An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 29/4: Chém chết hàng xóm vì bị thách trong cuộc rượu

29/04/2020, 21:07

Tin pháp luật mới nhất 29/4: Mang dao chém chết hàng xóm vì bị thách thức trong cuộc rượu; Nhặt được ảnh nhạy cảm, đòi tống tiền 20 triệu...

Tin tức pháp luật ngày 29/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Mang dao chém chết hàng xóm vì bị thách thức trong cuộc rượu

Ngày 29/4, thông tin Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 9/4, ông Nguyễn Văn Th. hàng xóm nhà ông Chương chơi. Có bạn đến nhà, ông Chương đã sửa soạn cơm rượu mời hàng xóm.

Khi 2 người đang ăn nhậu thì ông Thạch có trách móc về việc ông Chương đã thất hứa khi không cho gia đình ông Thạch đất nghĩa trang. Từ chuyện này 2 người đã cãi vã to tiếng.

Hơi men cộng với những lời lẽ thách thức từ phía hàng xóm khiến ông Chương tức giận vào nhà lấy dao ném thẳng mặt người hàng xóm. Nhát chém khiến ông Th. gục tại chỗ và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Về phía ông Chương, khi hay tin người hàng xóm tử vong, ông này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông xâm hại bé gái 13 tuổi nhiều lần

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Võ Văn Hãnh (SN 1969, tạm trú xã Long Phước, huyện Bến Cầu) về hành vi “Giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, Hãnh đã ly hôn vợ và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ tại xã Long Giang, huyện Bến Cầu nên thường đến chơi, làm quen với hàng xóm cũng như hay nhậu nhẹt tại đây.

Ngày 27/4, Hãnh đến nhà hàng xóm nhậu, một lát sau gia đình không thấy Hãnh và con gái tên T. (13 tuổi) nên đi tìm.

Phía sau nhà, người nhà bắt quả tang Hãnh đang có hành vi giao cấu với bé T. nên báo công an.

Làm việc với công an, Hãnh khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại với bé T. khi uống rượu.

Nhặt được ảnh nhạy cảm, đòi tống tiền 20 triệu

Ngày 29/4, Công an huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đầu tháng 4/2020, Duyên nhặt được một thẻ nhớ điện thoại của chị T. (cùng trú xã Hiệp Thuận), về mở ra thì thấy có nhiều hình ảnh nhạy cảm của chị này.

Do biết chị T. từ trước nên Duyên lập một tài khoản Facebook rồi nhắn tin, yêu cầu chị T. phải đưa 20 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ phát tán hình ảnh trên facebook. Khi Duyên đang nhận tiền bị công an ập vào bắt quả tang.

Đóng vai trai đẹp "vờ yêu", lừa bán 6 cô gái sang Trung Quốc

Ngày 29/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh này vừa phá thành công một phần chuyên án đấu tranh làm rõ vụ án mua bán người, xảy ra ngày 14/9/2019 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Vừ Văn Lềnh (SN 1990, trú tại thôn Nà Nôm, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và Sùng Sính Pó (SN 1978, trú tại thôn Xín Phín Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về hành vi mua bán người.

Đồng thời, đang tiếp tục truy bắt, làm rõ hành vi của Lầu Thị Say (SN 1985, là vợ của Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Trung Quốc).

Các đối tượng này cấu kết chặt chẽ với nhau với kịch bản hoàn hảo, “phân vai” rõ ràng khiến những phụ nữ nhẹ dạ cả tin dễ dàng sập bẫy. Trong đó, Vừ Văn Lềnh, một thanh niên lêu lổng, lười làm nhưng lại khá bảnh trai, đóng vai trò kẻ “đi săn”.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ bán chót lọt 6 cô gái dân tộc Mông ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang sang Trung Quốc. Hiện, cơ quan công an đang phối hợp với các ngành liên quan liên hệ với phía Trung Quốc để giải cứu, đưa các nạn nhân sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố đối tượng Say và Pó vì liên quan đến một số vụ án mua bán người khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Quán karaoke huy động 14 "chân dài" bất chấp lệnh đóng cửa

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h10 ngày 28/4, Công an thành phố Hải Phòng, phối hợp với Công an quận Đồ Sơn kiểm tra đột xuất quán karaoke Cây Phượng, ở tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Tiến hành kiểm tra tại phòng khách và sân của quán có 13 khách đang chờ hát. Đặc biệt, kiểm tra tại phòng nghỉ tầng 2 của quán phát hiện 14 nhân viên nữ đang sẵn sàng phục vụ khách hát.

Quản lý quán karaoke là Tạ Viết Duy, sinh 1991, xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh là dịch vụ karaoke và thừa nhận đã nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động tới 30/4, thế nhưng khi có khách đến hát vẫn nhận phục vụ.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Đồ Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Say rượu, mang dao chém vợ cũ và con riêng thương tích nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố đối tượng Lê Đức Hạnh, sinh năm 1977, trú tại thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái về tội giết người.

img
Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan công an.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Yên Bái, vào hồi 14 giờ, ngày 3/2, sau khi uống rượu say về, Lê Đức Hạnh đã đến ki-ốt số 15, chợ Minh Tân, Thành phố Yên Bái để nói chuyện với vợ cũ là chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1977, trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, TP Yên Bái). Lúc này con riêng của chị Ngọc là cháu Dương Ngọc Anh, sinh năm 1998 trong nhà ra đuổi Hạnh về.

Sẵn hơi rượu trong người, Lê Đức Hạnh chạy vào nhà chị Ngọc cầm lấy con dao để trên bàn chém nhiều nhát vào đầu và người 2 mẹ con chị Ngọc khiến chị Nguyễn Thị Ngọc bị thương tích 41%, cháu Dương Ngọc Anh bị thương 49%. Sau đó, Hạnh bị người dân khống chế và giải lên cơ quan Công an để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Đức Hạnh về tội giết người.

Khởi tố con dâu lăng mạ mẹ chồng, tấn công cán bộ công an

img
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1976, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 20/4 Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang lăng mạ mẹ chồng là bà N.T.P, đồng thời gây rối tại nhà riêng ở phường Minh Khai.

Khi 2 cán bộ Công an phường Minh Khai vào nhà hoà giải thì Hoa chống đối bằng cách cắn vào tay và dùng tay cào, đập khiến 2 Cảnh sát khu vực bị xước ở vùng cổ vùng mặt.

Tại cơ quan công an, vào ngày 20/4 khi nhận được giấy triệu tập của Cơ quan công an về việc có hành vi cố ý gây thương tích cho bà Nguyễn Thị Phê, đối tượng Hoa đã lăng mạ, xúc phạm bà N.T.P và yêu cầu mẹ chồng rút đơn. Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Văn Thắm nhận thêm án 10 năm tù

img
Bị cáo Hà Văn Thắm.

Ngày 28/4, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án và diễn biến phiên tòa, từ năm 2010 đến 2014, do chi lãi ngoài nhiều, nên OceanBank không còn khoản tiền để hoàn ứng. Bị cáo Lê Thị Thu Thủy – nguyên Phó tổng GĐ báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Bị cáo Thắm chỉ đạo Thủy và các cấp dưới hợp thức 44 hợp đồng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương.

Các hợp đồng có nội dung như cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133 tỷ đồng. Sau khi nhận thanh toán, các đối tác liền chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại.

HĐXX xác định, bị cáo Thắm là người đề ra chủ trương, phân công, chỉ đạo cấp dưới ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền 106 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Thắm đã bị xét xử tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng. Do đó, ở vụ án này bị cáo Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại là những người làm công ăn lương, chịu sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm nên được xác định phạm tội với vai trò đồng phạm và không phải chịu trách nhiệm dân sự.

HĐXX tuyên phạt Hà Văn Thắm án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp bản án chung thân của 2 vụ trước thành tù chung thân.

Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Thu Thủy nhận 2 năm tù, cộng 4 năm tù của bản án trước bằng 6 năm tù; bị cáo Vũ Thị Thùy Dương – nguyên GĐ Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank lĩnh 20 tháng tù, tổng hợp hình phạt 42 tháng tù của bán án trước bằng 62 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Hồng Hương – nguyên Phó GĐ Khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank và Trần Thị Thu Hồng - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ cùng lĩnh mức án 20 tháng tù.

Bị cáo Đào Thị Nhài – nguyên Trưởng phòng PR OceanBank nhận 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Lê Thị Quyên - nguyên chuyên viên Phòng PR và Hoàng Văn Tuyến - nguyên kế toán trưởng Cty CP tập đoàn Đại Dương được nhận án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an kiểm tra lại hiện trường nơi TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng

img
Công an có mặt tại chung cư New Sài Gòn chiều 28/4. (Ảnh: NLĐ)

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kiểm tra lại hiện trường ở chung cư New Sài Gòn để điều tra, làm rõ nguyên nhân TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng.

Cụ thể, công an kiểm tra lại hiện trường, vị trí tổ chức tiệc nhậu để làm rõ một số tình tiết trong lời khai của những người liên quan.

Gia đình TS Bùi Quang Tín và luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình TS Bùi Quang Tín) cũng có mặt để theo dõi.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM tìm thấy kính được cho là của ông Tín trong nhà ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), nơi ông Tín ngồi nhậu trước khi được phát hiện rơi lầu thiệt mạng.

Tình tiết này khiến gia đình ông Tín vô cùng bất ngờ, vì ông Tín bị cận nặng nên mắt kính lúc nào cũng phải đi bên người.

Bịt miệng, ghì cụ bà 85 tuổi xuống đất để cướp tài sản

img
Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan Công an.

Công an huyện Quế Võ vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh chơi với cháu gái Nguyễn Thị Bẩm nên biết bà Bẩm sống một mình, có nhiều tiền cất trong túi áo.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/4, Thanh đi qua nhà bà Bẩm, thấy bà đang làm vườn một mình, Thanh từ phía sau dùng hai tay bịt miệng, sau đó ghì bà ngã xuống đất và cướp đi một túi vải màu đen trong túi áo rồi bỏ chạy.

Nhận được đơn trình báo vụ việc, Công an huyện Quế Võ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Thanh và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án là 36 triệu đồng. Hiện Công an huyện Quế Võ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khoảng 100 người tấn công lực lượng bắt thuốc lá lậu

img
Một trong hai đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Zing)

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phối hơp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ Chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.

Khoảng 2h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phối hợp phòng chống buôn lậu đã phát hiện khoảng 200 người vận chuyển thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam. Số lượng thuốc lá lậu được phát hiện khoảng 250 thùng, mỗi thùng 500 gói.

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, khoảng 100 người cầm gỗ, vật cứng buộc dao nhọn và đá xông vào tấn công. Lực lượng tuần tra bắt giữ 2 người và 5 thùng thuốc.

Nhóm vận chuyển thuốc lá lậu sau đó cướp lại 4 thùng thuốc để đẩy về phía Campuchia. Vụ việc khiến 4 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và một chiến sĩ công an bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.