An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 25/3: Hai tiệm cơm Sài Gòn xô xát, 1 người tử vong

25/03/2020, 13:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3: Bảo vệ kho đâm chết đồng nghiệp; Xô xát bắt nguồn từ chó, khiến 1 người chết...và nhiều tin khác.

img
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 25/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Xô xát giữa 2 tiệm cơm vì bị chó cắn, một người mất mạng

Trưa 25/3, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Tân Bình khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn.

Nhân chứng cho hay, sáng cùng ngày, thanh niên tên Quang (làm việc tại quán cơm Tin Tưởng) ngồi uống cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ.

Lúc này, Quang cho rằng bị chó của quán cơm Tin Cậy cắn nên ném ly qua quán cơm này.

img
Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, Quang và 1 số người quán cơm Tin Cậy mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Quang được cho là cầm hung khí tấn công khiến ông N. (quán cơm Tin Cậy) bị thương. Ông N. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Bảo vệ kho hàng đâm chết đồng nghiệp

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiểu SN 1968, HKTT tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Bông (SN 1968, cùng ngụ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng).

Theo điều tra ban đầu, Hiểu và nạn nhân cùng làm bảo vệ tại một kho hàng tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Khoảng 16h30 ngày 23/3, tại chốt bảo vệ cổng của kho giữa ông Bông và Hiểu xảy ra mâu thuẫn đến đến xô xát.

Hiểu đã đi vào bếp ăn của kho lấy một dao thái lan quay lại chốt bảo vệ đâm vào người ông Bông. Sau khi đâm ông Bông, Hiểu mang dao về vị trí trực gác của mình.

Đến 05h ngày 24/3, bảo vệ của công ty phát hiện ông Bông đã chết và trình báo cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hiểu là nghi can đâm chết ông Bông. Ngay sau đó, Công an đã bắt giữ Hiểu.

Hàng chục thanh niên hỗn chiến, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Sáng 25/3, lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, TP. Hạ Long xác nhận trên địa bàn tối 24/3 xảy ra vụ ẩu đả khiến 4 người thương vong.

Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, tại một tiệm trà chanh thuộc thôn Chợ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh Trần Văn M( SN 1997, trú tại Hoành Bồ) và các bạn đang ngồi uống nước.

Bất ngờ nhóm khoảng 20 thanh niên dùng ghế, dao, mã tấu đã lao vào hỗn chiến, trong số này, có một số đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải. Vụ ẩu đả khiến anh M. tử vong và 3 người khác bị thương.

Hai mẹ con làm công quả trong chùa bị sát hại

Đến sáng 25/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận truy xét hung thủ, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở chùa Quảng Ân (Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân).

Trước đó chiều 23/3, một số người dân địa phương đến chùa Quảng Ân thì phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trên võng. Người dân tiếp tục phát hiện chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến) bị thương nặng. Hai mẹ con bà Phương là người làm công quả tại chùa.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cả 3 nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật cứng. Các tài sản trong chùa không bị mất cắp. Cơ quan điều tra nhận định sau khi tấn công sư thầy, hung thủ đã tấn công hai mẹ con bà Phương. Một thời gian sau khi bị đánh ngất xỉu, bà Phương đã hồi tỉnh và gọi điện kêu cứu.

Đến chiều 24/3, sau khi khám nghiệm hiện trường cơ quan công an cũng đã khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi.

img
Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, nơi xảy ra vụ trộm.

Đi cách ly rồi “tiện tay” trộm tiền của bạn cùng phòng

Chiều 24/3, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đắk Mil cho biết, trong khu cách ly dịch bệnh Covid-19 của đơn vị vừa xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản cũng đang trong thời gian cách ly tại đơn vị.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20 ngày 23/3, P.TH (SN 2000) đang cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil thì phát hiện bị mất trộm 8,5 triệu đồng tiền mặt và 5.000 yên.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Trung tâm y tế Đắk Mil đã trình báo cho Công an huyện Đắk Mil vào cuộc điều tra. Đối tượng thực hiện vụ trộm cắp được xác định N.V.H (SN 1999) ở cùng phòng cách ly với P.T.H.

N.V.H vẫn đang ở lại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil để theo dõi diễn biến sức khỏe nhằm phòng dịch Covid-19, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của nghi can này, theo Zing.

Được biết, P.T.H và N.V.H mới từ Nhật Bản trở về địa phương. Từ ngày 21/3 đến nay, P.T.H và N.V.H được Trung tâm y tế huyện Đắk Mil thực hiện cách ly nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Cẩn thận đi hỏi giá rồi mới trộm cắp tài sản

img
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: BVPL)

Ngày 24/3/2020, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (SN 1988, ở Chánh Tường, Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) và bị cáo Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1991, ở Xuân Bình Bắc, Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định) mỗi bị cáo 15 tháng tù, về Tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng: Khoảng 10h ngày 31/12/2019, Vũ điều khiển xe mô tô 77D1-506.26 chở Dưỡng đi làm về, khi đi ngang qua trạm BTS Đèo Nhông của Trung tâm Viễn thông 2 - Viễn thông Bình Định thuộc Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định, thấy không có người trông coi nên Vũ rủ Dưỡng vào lấy trộm bình ắc quy để bán.

Sau khi Vũ lén lút đột nhập vào bên trong thấy có bình ắc quy đã cùng Dưỡng đi tìm chỗ để hỏi giá. Sau đó, Dưỡng điều khiển xe mô tô chở Vũ quay trở lại trạm phát sóng BTS Đèo Nhông. Tại đây, Dưỡng đứng bên ngoài cảnh giới còn Vũ cầm theo kiếm vào mở cửa Trạm lấy trộm 4 bình ắc quy dự phòng hiệu HXG12-150<12V 150AH. Trên đường chở đi tiêu thụ thì bị Công an thị trấn Bình Dương phát hiện bắt giữ. Kết quả định giá tài sản các bị cáo trộm cắp có giá trị 10.125.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Vũ và Nguyễn Văn Dưỡng mỗi bị cáo 15 tháng tù.

9X bị phạt do tung tin Phú Quốc hỗn loạn vì Covid-19

img
Lê Thị Yến Thanh làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Zing)

Ngày 24/3, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Lê Thị Yến Thanh (26 tuổi, ngụ địa phương) về hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Làm việc với cảnh sát, Thanh khai vài ngày trước khi nhậu với nhóm bạn, cô gái này nghe mọi người kể chuyện về dịch bệnh Covid-19.

Không kiểm chứng thông tin, Thanh sau đó đăng lên Facebook nội dung: "Tình hình trên đảo Phú Quốc rất căng thẳng và hỗn loạn do virus Covid-19 lây lan trên diện rộng"...

Sau khi được Công an huyện Kiên Lương phân tích tác hại của việc đăng tin sai sự thật, Thanh đã gỡ bỏ thông tin trên.

Tiếp tay cho chị dâu lừa đảo, giám đốc bị bắt tạm giam

img
Đối tượng Lê Khánh Hào tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VOV)

Ngày 25/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng Lê Khánh Hào (45 tuổi, giám đốc Công ty Hào Hùng, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Lê Khánh Hào) thành lập Công ty Hào Hùng (địa chỉ: tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên Giám đốc công ty. Thực tế, Hoàng Thị Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng. Hào làm giám đốc ký sổ sách, giấy từ, chứng từ… nhưng Hậu điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.

Từ năm 2013- 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 Hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma có địa chỉ tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, TP.HCM... để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh. Hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng.

Để hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hậu đã đứng tên Công ty Hào Hùng mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (là những đối tượng không được hoàn thuế) để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Tiếp đó công ty này lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chứng minh được trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hoàng Thị Hậu đã lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng. Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bộ Công an vào cuộc vụ hai người bị sát hại tại chùa Quảng Ân

Liên quan đến vụ án xảy ra tại chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân), ngày 24/3, lực lượng của Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án. Tại căn phòng xảy ra án mạng, vết máu tung tóe khắp sàn nhà, cạnh một bàn làm việc.

Theo nguồn tin, chùa Quảng Ân hiện có 2 người đang tu tập, ngoài nạn nhân là Thượng toạ Thích Nguyên Lộc– trụ trì chùa, thì còn một sư thầy khác cũng đang tu tại đây.

Trước đó, vào chiều tối 23/3, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hai nạn nhân là sư thầy Thích Nguyên Lộc và em B.Y. - phật tử của chùa Quảng Ân, tử vong tại chỗ. Mẹ của em B.Y. là người nấu bếp ở chùa cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.