An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 6/4: Nam thanh niên tát nữ cán bộ trạm kiểm dịch

06/04/2020, 15:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/4: Mang hung khí vào công ty cũ để cướp; Tổ chức ăn nhậu ngay khu cách ly... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 6/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Nam thanh niên có dấu hiệu say xỉn bất ngờ tấn công nữ cán bộ đang làm việc tại chốt kiểm tra dịch Covid 19 ở Quảng Nam.

Thanh niên đi xe máy tấn công nữ, tát nữ cán bộ chốt kiểm dịch

Chiều 6/4, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ nam thanh niên tấn công cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Tam Thành (huyện Núi Thành).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 5/4, nữ cán bộ Lê Thị Thu L. đang làm việc tại chốt kiểm tra dịch Covid 19 tại xã Tam Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ 1 trong 2 thanh niên đi xe máy có hành vi tấn công, tát vào mặt nữ cán bộ.

Những người chứng kiến sự việc, cho hay, 2 thanh niên đi trên xe máy được xác định là người địa phương nên chốt kiểm tra không tiến hành dừng xe, kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, khi vừa chạy xe máy qua chốt chừng 20m, 2 thanh niên bất ngờ quay trở lại. Người ngồi phía sau xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ, giật đôi găng tay vứt xuống đất, tát vào mặt nữ cán bộ Lê Thị Thu L.

Bịt mặt, mang hung khí xông vào công ty cũ cướp hàng trăm triệu

Sáng 6/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 4/4, Mạnh chuẩn bị một con dao, bịt kín mặt, mang ba lô đến kho hàng của công ty giao hàng tiết kiệm KCN Biên Hòa I (phường An Bình, TP Biên Hòa), nơi Mạnh từng làm việc để cướp tiền.

img
Đối tượng Đoàn Vũ Mạnh

Thấy Mạnh xông vào kho hàng, một bảo vệ dùng công cụ hỗ trợ cản lại thì bị Mạnh dùng dao chém rơi cây roi điện xuống đất. Sau đó, đối tượng cầm cây roi điện xông vào trong kho hàng, uy hiếp chị N.N.T.V (25 tuổi, nhân viên thu ngân) để cướp tiền.

Khi đối tượng lấy được 600 triệu đồng bỏ chạy ra ngoài thì bị lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty khống chế, bắt giữ giao cho công an.

Ngáo đá đập phá trụ sở làm việc ở Sơn La

Ngày 6/4, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, đập phá trụ sở làm việc tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Đối tượng bị bắt là Quàng Văn Thành (SN 1997) trú tại bản Hong Dồm (xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Vào khoảng gần 00h ngày 5/4, sau khi sử dụng ma tuý Thành liên tục có cảm giác bị ai đó chửi mắng bên tai, và vì nghĩ lực lượng công an không giải quyết vụ việc cho mình, nên gã đã đem theo hung khí, đến trụ sở UBND xã để đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng công an xã.

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Thành đã thừa nhận hành vi của mình là do ảo giác sau khi sử dụng ma tuý gây ra. Đối tượng Thành nghiện ma tuý từ tháng 6/2019 đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, đối tượng này thường xuyên đập phá tài sản của gia đình sau khi sử dụng ma tuý…

Công an bắt sòng xóc đĩa, 1 con bạc tử vong do nhảy lầu bỏ trốn

Sáng 6/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa triệt phá một sòng bạc trên địa bàn. Khi lực lượng công an xuất hiện, các con bạc tháo chạy, trong đó có một người tử vong khi nhảy từ lầu 3 để tẩu thoát.

Trước đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An nhận tin báo có nhóm người tụ tập đánh bạc tại số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An).

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đồng loạt ập vào căn nhà này, phát hiện tại phòng khách tầng hai có 14 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Khi thấy lực lượng công an, các con bạc bỏ chạy, 5 con bạc nhảy lầu sang mái nhà hàng xóm để thoát thân khiến 1 người tử vong.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ dụng cụ đánh xóc đĩa, 1 bộ bầu cua (dùng để đánh bạc) cùng các tang vật liên quan đến sới bạc.

Tụ tập "ăn mừng" trong một khu cách ly ở Quảng Bình

img
Hình ảnh về cuộc nhậu trong khu cách ly được một số thành viên khoe lên mạng xã hội. (Ảnh: Người lao động)

UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đang xem xét xử phạt một nhóm khoảng 30 người đã tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly trên địa bàn huyện.

Sự việc xảy ra vào chiều 3/4, ở khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX) huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và bị bại lộ khi một số thành viên trong nhóm đăng lên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên một nhóm khoảng 30 người (cùng quê huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm GDTX huyện Minh Hóa, đã tập trung tổ chức ăn nhậu trong phòng cách ly. Một số thành viên trong nhóm đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Facebook để khoe.

Cơ quan chức năng đã triệu tập và hỏi sự việc trên nhưng ban đầu nhóm người này đã từ chối. Tuy nhiên, bằng chứng rành rành khi cán bộ phụ trách trưng ra thì nhóm người mới cúi đầu thừa nhận là có tổ chức ăn nhậu.

Nhóm này cho biết đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội… Người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào Trung tâm GDTX huyện Minh Hóa. Sau đó, một số thanh niên đã ra lấy hàng vào phòng cách ly để tổ chức nhậu.

Một số thành viên trong nhóm lý giải rằng do gần hết hạn 14 ngày cách ly theo quy định nên tổ chức ăn mừng vì sắp được về nhà.

Tụ tập hát karaoke còn đấm cảnh sát khi bị nhắc

img
Ba đối tượng Linh, Tùng, Minh (từ trái sang phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Trần Đăng Minh (SN 1991, trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Đắc Tùng (SN 1991, trú Ngọc Khánh, Ba Đình) để xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 23h ngày 4/4, công an phường Phú Diễn nhận được tin báo tại số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người gây mất trật tự, trong thời điểm thực hiện chỉ đạo cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhằm tránh lây lan dịch Covid-19.

Tuy nhiên, khi cảnh sát có mặt yêu cầu nhóm thanh niên mở cửa và giải tán, đối tượng Tùng và Minh có hành vi cản trở, chống người thi hành nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải khống chế hai đối tượng này đưa về trụ sở. Quá trình đưa Tùng ra xe, đối tượng này đã đấm vào mặt một cán bộ công an phường. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Người đàn bà lập hãng xe khách để buôn ma túy

img
Bị can Nguyễn Thị Lệ Ánh. (Ảnh: VTC News)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa khởi tố Nguyễn Thị Lệ Ánh (39 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cùng 3 đồng phạm về các tội Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tháng 7/2019, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Điện Biên rồi đưa xuống Nam Định để tiêu thụ nên lập chuyên án triệt phá.

Lực lượng điều tra xác định Lệ Ánh là chủ hàng lớn ở Điện Biên, cầm đầu đường dây này. Ánh quê ở Hải Phòng nhưng lên TP Điện Biên Phủ lập nghiệp.

Thừa hưởng gia sản của chồng, Ánh lập hãng xe khách Mắt Nai chuyên chạy tuyến Điện Biên - Thái Bình. Thực tế, công việc này nhằm tạo vỏ bọc kín cho đường dây mua bán ma túy.

Để tránh sự chú ý, Ánh lôi kéo nhiều phụ nữ trung tuổi cùng tham gia buôn hàng cấm. Trong số này, Thạch Thị Vân (57 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ, giáo viên về hưu) được Ánh tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp mang ma túy về Nam Định giao cho khách.

Ngày 16/9, Ban chuyên án nắm thông tin Ánh lấy lô ma túy lớn từ Lào chuẩn bị đưa Vân mang về xuôi giao cho khách hàng là Đặng Thị Hoa (59 tuổi, trú TP Nam Định). Từ đây, ma túy tiếp tục được Hoa giao cho Phạm Thị Hải Yến (50 tuổi, ở TP Nam Định). Sau đó, Trần Thị Hạnh (51 tuổi) nhận chỉ đạo của Yến để vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Sáng sớm 18/9, chiếc xe giường nằm đến ngã tư Chợ Lợn (huyện Bình Lục, Hà Nam) thì Vân xuống xe, sau đó thuê xe ôm chở thùng xốp đi gần 30 km về TP Nam Định.

Khi Vân vừa giao thùng chứa 80 bánh heroin cho Hoa và Hạnh thì lực lượng phá án bắt quả tang. Ngay sau đó, một tổ công tác khác phối hợp Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ "bà trùm" Nguyễn Thị Lệ Ánh. Những người còn lại liên quan vụ án đang bị truy bắt.

Cướp dùng kim băng xuyên môi nữ chủ quán cà phê

img
Thanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bến Tre)

Ngày 5/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Cao Tấn Thanh (30 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tren) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Thanh khai ngày 23/3, anh ta điều khiển xe máy đến quán cà phê gội đầu 999 tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thấy chủ quán là chị N.T.B.N. (33 tuổi) đeo nhiều vàng trên người nên Thanh nảy ý định cướp tài sản.

Nghi phạm đã xịt hơi cay vào mặt chủ quán, sau đó dùng dây kẽm siết cổ nạn nhân để cướp 2 vòng vàng cùng điện thoại di động.

Để chủ quán không kêu cứu, Thanh lấy kim băng xuyên qua 2 môi nạn nhân. Sau đó, nghi phạm mang tài sản cướp được đi bán lấy tiền mua ma túy.

Theo cảnh sát, Thanh nghiện ma túy và không có nghề nghiệp. Thanh niên này có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Gã trai dùng dao khống chế đồng nghiệp để cướp 600 triệu

img
Mạnh tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/4, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đam tạm giữ Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là nhân viên của Công ty Giao hàng Tiết kiệm Đồng Nai để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Tối 4/4, Mạnh cầm theo dao, bịt kín mặt và khoác balo đi đến kho hàng của công ty mình để cướp tiền. Tại đây, Mạnh dùng dao tấn công bảo vệ trực cổng để vào bên trong.

Có mặt bên trong kho hàng của công ty, Mạnh dùng dao uy hiếp nữ thủ kho, cướp đi số tiền 600 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Trong quá trình tẩu thoát, Mạnh bị lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty khống chế, bắt giữ và bàn giao cho công an.

Bước đầu người đàn ông 28 tuổi khai nhận do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định cướp tài sản của công ty mình để có tiền trả nợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.