An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 5/4: Côn đồ vung dao bầu khi bị nhắc đeo khẩu trang

05/04/2020, 12:55

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4: Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã, 23 phượt thủ đi dã ngoại giữa mùa dịch... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 5/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Chủ tịch phường ở Hải Dương bị chém bằng dao bầu khi đi nhắc đeo khẩu trang

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 5/4 tại khu dân cư số 3 phố Nhị Châu, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm trên, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương đang dẫn đoàn công tác kiểm tra và nhắc nhở người dân địa phương thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Lúc này, một thanh niên ở trong nhà vác dao bầu lao ra chém thẳng vào phía cổ ông Thuận.

Cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế tức thời đối tượng manh động trên đưa về trụ sở công an phường Nhị Châu để làm việc. Rất may, ông Thuận không bị thương.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Sơn (SN1981) là người dân địa phương. Sơn có mẹ ruột đang bán rau tại khu phố Nhị Châu. Đối tượng mới mãn hạn tù cách đây không lâu do liên quan đến ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các năm 2012 và 2018.

img
Đối tượng Trần Văn Sơn tại cơ quan công an

Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP Hải Dương và đang phối hợp lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Hải Dương xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 3/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông xanh đi xe đạp cự cãi, to tiếng, có lời nói, hành vi xúc phạm, thậm chí còn dọa đánh các thành viên tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, đây là hành vi hết sức nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội trong khi toàn Đảng, toàn dân và các cấp chính quyền đang căng mình thực hiện Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Công an TP Hải Dương sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm này theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Kiểm tra phòng dịch, phát hiện đôi nam nữ dương tính với ma túy

Sáng 5/4, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân trong khi TTKS và thực hiện công tác phòng dịch Covid 19 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng sử dụng ma túy.

Theo đó, vào khoảng 15h40 ngày 4/4, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy BKS 75K1-500.78 lưu thông hướng Huế-Đà Nẵng mang theo bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

img
Lực lượng công an phường Hoà Hiệp Bắc lấy lời khai của đối tượng Th.

Sau khi tiến hành test nhanh, 2 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Bùi Thị Hồng Nh. (SN 2002, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Quốc Th. (SN 2001, trú tại Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện vụ việc được tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân bàn giao cho công an phường Hoà Hiệp Bắc tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Phạt 23 phượt thủ kéo nhau đi dã ngoại giữa mùa dịch Covid-19

img
Các phượt thủ ký biên bản vi phạm.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị xử phạt hàng chục phượt thủ trốn chốt kiểm soát để lên núi tổ chức ăn uống, dã ngoại.

Trước đó, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc phát hiện nhóm thanh niên chạy xe máy đến các điểm như Khe Đào, Trạm sông Nam, Khu tái định cư Giàn Bí để vui chơi, dã ngoại nên ngăn chặn.

Tuy nhiên, lợi dụng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đang thi công, các nhóm này lén vượt qua các chốt kiểm soát, tập trung nấu nướng, ăn uống.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng tổ chức truy tìm, lập biên bản xử phạt hành chính 23 người với mức 200 nghìn đồng/người. UBND xã Hòa Bắc cũng gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú của 23 phượt thủ này để địa phương phối hợp giám sát, tránh tái phạm.

Bắt chủ tiệm sửa xe rải đinh bẫy người đi xe máy ở Đồng Nai

img
Quang cùng tang vật tại công an. (Ảnh: CAĐN)

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra hành vi rải đinh trên Quốc lộ 51.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ 35 phút sáng cùng ngày, lực lượng Công an phường Tam Phước, TP Biên Hoà bắt quả tang Phạm Bá Quang điều khiển xe mô tô BKS 53X1-0090, đang rải đinh trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn thuộc khu phố Long Khánh 1.

Tang vật thu giữ là một chai nhựa, bên trong có nhiều đinh nhọn. Tiến hành kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của Quang gần khu vực trên, lực lượng công an phát hiện hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn; gần 400 thanh kim loại dài 30 cm, rộng 2 cm, dùng để cắt thành đinh.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận mua nhiều thanh sắt rồi về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi, bỏ vào một lọ nước suối bên ngoài ngụy trang bằng một bịch màu đen để đi rải xuống đường tại khu vực gần tiệm sửa xe của mình.

Hành vi này được Quang thực hiện từ tháng 1/2020 đến nay. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phẫu thuật thẩm mỹ xinh như hot girl để trốn truy nã

img
Đối tượng Nguyễn Thị Trang sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: CACC)

Ngày 4/4, lực lượng truy nã, truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao cho Công an TP Hà Nội đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1999, quê quán xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ).

Nguyễn Thị Trang là đối tượng đang bị CQĐT Công an huyện Nam Từ Liêm (Hà Nội) truy nã về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trang đã cùng bạn trai mang một chiếc xe máy của người quen đi cầm cố. Sau đó, cô gái trẻ này trốn khỏi địa bàn Hà Nội.

Ngày 18/3, sau hơn 1 ngày kiên trì khoanh vùng, rà soát các điểm trọ trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, lực lượng truy nã, truy tìm đã bắt giữ được Trang, khi cô gái này vừa... thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Trang khai nhận ý định “đầu tư” tiền để phẫu thuật, để vừa làm đẹp, vừa nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu.

Bảo vệ con, cha đâm chết người

img
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Zing)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi) điều tra về tội Giết người.

Theo cảnh sát, tối 20/3, T.V.H. (22 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Đông) cùng bạn đến nhậu tại quán vỉa hè ở xã Kiểng Phước. Tại đây, cháu N.H.D. (11 tuổi) đứng nhìn nhóm thanh niên đang nhậu.

Nhóm của H. cho rằng cháu bé nhìn đểu nên chửi mắng, sau đó cầm ghế nhựa ném. Sơn là cha của cháu bé can ngăn thì bị H. và một người bạn đánh. Sơn bỏ chạy thì H. đuổi theo.

Trong lúc xô xát, Sơn cầm dao chống trả. H. bị chém trúng vùng cổ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Trong lúc ẩu đã, Sơn cũng bị thương nên được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau khi hồi phục, Sơn bị cảnh sát khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trại nuôi gà chọi chứa đầy ma túy vùng ven Sài Gòn

img
Vũ và Quỳnh tại cơ quan công an.

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Vũ (tức Vũ “Đệ”, 43 tuổi), Nguyễn Thị Như Quỳnh (36 tuổi, người tình Vũ “Đệ”), Trần Ngọc Huy (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) và Võ Thị Liên (62 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vũ “Đệ” ở tại căn nhà không số ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Để che mắt lực lượng chức năng, Vũ “Đệ’ dựng trang trại nuôi gà đá rồi thu nạp đàn em là giang hồ cuộm cán. Khách ra vào giao dịch ma túy cũng buộc phải mang theo giỏ đựng gà đá.

Khuya 18/3, trinh sát Đội 4 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện bà Võ Thị Liên ôm túi xách bước ra khỏi nhà Vũ nên chặn bắt. Tang vật thu giữ gồm 100 gr heroin và 100 gr ma túy đá.

Tối 23/3, Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Củ Chi và Công an xã Tân Thạnh Đông ập vào căn nhà không số khống chế Vũ “Đệ”, Quỳnh, Huy và đám đàn em.

Tại trụ sở công an, Quỳnh khai thỉnh thoảng giao ma túy giúp người tình. Về phần Huy, anh ta khai được Vũ "Đệ" thuê nuôi gà đá, trước kia được trả bằng tiền nhưng thời gian gần đây được trả bằng ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Vũ "Đệ", cảnh sát thu giữ 1 kg ma túy đá và 500 gr ketamin, súng bắn đạn bi, mã tấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.