An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 27/4: Giấu hơn 1.000 viên ma túy trong chậu cây cảnh

27/04/2020, 06:47

Tin pháp luật mới nhất 27/4: Giấu hơn 1.000 viên ma túy trong chậu cây cảnh, Bắt thanh niên hiếp dâm cô gái khuyết tật... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 27/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Đối tượng Cao Ngọc Dương và số ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng phát hiện.

Giấu hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp trong chậu cây cảnh để dùng dần

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án về ma túy với số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Dương, (38 tuổi, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) cùng tang vật là hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, chiều 25/4, Cao Ngọc Dương điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 73A- 13.016 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12C rồi vào ga ra ô tô Thái Dương ở thị trấn Đồng Lê. Tại đây Dương bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên người có 1 ống nhựa màu trắng đỏ bên trong chứa 17 viên nén màu hồng hình tròn. Dương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp, cất giữ trong người để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện có 5 túi nilong, chứa hơn 1.000 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược được Dương cất giấu trong chậu cây cảnh cùng nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan khác.

Qua đấu tranh, Cao Ngọc Dương khai nhận toàn bộ số thuốc trên là ma túy tổng hợp, mua ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về để sử dụng. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt thanh niên hiếp dâm cô gái khuyết tật

img
A Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing)

Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ A Vũ (19 tuổi, ngụ xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Tối 22/4, Công an huyện Kon Rẫy nhận được tin báo của người nhà chị Y.N (20 tuổi, xã Đắk Kôi - bị câm điếc bẩm sinh) bị kẻ gian giở trò đồi bại.

Qua rà soát, sàng lọc những người nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng xác định A Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, A Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội đối với Y.N.

Công an huyện Kon Rẫy xác định, A Vũ (cùng với A Phiên, đang chấp hành án 5 năm tù giam) từng dùng thủ đoạn tương tự hiếp dâm Y.N cách đây 3 năm.

Khi phạm tội A Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Kon Rẫy đã lập hồ sơ đưa thanh niên này vào trường giáo dưỡng.

Kết thúc giáo dưỡng, A Vũ biết Y. N bị câm, điếc bẩm sinh nên tiếp tục dùng vũ lực kéo đến khu vực vắng để thực hiện hành vi đồi bại.

Trồng cần sa cho gà ăn rồi nhân giống bán cho người nghiện

img
Đặng Ngọc Vinh đang nhổ cây cần sa. (Ảnh: PLO)

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Vinh (SN 1969, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm thuê tại tỉnh Đăk Nông, Đặng Ngọc Vinh thấy cây cần sa dễ trồng, ít bệnh, cho gà ăn mau lớn nên lấy hạt về trồng tại nhà để lấy lá cho gà ăn.

Đến tháng 11/2019, sau khi nhân giống, Vinh đem trồng cần sa xen với cây hoa màu nhằm lấy thân, lá, cành bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Sáng 13/2, Vinh đang tưới nước chăm sóc vườn cần sa thì bị Công an TP Tuy Hòa và Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Phú Yên phát hiện.

Kết quả kiểm tra, Vinh trồng 99 cây cần sa với tổng trọng lượng 18,974 kg. Tháng 2-2020, Vinh bán cho một đối tượng nghiện ma túy 0,5 kg cần sa được 1 triệu đồng.

Quật ngã 'quái xế' tông thẳng vào lực lượng chống đua xe ở Đà Nẵng

img
Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế kẻ tông vào tổ chốt chặn đua xe. (Ảnh: VTC News)

Tối 25/4, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân kiểm soát, chốt chặn tại các điểm phức tạp để phòng chống đua xe trái phép.

21h45, chốt kiểm tra đường 2/9 nhận được tin báo nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chạy xe “độ” sắp đi qua nên chuẩn bị đóng lõng, vây bắt.

Phát hiện CSGT, nhóm thanh thiếu niên chạy 4 xe máy tay côn lập tức quay đầu bỏ chạy. Lập tức lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT tại chốt đuổi theo, yêu cầu dừng xe.

Không chấp hành hiệu lệnh, một thanh niên chạy xe máy BKS 92F1-370.71 tăng tốc, lao thẳng xe vào tổ công tác. Dự đoán trước các tình huống nên các chiến sĩ tránh kịp, khống chế bắt gọn người này đưa về trụ sở Công an phường Hòa Cường Bắc để tiếp tục xử lý. Trong quá trình truy bắt, 2 cảnh sát bị sây sát nhẹ.

Công an điều tra vụ con trai dùng ghế đánh mẹ già

img
Con trai dùng ghế đánh mẹ đến bất tỉnh (Ảnh: MXH)

Chiều 26/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Triệu Đình Khôi - Phó chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, công an xã Tân Hợp đang tiến hành lấy lời khai, điều tra, củng cố hồ sơ sự việc một người đàn ông tên Trần Văn Tam (khoảng 40 tuổi) dùng ghế đánh mẹ đẻ là bà Hoàng Thị X. (60 tuổi.

“Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua (25/4). Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã xuống gia đình này để làm việc. Ở địa phương, Tam là người thường xuyên uống rượu chè, không có công việc ổn định”, ông Khôi nói.

Theo lãnh đạo công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, sự việc con trai đánh mẹ tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên là có. Đơn vị đang tiến hành phối hợp với công an xã để xác minh và điều tra vụ việc. Xác định vi phạm ở mức độ nào và thẩm quyền giải quyết là Công an huyện hay Công an xã”.

Cũng theo lãnh đạo công an huyện Văn Yên, hiện tại sức khỏe của bà X. đã ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.