An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 2/5: Cặp vợ chồng bị chém vì nợ 2,6 triệu đồng

02/05/2020, 15:00

Tin pháp luật mới nhất 2/5: Cặp vợ chồng bị chém vì nợ 2,6 triệu đồng; Thầy cúng bị chém gục khi đang hành lễ...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 2/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nhóm hung thủ đánh, chém con nợ tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cặp vợ chồng bị chém vì nợ 2,6 triệu đồng

Ngày 2/5, Công an TP Nha Trang cho biết vừa bắt giữ Lê Xuân Minh, 24 tuổi, cùng 5 người khác vì có hành vi đánh đập, cầm mã tấu chém vợ chồng ở Nha Trang để đòi 2,6 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, Minh cùng các đồng phạm (26-33 tuổi, đều quê Thanh Hóa) bị tạm giữ về hành vi Cố ý gây thương tích và mở rộng để điều tra hoạt động cho vay nặng lãi,

Trước đó, Minh cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Luyện (43 tuổi) vay 3,7 triệu đồng, mỗi ngày trả 250.000 đồng.

Tối 30/4, anh ta điện thoại cho ông Luyện để đòi 2,6 triệu đồng còn lại song bất thành. Xảy ra cãi vã, nhóm Minh lao vào đánh, chém vợ chồng ông Luyện nhiều nhát khiến họ bị thương ở đầu, tay được đi cấp cứu.

Nữ sinh 15 tuổi bị bạn trai qua mạng đưa vào quán cà phê làm chuyện người lớn

Ngày 2/5, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trí Thịnh (36 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

img
Nguyễn Trí Thịnh tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận vào ngày 22/4, thông qua mạng xã hội đã quen biết và nảy sinh tình cảm với nữ sinh. Sau đó, ông ta hẹn nữ sinh gặp mặt. Trưa 27/4, Thịnh điều khiển xe máy đến trước cổng trường đón và chở nữ sinh đến quán cà phê sân vườn tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Tại đây, Thịnh dụ dỗ và xâm hại tình dục nạn nhân. Chiều hôm đó, nữ sinh về nhà thì gia đình phát hiện có biểu hiện nghi vấn.

Mẹ nữ sinh gặng hỏi nên nạn nhân kể lại việc có quen bạn trai trên mạng xã hội rủ đi chơi và xâm hại tình dục.

Cảnh sát đột kích sòng bạc "khủng" nằm giáp ranh 3 tỉnh, bắt 140 người

Sáng 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận lập hồ sơ xử lý 140 đối tượng bị bắt trong sòng bạc ở khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, chiều 1/5, nhiều lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bắt tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, (tỉnh Bình Thuận).

Địa hình đồi núi trồng điều ít người qua lại, cây cối rậm rạp nên khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn trốn vào các khu vực có cây cối rậm rạp. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bao vây, chốt chặn các lối thoát và khống chế được 140 đối tượng.

Tại hiện trường lực lượng cảnh sát đã thu giữ hàng trăm triệu đồng tại chiếu bạc cùng nhiều phương tiện ô tô, mô tô các loại cùng nhiều tang vật khác.

Thầy cúng ở Lạng Sơn bị chém gục khi đang hành lễ

Công an huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

img
Đối tượng Tiên khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo điều tra ban đầu, do tranh chấp mảnh đất rừng và số cây gỗ nên Tiên và người chú họ là Triệu Thần Châu (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn) xảy ra mâu thuẫn.

Gần đây, Tiên muốn bán gỗ trên mảnh đất đang tranh chấp để lấy tiền trả nợ nhưng ông Châu không đồng ý. Thế nên Tiên càng tức tối, thù ghét người chú họ.

Chiều 13/4, ông Châu làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai của Tiên. Thấy vậy, Tiên về nhà lấy 1 con dao thái chuối rồi sang nhà anh trai chém nhiều nhát vào gáy và mặt ông Châu, làm ông này gục xuống nền nhà.

Gây án xong, Tiên bỏ trốn lên rừng. Sau đó, qua quá trình được người thân vận động, đối tượng đã ra cơ quan công an huyện Bắc Sơn đầu thú.

Nam công nhân đốt thử sản phẩm gây cháy cả công ty

img
Nguyễn Quốc Kiệt tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) vì có liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè).

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 26/4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của công ty Việt Như Ý. Hỏa hoạn đã khiến toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000 m2 cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ước tính vụ cháy thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Kiệt là công nhân của Công ty TTNHH Việt Như Ý chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây.

Do tính khí bốc đồng nên lúc 3h30 ngày 26/4, Kiệt bật lửa đốt sản phẩm của công ty "xem có cháy không", hậu quả là lửa lan mạnh, gây cháy lớn.

Đang nhậu vào ngủ trước, nam thanh niên bị bạn đâm tử vong

img
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Bình Chuẩn 66, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương vào tối 30/4.

Trước đó, chiều 30/4 anh Thanh cùng 2 người khác rủ nhau ra vườn cao su gần nhà để nhậu. Đến tối, cả 3 tiếp tục vào nhà của anh Thanh để nhậu tiếp. Lúc bấy giờ, anh Thanh xin bạn nghỉ trước để lên võng ngủ.

Lúc này, 2 người còn lại vẫn tiếp tục nhậu (trong đó, có 1 người tên Thắng 30 tuổi, quê Kiên Giang), và làm ồn ào nên giữa anh Thanh và Thắng xảy ra mâu thuẫn vì Thanh không ngủ được. Thắng sau đó đã lấy dao đâm anh Thanh gục tại chỗ. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thắng trở về phòng trọ gần hiện trường và ra nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng công an đến đưa về trụ sở làm việc.

Đến 22h30 tối cùng ngày, hiện trường đang được lực lượng chức năng phong toả khám nghiệm để điều tra làm rõ.

Thắp nhang vái lạy trước cổng doanh nghiệp để đòi nợ

Theo cơ quan điều tra, bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, trú 328 Âu Cơ, TP Quy Nhơn) và bà Ngô Thị Hướng (40 tuổi, trú Lê Hữu Phước, TP Quy Nhơn) có mối quan hệ làm ăn từ năm 2013. Bà Hằng vay tiền của bà Hướng nhiều lần để kinh doanh nhưng sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc giải quyết khoản nợ.

Theo bà Hướng, tổng số tiền bà Hằng còn nợ là 1,35 tỷ đồng. Còn bà Hằng cho rằng đã trả nợ.

Từ 30/1/2018 đến tháng 9/2018, bà Hướng cùng một số người nhiều lần đến nhà riêng của bà Hằng (588 Bạch Đằng, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) và trụ sở công ty TNHH Habico (328 Âu Cơ, TP Quy Nhơn) tìm bà Hằng đòi nợ.

Ngày 5/7/2018, bà Ngô Thị Hướng có hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư, bị Công an phường Thị Nại lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng.

Bà Hướng đã nộp phạt, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đến công ty TNHH Habico đốt nhang vái lạy, sử dụng loa, míc phát âm thanh công suất lớn để la lối, chửi bới, phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Bà cũng cho người đỗ xe ăn vạ nhằm ngăn cản hoạt động của công ty này.

Trong khi đó, bà Hằng đã có nhiều đơn thư gửi cơ quan chức năng kêu cứu vì cho rằng bị bà Hướng và các đối tượng côn đồ đe dọa, xâm hại tài sản, thân thể các thành viên trong gia đình.

Nữ sinh 17 tuổi bị bạn trai tống tiền bằng “ảnh nóng”

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Tân (19 tuổi, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tân có quen qua mạng xã hội với một nữ sinh 17 tuổi. Khi trao đổi qua mạng, thanh niên 19 tuổi ngỏ ý xin ảnh khỏa thân thì được nữ sinh đồng ý gửi qua tin nhắn.

Sau thời gian quen nhau qua mạng và "giao lưu" trực tiếp thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tân dùng hình ảnh khỏa thân của bạn gái đe dọa tống tiền hai lần tổng cộng 4,7 triệu đồng.

Sáng 30/4, nam thanh niên ép nữ sinh đưa tiếp 7 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh lên mạng xã hội và gửi cho người thân biết.

Đến 10h30 cùng ngày, khi gã trai đang nhận tiền của nạn nhân tại một quán cà phê ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì công an ập vào bắt quả tang. Theo lời nạn nhân, trước đó còn bị nghị can cưỡng ép quan hệ tình dục một lần.

Giết anh rồi đến công an đầu thú

img
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh:Zing)

Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ em trai chém chết anh ruột xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều tối 30/4, người dân sống tại khu phố 2, phường An Hòa (TP Biên Hòa) nghe tiếng la hét thất thanh.

Chạy tới căn nhà tại khu vực kiểm tra, họ thấy nam thanh niên hốt hoảng bỏ chạy. Bên trong căn nhà có người đàn ông nằm chết trên sàn nhà với vết thương ở cổ.

Công an TP Biên Hòa có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ địa phương).

Nghi phạm gây án là em ruột nạn nhân, tên Huỳnh Long Khanh (24 tuổi). Sau khi gây án, Khanh bỏ chạy, rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Người dân địa phương cho biết anh Hậu nghiện ma túy nặng, thường xuyên trộm cắp vặt trong khu phố và trong gia đình để mang đi bán, lấy tiền mua ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.