An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 28/3: Bị đâm tử vong vì... chặn đường nhầm người

28/03/2020, 06:45

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/3: Bị đâm chết vì... chặn đường chặn nhầm người; Tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly...

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 28/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an cung cấp)

Chặn nhầm người, nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tạm giữ hình sự với Nông Văn Tuyên (26 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi Giết người.

Tối 26/3, Tuyên đi xe máy đến địa phận thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận thì gặp nhóm 5 người gồm: Dương Thế Quang (25 tuổi), Lộc Đức Ngôi (27 tuổi), Nguyễn Lưu Mười (26 tuổi), Lương Ngọc Trí (22 tuổi) và Bàn Tiến Hương (23 tuổi).

Lúc đó, nhóm của Quang đang cầm gậy sắt, hung khí để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với một nhóm người khác (không phải là Tuyên). Khi gặp Tuyên đi xe máy qua, nhóm thanh niên chặn lại. Quang đạp và dùng gậy đánh nam thanh niên đi xe máy.

Bị đánh bất ngờ, Tuyên dùng dao phản kháng, đâm lại nhóm 5 người. Hậu quả vụ việc, Dương Thế Quang tử vong, Lộc Đức Ngôi và Nguyễn Lưu Mười bị thương.

Sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Bạch Thông và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly, thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

img
T. bị triệu tập tới trụ sở công an (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 28/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt hành chính P.T. (30 tuổi, ở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo điều tra, P.T. sử dụng tài khoản Facebook tên T.X.L. đăng tải nội dung liên quan tới người bạn gái đang bị cách ly tập trung.

T. cho biết bạn gái mình đang nằm chờ kết quả xét nghiệm thì quấy rối tình dục. Nam thanh niên còn chụp ảnh màn hình đoạn nói chuyện với bạn gái về thông tin trên và đăng kèm với bài viết trên Facebook. Bài đăng trên thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều tài khoản Facebook khác, tạo ra sự lo lắng cho nhiều người.

Lực lượng chức năng đã xác minh tính xác thực của thông tin trên và triệu tập T. đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở, T. thừa nhận những thông tin trong bài đăng là suy diễn, sai sự thật. Hành vi vi phạm trên ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tới đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly. Ngoài bị xử phạt, T. phải xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Bị phạt 200 nghìn đồng vì... không đeo khẩu trang

img
Xử phạt 200.000 đồng với người phụ nữ không đeo khẩu trang (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 27/3, tại trụ sở Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, chị Đặng Thị T tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống đã không đeo khẩu trang khi ra ngoài khu vực công cộng nơi có nhiều người dân xung quanh. Hành vi của chị T đã gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên với mức phạt 200.000 đồng theo Điểm a khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định có liên quan trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh.

Nghi phạm giết sư thày và nữ phật tử trong chùa ở Bình Thuận khai gì?

img
Tang vật vụ án thu giữ được (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an tỉnh Bình Thuận vừa cho biết đã tìm ra tang vật vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân). Tối 26/3, dựa trên lời khai của nghi can Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp truy tìm tang vật của vụ án xảy ra tại chùa Quảng Ân gồm: Ba chiếc điện thoại di động, một xâu chuỗi và hai chùm chìa khóa.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thanh Tâm đã có vợ, hành nghề lái xe. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định Tâm gây án một mình với mục đích ban đầu là vào chùa trộm cắp tài sản. Do nhà ở cách chùa chỉ vài trăm mét nên nghi can nắm rõ lịch sinh hoạt và các lối đi lại trong chùa.

Khuya ngày 23/3, Tâm lẻn vào chùa với một khúc gỗ trên tay. Khi đến phòng của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, Tâm giật mạnh cánh cửa, phát hiện sư thày đang nằm trên võng nên đã ra tay hạ sát. Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Bảo Yến nghe âm thanh bất thường chạy đến từ một căn phòng khác cũng bị kẻ này ra tay tấn công.

Yến chết tại chỗ do vết thương nặng trên đầu, còn bà Phượng thì nguy kịch. Ba chiếc điện thoại của hai mẹ con bà Yến cùng hai chùm chìa khóa và một xâu chuỗi niệm phật bị hung thủ lấy đi trước khi rời khỏi hiện trường.

Nhóm đối tượng nghiện games đột nhập cơ quan, trường học trộm tài sản

Ngày 27/3, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ quan, trường học trên địa bàn.
Cụ thể, vào ngày 24/3, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án đường dây tội phạm trộm cắp tài sản, bắt giữ 7 đối tượng đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, gồm: Trần Bảo Vinh (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Long), Lê Đình Hùng (SN 1984), Lê Đình Hiệp (SN 1993, trú xã Tân Sơn), Lê Văn Thông (SN 1995, trú tại xã Quỳnh Thuận), Nguyễn Huy Cường (SN 2003, trú tại xã Sơn Hải), Công Thế Hoài (SN 2002) và Trần Huy Trọng (SN 2002, đều trú tại xã Quỳnh Thọ).

Cảnh sát cũng triệu tập 2 người chưa đến tuổi vị thành niên lên làm việc để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng trên thừa nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2020 đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Trong đó có 4 vụ trộm cắp tài sản xảy tại trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn.

Được biết, tất cả các đối tượng trên đều bỏ học, nghiện game online. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ nghi phạm đốt nhà trọ làm hai người bỏng nặng

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Danh Hiếu Nghĩa (sinh năm 1978, thường trú ở Đồng Tháp) là nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến hai người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 27/3, Nghĩa đem xăng đến nhà trọ, nơi mẹ con chị L (sinh năm 1972) ở tại đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, rồi châm lửa đốt. Do lửa lan nhanh nên chị L. và cháu T (sinh năm 2000, cho của chị L) bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) ngay sau đó.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt Nghĩa. Đến khoảng 10h30 ngày 27/3, Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Chi Lăng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Được biết, chồng chị L. đã mất và hai mẹ con chị thuê trọ sống tại đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân vụ phóng hỏa ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.