hội.

Xác định hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật của Đ.V.H. vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trong quá trình điều tra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đ.V.H, mức phạt 7,5 triệu đồng.

Nguyên Bí thư chi bộ tử vong tại nhà với dấu hiệu bị thắt cổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ nguyên nhân ông Phan Minh Tấn (SN 1958, nguyên Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 20/4, một người hàng xóm sang nhà ông Tấn mua mật ong, phát hiện ông này chết trên sàn nhà nên thông báo tới lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, lực lượng công an nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị thắt cổ (bằng dây thừng) dẫn đến tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Được biết, ông Tấn nguyên là Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn, sau khi nghỉ công tác ông Tấn cùng vợ nuôi ong bán mật.

Hai bé gái bị nhóm thanh niên cưỡng hiếp trong vườn cao su

img
Từ trái qua là các đối tượng Quốc, Phong, Tuấn.

Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phong (SN 2002), Nguyễn Duy An (SN 1999), Hoàng Văn Anh Tuấn (SN 2002) cùng trú tại thôn Chư Bồ (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) và Nguyễn Văn Quốc (SN 2001, thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hiếp dâm và che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 17/4, người nhà của hai bé gái T.T.L (SN 2004) và L.T.B.T (SN 2003) cùng ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đến Công an huyện Đức Cơ trình báo việc con của họ bị một nhóm thanh niên chặn đường, ép vào lô (vườn) cao su để thực hiện hành vi đồi bại vào khoảng 20h tối 16/4.

Cụ thể, khi trên đường đi chơi về bằng xe máy qua khu vực vắng người ở thôn Chư Bồ (xã Ia Kla) thì L và T bị một nhóm khoảng 7 thanh niên chặn đường chọc ghẹo. Sau đó, 3 đối tượng trong nhóm đã đe dọa, ép cháu L và T lên 2 xe máy đi đến lô cao su. Tại đây, các đối tượng đã có hành vi xâm hại tình dục với 2 nạn nhân. Trong lúc thực hiện hành vi, 3 đối tượng phát hiện có người đi tìm L và T nên đã bỏ trốn.

Bước đầu, 4 đối tượng khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác chọc ghẹo L và T vào tối 16/4. Nảy sinh dục vọng, Quốc, Tuấn, Phong ép L và T lên 2 xe máy, chở vào lô cao su rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, các đối tượng đã lẩn trốn vào các khu vực nương rẫy và thay đổi địa điểm liên tục. An là đối tượng có vai trò tổ chức cho Phong, Tuấn, Quốc bỏ trốn, đồng thời liên lạc cho bạn bè tiếp tế nước uống, lương thực cho các đối tượng. Vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ điều tra.

Xử phạt người tự xưng bác sỹ không đeo khẩu trang ra đường

img
Người đàn ông tự nhận là bác sỹ và không đeo khẩu trang. (Hình ảnh cắt từ clip)

Công an thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt một người đàn ông đi xe đạp, không đeo khẩu trang, tự xưng là bác sỹ công tác tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Người đàn ông là L.T.Th (sinh năm 1976, trú tại Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) tự nhận là bác sỹ tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng với người này theo quy định.

Trước đó, ngày 21/4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp, không đeo khẩu trang, tự nhận mình là bác sỹ, đã chống đối khi lực lượng Cảnh sát yêu cầu đeo khẩu trang gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung video, người đàn ông đi xe đạp này tự nhận mình là một bác sỹ và liên tục có lời lẽ không hợp tác khi lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang. Thậm chí, khi lực lượng chức năng phát khẩu trang miễn phí yêu cầu đeo nhưng người đàn ông này vẫn không đeo và có biểu hiện chống đối.

Xét xử phúc thẩm vụ AVG, ông Nguyễn Bắc Son nằm trong nhóm kháng cáo

img
Bị cáo Nguyễn Bắc Son nằm trong số 9 bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. (Ảnh: VOV)

Từ ngày 23 đến 26/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Chủ tọa phiên phúc thẩm là Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, có 9/14 bị cáo đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt; không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan, kêu không có tội.

Ông Nguyễn Bắc Son cũng nằm trong số 9 bị cáo có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt trong phiên phúc thẩm lần này. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) phải nhận mức án nặng nhất trong số nhóm bị cáo, đó là tù chung thân về tội Nhận hối lộ, 16 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.