An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 3/5: Bị lừa mất xe khi theo bạn trai vào nhà nghỉ

03/05/2020, 06:23

Tin pháp luật mới nhất 3/5: Bị lừa mất xe khi theo bạn trai vào nhà nghỉ, Anh bị chém tử vong, em kéo người đi trả thù... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 3/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Theo bạn trai vào nhà nghỉ, cô gái bị lừa mất xe

img
Vào nhà nghỉ cùng bạn trai dịp 30/4, cô gái bị lừa mất xe. (Ảnh minh họa)

Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa vận động Dương Văn Tài (sinh năm 1993, trú tại đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30/4, cơ quan công an nhận được đơn trình báo về việc chị N.T.T. (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng Tài đến một nhà nghỉ trên đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang..

Sau khi 2 người lên phòng, Tài nói có việc cần ra ngoài rồi xuống lấy xe máy của chị T. mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu.

Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ Dương Văn Tài để tiếp tục điều tra.

Vừa ra tù, lại đi buôn ma tuý để lấy tiền thoả cơn nghiện

img
Đối tượng Cà Văn Dung và tang vật 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La về Nam Định tiêu thụ. Đây là đối tượng có “thâm niên” nghiện, vừa ra tù vì tội danh liên quan đến ma tuý.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1/5, tổ công tác của lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại trục đường N3, Khu Du lịch Quất Lâm đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ trên người đối tượng một túi du lịch loại nhỏ, bên trong đựng hộp giấy màu vàng chứa 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng tên là Cà Văn Dung (31 tuổi, trú ở bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Đối tượng khai nhận, bản thân bị nghiện ma túy khoảng 10 năm. Để có tiền tiêu xài, Dung đã nhận vận chuyển ma túy từ Sơn La về Nam Định.

Cà Văn Dung từng phải lĩnh án 18 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Vừa mãn hạn tù tháng 10/2019 nhưng Dung không tu chí làm ăn mà "ngựa quen đường cũ", tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh bị chém tử vong, em kéo người đi trả thù

img
Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến. (Ảnh: Zing)

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án làm một người chết, 2 bị thương xảy tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Khoảng 14h ngày 2/5, Cao Văn Thi (còn gọi là Tý “Ngang”, 35 tuổi, người địa phương) và một thanh niên tên Tỵ (chưa rõ lai lịch) xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke No.1 trên đại lộ Hùng Vương.

Tỵ sau đó gọi điện cho Nguyễn Tấn Vận (30 tuổi, ngụ TP Cam Ranh) đến để giải quyết mâu thuẫn giúp mình. Khi Vận đến nơi thì Thi bỏ chạy, rồi mang theo mã tấu quay lại đuổi đánh nhóm đối thủ.

Trong lúc hỗn chiến, Thi bị Vận đâm nhiều nhát, tử vong sau đó. Còn Vận và Tỵ cũng bị đối thủ chém bị thương, được đưa đến Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân chữa trị.

30 phút sau, 2 em ruột của Thi là Cao Văn Vũ (33 tuổi) và Cao Đăng Sơn (30 tuổi) cùng 6 người khác mang theo hung khí đến Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân đánh Tỵ và Vận.

Tỵ và Vận sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chữa trị. Một số nghi can trong vụ án đã bị bắt. Cảnh sát đang lấy lời khai để điều tra.

Truy tố tội phạm công nghệ cao Trung Quốc sang Quảng Ninh lừa đảo

img
Một trong hai đối tượng người Trung Quốc đang khai nhận với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị đang hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 290 Bộ luật hình sự”.

Vào hồi 21h45’ ngày 24/12/2019, thông qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hành giả để chiếm đoạt tiền.

4 đối tượng bị bắt gồm: Wu Yong Jiang (Ngũ Vĩnh Giang) sinh năm 1983, trú tại phòng 701, số 28, đường Văn Minh Bắc, khu Mậu Nam, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông; Zhang Huo Sheng (Trương Hỏa Sinh), sinh năm 1988, trú tại số 39, thôn Áp, đường Đồng Tâm, Trấn Trung Đông, TP Hòa Châu, tỉnh Quảng Đông; Luo Jian Ping (La Kiếm Bình), sinh năm 1977, trú tại số 802, nhà số 5, khuyên 143, đường Nghênh Bình, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và Vũ Hồng Hải, sinh năm 1984, trú tại tổ 6, khu 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ đoạn của các đối tượng này là làm giả thẻ thanh toán bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên thẻ ngân hàng của chính đối tượng rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền của khách hàng, nhóm đối tượng Trung Quốc đã bị Đội phòng ngừa, hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi rút tiền.

Đặc biệt, trong vụ án này, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng thực hiện chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS.

Khởi tố 10 đối tượng phá rừng ở Lào Cai

img
Một trong số diện tích rừng bị phá hoại.

Công an huyện Mường Khương vừa khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan đến 4 vụ phá rừng xảy ra trên cùng một địa bàn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Là Dịu Thắng (SN 1995); Ma Dín (SN 1979); Triệu Sèng Sơn (SN 1988); Triệu Xuân Hương (SN 1993); Phan Văn Sửu (SN 1995); Hoàng Ngọc Long (SN 1993); Ma Dỉ (SN 1994); Ma Nhà (SN 1988); Ma Sềnh (SN 1990) và Chảo Lầu Pú (SN 1976), cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương, nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, xảy ra tình trạng hủy hoại rừng nghiêm trọng ở nhiều khu vực khác nhau.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng cộng 4 vụ hủy hoại đã khiến gần 6,3ha rừng và trên 45.000 cây vầu bị phá hủy, tổng thiệt hại gần 550 triệu đồng.

Hành vi của các đối tượng chủ yếu tiến hành trao đổi, mua bán viết tay sau đó đốt phá, một số đối tượng thì phá rừng lấy đất trống trồng sa nhân. Các vụ hủy hoại đều xảy ra tại nơi vùng sâu, vùng xa, đối tượng gây án vào thời điểm vắng người qua lại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Xác định 3 kẻ cầm đầu sòng bạc khủng vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá

img
Hàng trăm con bạc bị đưa về trụ sở công an.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra xác định 3 kẻ cầm đầu sòng bạc quy mô lớn tại khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng vừa bị triệt phá tối 1/5.

3 kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Quang Tôn (41 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), 2 người khác tên Phi và Cu quê Bình Thuận.

Theo công an, 3 người này thường xuyên đứng ra tổ chức các sòng bạc và thu tiền xâu tại các khu vực rừng, đồi núi, thay đổi địa điểm liên tục và cử người canh gác tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước đó, lúc 17h, ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá sòng bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Công an bao vây, chốt chặn kịp thời khống chế, bắt giữ 140 con bạc cả nam và nữ, thu giữ hơn 370 triệu đồng, 17 ô tô, 100 xe máy, 18 con gà.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tụ điểm này đã được hình thành trong thời gian khá dài. Để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng luôn thay đổi địa điểm khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng nên Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để đấu tranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.