An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 28/4: Diễn biến mới vụ đập phá náo loạn Hòa Bình

28/04/2020, 13:43

Tin pháp luật mới nhất 28/4: Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng nhiều cán bộ, Bắn người tình rồi dùng súng tự tử... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 28/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can và bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế cùng nhiều cán bộ cấp dưới do sai phạm trong đấu thầu thuốc.

Vì sao nguyên Giám đốc, Chánh thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk bị bắt?

Ngày 28/4, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nguyên là Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng nhiều cán bộ ngành y tế công tác tại Sở này, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Trung tâm y tế huyện Ea Kar, huyện Lắk để làm rõ về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo quyết định trên, có 10 bị can bị khởi tố gồm: Doãn Hữu Long (nguyên Giám đốc sở), Nguyễn Hữu Huyên (Trưởng phòng Nghiệp vụ Y), Nguyễn Đình Quân (Chánh Thanh tra Sở), Nguyễn Đình Diệm (Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược), Nguyễn Xuân Hải (Phòng nghiệp vụ) và 1 người đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 2 người đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Ea Kar, 2 người đang công tác Trung tâm y tế huyện Lắk.

Trong số 10 bị can trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 6 bị can, 4 bị can còn lại được cho tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, 10 bị can trên bị khởi tố do có sai phạm trong đấu thầu thuốc khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập giai đoạn năm 2014-2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.

Khởi tố điều tra vụ án tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên

Chiều 28/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã có thông báo khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần cà phê Hòa tan Trung Nguyên để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Thông báo khởi tố vụ án hình sự đã được Cơ quan CSĐT gửi đến Viện KSND tỉnh Bình Dương và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (nguyên vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trước đó vào ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm việc tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Qua đó, Công an tỉnh Bình Dương, đã nhận được tố giác, tin báo tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo là CEO King Coffee, tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng Pháp lý Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi thể hiện dấu hiệu sử dụng tài liệu giả.

Trong đơn tố cáo bà Thảo cũng cho rằng việc làm này thể hiện dấu hiệu nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý của bà tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC); gây thiệt hại cho công ty tính từ tháng 11/2015 đến nay với số tiền ước tính là hơn 4.000 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố giác của bà Thảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện kiểm tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên.

Kẻ tuyên truyền chống phá nhà nước ở Nghệ An bị phạt 5 năm tù

Sáng 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Công Hải về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 19/11/2018, Trường THCS Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện trang facebook “Hung Manh” phát tán một số hình ảnh một thanh niên có các hành động xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo nội dung bôi xấu chế độ, bối cảnh trong khung hình được xác định chụp tại trường THCS Đô Thành. Ban giám hiệu Trường THCS Đô Thành đã báo cáo sự việc với Công an huyện Yên Thành.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đã gây ra vụ việc là Phan Công Hải (sinh 1996, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Hải còn trẻ nhưng có tư tưởng cực đoan, thường xuyên kết giao với các đối tượng phản động, tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong thời gian dài và liên tục.

Tại phiên tòa, Phan Công Hải đã thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, Hải bị tuyên phạt 5 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ chấp hành xong hình phạt tù.

Không đeo khẩu trang, đánh bảo vệ ở TP.HCM bị phạt 12 tháng tù treo

Ngày 28/4, TAND Q.7 (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Huân (23 tuổi) 12 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, sáng 30/3, lúc này Bùi Anh Huân chạy bộ thể dục không đeo khẩu trang nên bị ông Hà Ngọc Gia, bảo vệ chung cư Phú Mỹ, Q.7, nhắc nhở thì Huân nói: "Đang chạy bộ, không có khẩu trang nên không thể đeo".

Dù ông Gia lặp lại yêu cầu nhưng Huân vẫn phớt lờ. Bị ông Gia chỉ vào mặt, Huân cho rằng ông có thái độ xúc phạm nên dùng tay đấm vào mặt. Ông Gia cầm ghế nhựa đánh trả, hai bên xô xát đến khi có người can ngăn mới dừng lại. Hậu quả, ông Gia bị thương tật 24% (theo kết quả giám định).

Trên cơ sở xem xét chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ, HĐXX nhận định bị cáo Huân có hành vi không chấp hành, chống đối người làm nhiệm vụ nhắc nhở phòng dịch Covid-19 nên đã phạm vào tội Chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, Huân xuất có nhân thân tốt, nên toà tuyên phạt bị cáo Huân 1 năm cải tạo không giam giữ. Giao cho UBND phường Phú Mỹ giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Trong thời gian thi hành án, bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ.

Vụ đập phá ô tô náo loạn Hòa Bình: Khởi tố bị can 7 đối tượng

Liên quan đến vụ tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình bà Trần Thị Lịch (hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình), ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định khởi tố đối bị can đối với 7 đối tượng về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bao gồm: Lê Văn Trường (SN 1974, trú tại thị trấn Lương Sơn); Trần Văn Đoàn (SN1984, trú tại thị trấn Lương Sơn); Lê Hải Long (SN 1998, trú tại thị trấn Lương Sơn); Hoàng Chí Hào (SN 2002, trú tại thị trấn Lương Sơn; Nguyễn Hoài Nam (SN 2003, trú tại thị trấn Lương Sơn); Lê Mạnh Cường (SN 2003, trú tại thị trấn Lương Sơn); Phạm Quang Trung (SN 2000, trú tại xóm Hụi, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn).

img
Hiện trường vụ đập phá ô tô ở Hòa Bình

Theo đó, vào khoảng 15h10 ngày 19/4 tại tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình các đối tượng trên đã có hành vì cổ ý làm hư hỏng tài sản là chiếc ô tô BKS: 29H -173.90 của anh Đặng Tiên Tiến, SN 1993, trú tại thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Theo bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lương Sơn, chiếc ô tô BKS: 29H - 173.90 bị hư hỏng, thiệt hại 8 triệu đồng.

Hiện các đối tượng Trường, Long và Đoàn đang bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào ngày 21/4, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm: Cố ý làm hư hỏng tải sản, quy định tại Điều 178, Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1, Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản.

CSGT truy đuổi hơn 17 km bắt 2 ô tô nghi chở hàng quá tải

Sáng 28/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã lập biên bản tạm giữ 2 ô tô tải không giấy đăng kiểm, không giấy phép lái xe… chở lúa nghi quá tải trọng. Đồng thời CSGT cũng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đối với 2 tài xế điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự ATGT.

Theo hồ sơ, khoảng 23h40 ngày 26/4, lực lượng CSGT Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1. Khi đến đoạn xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy phát hiện 2 ô tô tải mang BKS 48C-046.07 và 48C-061.57 lưu thông từ hướng TP.HCM - Cần Thơ đi có dấu hiệu quá tải nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 tài xế không chấp hành còn tăng ga bỏ chạy, lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi gần 17km đến cầu An Cư thuộc địa bàn huyện Cái Bè thì đuổi kịp, bắt giữ 2 phương tiện. Kiểm tra phương tiện, tài xế Nguyễn Đình Dũng (SN 1980, ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển ô tô tải 48C-061.57 không xuất trình được GPLX, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định. Tài xế Huỳnh Hùng (SN 1983, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 48C-046.07 có GPLX nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi đến… 360%/năm

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối Cát Tiến Sỹ để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 18/3, lực lượng Công an huyện Phú Quốc đã kiểm tra lưu trú tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, phát hiện Sỹ có hoạt động cho vay lãi nặng và cất giữ nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay nên triệu tập về cơ quan làm việc. Bước đầu, Sỹ thừa nhận đến huyện Phú Quốc khoảng tháng 4/2019 để hoạt động tín dụng đen.

img
Bị can Cát Tiến Sỹ. (Ảnh: Tiền Phong)

Sỹ đã in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMND, hộ khẩu, giải ngân trong ngày… kèm theo các số thuê bao di động của mình để người vay tiện liên lạc rồi đi dán vào tường nhà dân và rải khắp các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Dương Đông và các xã lân cận. Sỹ đưa ra lãi suất vay rất cao, dao động 20% - 30%/tháng (tức 280% - 360%/năm) tùy theo số tiền vay.

Người vay viết giấy vay tiền, nêu rõ số tiền người vay phải trả (tổng số tiền gốc và tiền lãi), cách thức, thời gian trả, đồng thời phải thế chấp giấy CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe.

Với hình thức này, từ tháng 4/2019 đến thời điểm bị phát hiện, Sỹ đã cho trên 50 người vay số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Bị phạt 7,5 triệu vì tung tin thất thiệt về thời gian cách ly xã hội

Ngày 28/4, thông tin từ Thanh tra Sở TT&TT Trà Vinh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng đối với N.H.D.T (SN 1979, ngụ phường 3, TP Trà Vinh) về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật", vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ “quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

img
Đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19, ông N.H.D.T (áo đen) bị mời về làm việc

Trước đó, ngày 8/4, cơ quan chức năng phát hiện trên tài khoản facebook “Hoang Nguyen” có đăng tải thông tin sai sự thật về thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, tài khoản này đăng: “Chính thức: thực hiện giãn cách xã hội hết ngày 30/4. Quyết đinh vừa được đưa ra trong cuộc họp chiều nay 6/4. Như vậy không chỉ thực hiện cách ly xã hội đến ngày 15/4 nữa mà sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa...”.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định, ông D.T là chủ tài khoản Facebook nói trên nên mời về làm việc.

Tại đây, ông D.T thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải trước đó

Đề nghị công an truy tìm kẻ tung tin "UBND Quận 7 yêu cầu người dân treo cổ"

Chiều 27/4, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 (TP.HCM) Bùi Thị Ngọc Hiếu có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Trung tâm Báo chí thành phố khẳng định tin nhắn (không dấu) đang lan truyền trên mạng xã hội về việc yêu cầu người dân treo cổ là thông tin giả mạo.

Cụ thể, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin việc UBND quận 7 nhắn tin đến điện thoại người dân với nội dung: “UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30/4/2020 den het ngay 3/5/2020. Tran trong cam on”.

Từ tin nhắn giả mạo này, nhiều người chia sẻ, suy diễn theo hướng “UBND quận 7 yêu cầu người dân treo cổ”. UBND quận 7 khẳng định thông tin trên là giả mạo, sai sự thật. UBND Quận 7 đề nghị các trang thông tin chính thống của thành phố hỗ trợ đính chính thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Khởi tố nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang ở TP.HCM

img
Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Minh Mẫn)

Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trương Gia Huy được xác định là người mặc áo beBike khống chế, dọa cưỡng hiếp chị L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10) trong hẻm số 10, đường Lão Tử (phường 11, quận 5) rạng sáng 18/4.

Tại cơ quan công an, Huy khai bị mất việc do dịch COVID-19 nên mượn xe máy cùng tài khoản beBike của H.H.N. (trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) để chạy xe ôm kiếm tiền.

Rạng sáng 18/4, Huy đứng chờ để kiếm khách tại nút giao Hồng Bàng - Ngô Quyền, quận 5 thì thấy chị H. đi bộ một mình.

Do thấy chị H. ít nói, có biểu hiện không bình thường, khờ khạo nên Huy nảy sinh ý định hiếp dâm.

Bị chửi, đánh, nhân viên massage đâm chết khách

img
Bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh. (Ảnh: PLO)

TAND tỉnh An Giang vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh (17 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) 10 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phương Anh là nhân viên của một cơ sở massage trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long. Tối 24/12/2019, anh L.T.H đến tiệm và được bị cáo Phương Anh phục vụ. Theo thỏa thuận, anh H. sẽ cho bị cáo 500.000 đồng tiền bo.

Tuy nhiên, sau khi massage xong, anh này chỉ trả 250.000 đồng nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Khi Phương Anh xuống mở cốp xe cất tiền, anh H. cũng từ trên lầu xuống và lên tiếng chửi thề rồi dọa đánh bị cáo.

Nghe vậy, bị cáo lấy dao Thái Lan trong cốp xe đi vào gặp anh H. thách thức đánh nhau. Anh H. rút dây thắt lưng xông đến đánh thì bị bị cáo dùng dao đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Nghi án cụ ông xâm hại tình dục bé gái khuyết tật hàng xóm

Lãnh đạo xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghi án một cụ ông xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi trên địa bàn.

Trước đó, bà nội cháu N.T.Q. (9 tuổi, học lớp 2, bị khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ) không thấy cháu đâu nên đi tìm.

Quá trình tìm kiếm, bà nội bất ngờ phát hiện cháu Q. đang ở cùng ông Dương C.Ph. (68 tuổi, hàng xóm). Nghi ngờ cháu Q. bị ông Ph. xâm hại tình dục, người bà đã báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Công an xã Tân Lâm Hương, Công an huyện Thạch Hà sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ. Bé Q. được đưa đi khám để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện Thạch Hà cũng đã triệu tập ông Ph. lên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắn người tình rồi dùng súng tự tử

img
Nguyễn Văn Tùng lúc bị bắt. (Ảnh: PLO)

Ngày 27/4, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) 24 năm tù về các tội giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ việc, bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú Cư Kbô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) bị tuyên ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2016, Tùng có mối quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1981, trú cùng xã Ea Bhốk). Quá trình sinh sống, giữa Tùng và chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị này nói lời chia tay. Chiều 21/7/2019, Tùng mang theo khẩu súng AK và một hộp tiếp đạn (bên trong chứa 27 viên đạn) đến nhà chị H. để nói chuyện.

Giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó. Tùng đuổi theo dùng súng bắn một phát từ phía sau trúng cổ khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, Tùng tự bắn mình để tự tử. Cả Tùng và chị H. được đưa vào viện cấp cứu và may mắn thoát chết.

Sáng 25/7/2019, khi đang điều trị tại Bệnh viện răng hàm mặt trung ương tại TP.HCM, Tùng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Hai ngày sau, Tùng gọi điện thoại cho Bình, hẹn gặp tại Bình Định và nhờ đưa đi trốn. Khi cả hai đi đến Đà Nẵng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hành hạ mẹ già, đôi vợ chồng ở Tiền Giang bị phạt hơn 5 năm tù giam

img
Quang cảnh phiên tòa xét xử hai bị cáo có hành vi bất hiếu với mẹ già. (Ảnh: VOV)

Ngày 27/4, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Tuấn (56 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) 3 năm tù giam và vợ là Phạm Thị Loan (57 tuổi), 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình". Tại tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và ăn năn hối cải.

Trước đó, vào cuối háng 2 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây do camera ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu và con trai dùng tay đánh đập liên tục vào người gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do bà cụ cao tuổi, không còn minh mẫn nên trong lúc sinh hoạt cá nhân không theo ý vợ chồng người con trai. Trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, bị cáo Tuấn và Loan đã bạo hành, ngược đãi, thường xuyên chửi mắng và đánh đập mẹ già.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.