An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 26/4: Bắt "trùm" cho vay lãi suất 226%/năm

26/04/2020, 06:30

Tin pháp luật mới nhất 26/4: Cho vay liên tỉnh với lãi suất 226%/năm; Cô gái xinh đẹp bị bắt vì mua ma túy...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 26/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra.

Bắt "trùm" cho vay nặng lãi liên tỉnh với lãi suất 226%/năm

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Anh (26 tuổi, hộ khẩu ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 10/2018, Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (SN 1990, trú tại phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, TP. Hà Nội) và thống nhất sẽ cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay nặng lãi.

Sau đó, Nguyễn Thái Hoàng rủ Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1997, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (SN 2000, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cùng tham gia.

Tháng 6/2019, Nguyễn Thái Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho một đàn em quản lý. Nhóm người trên đã cho vay với lãi suất cao, không thế chấp tài sản. Nhóm này chia thành nhiều gói vay, có gói vay lãi suất lên đến 226%/năm.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Tiến hành triệu tập đối với Trịnh Quang Anh, bước đầu đấu tranh đối tượng khai nhận là người chủ mưu, cầm đầu cung cấp nguồn tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm của Hoàng, Đức, Linh và Long hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngoài Quảng Bình, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay nặng lãi tại nhiều tỉnh, thành phố khác. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án.

Cô gái xinh đẹp bị bắt vì mua ma túy

img
Bùi Thị Mỹ Duyên. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 25/4, thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Bùi Thị Mỹ Duyên (23 tuổi), Cao Nguyễn Đại Dương (26 tuổi), Quan Hồng Diễm (25 tuổi), Lê Quốc Vinh (19 tuổi), Phạm Trần Thanh Phong (23 tuổi), cùng tạm trú tại số nhà 278/15E3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

5 người này bị tạm giam để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1h10 ngày 12/4, sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an quận Ninh Kiều phối hợp Công an phường Hưng Lợi bố trí bắt quả tang Phong và Duyên đang thực hiện hành vi mua bán ma túy tại khu vực hẻm 278, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi.

Qua khám xét người và phương tiện, lực lượng đã thu giữ 1 gói nylon, bên trong có chứa tinh thể không màu và 1 môtô.

Từ lời khai ban đầu của cô gái xinh đẹp Duyên và Phong, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhanh tại căn phòng số 8 (số nhà 278/15E3, phường Hưng Lợi) và thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan như: 7 gói nylon chứa ma túy, 1 cân tiểu ly, 80 nỏ thủy tinh, bình tự chế sử dụng ma túy, 80 ống hút nhựa, 100 bọc nylon nẹp miệng không màu, 9,5 triệu đồng. Tổng trọng lượng ma túy tổng hợp thu giữ hơn 84,3 gram.

Đình chỉ tổ CSGT để điều tra vụ tai nạn chết người

img
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đình chỉ công tác đối với nhóm cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông vì liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên quốc lộ 80.

Cảnh sát cho biết, khuya 22/4, Tôn Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chở Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) bằng xe máy trên QL80 thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Phát hiện Hùng chạy xe với tốc độ cao, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng không chấp hành và được cho là đã chạy xe máy chèn ép những người làm nhiệm vụ.

Nhóm cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay cảnh cáo nhưng anh ta không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác dừng việc truy đuổi. Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn khiến Hùng tử vong, Tâm chấn thương vùng mặt và xây xát ngoài da.

“Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi ngay trong nghĩa trang

img
Đối tượng Trương Văn Tâm

Tòa án nhân dân huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An vừa xét xử vụ án hình sự đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 30/1, Tâm uống bia tại nhà ông X, bà L ở xã Đồng Văn cùng nhiều người, trong đó có cháu N.T.Th, (SN 2007). Một lúc sau, Th. đi vào phòng bếp của gia đình ông X, bà L thì Tâm đi vào theo và có hành vi trêu ghẹo cháu.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi cuộc vui đã dần tàn, lúc này, Tâm vì muốn quan hệ tình dục với cháu Th. nên nói dối để Th. lên xe Tâm chở về nhà. Tuy nhiên, Tâm không chở cháu Th. về nhà mà đưa vào khu vực nghĩa trang rồi dừng xe, ôm và kéo cháu Th. xuống giở trò đồi bại. Tại thời điểm Trương Văn Tâm thực hiện hành vi hiếp dâm, cháu N.T.Th. mới 12 tuổi, 5 tháng, 16 ngày.

Ngày hôm sau, cháu Th. và gia đình đã đến Công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Trương Văn Tâm. Ngày 31/1, Tâm đã đến cơ quan Công an đầu thú, bồi thường về dân sự cho gia đình cháu Th. 25 triệu đồng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Tâm 5 năm tù giam.

Bắt giữ tài xế cán chết bé trai 1 tuổi, giấu xác phi tang

img
Camera an ninh ghi lại hành động cán chết bé trai, giấu xác phi tang của tài xế Vinh.

Ngày 25/4, thông tin từ UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ tài xế xe tải tên Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong.

Trước đó, vào khoảng 8h (ngày 22/4), trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, xảy ra vụ TNGT làm 1 cháu bé tử vong. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987) điều khiển xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, thiếu quan sát đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, tài xế này đã xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, y quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Từ những hình ảnh trích xuất từ video, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra. Hiện, vụ việc đang được công an thị xã Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.