An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 6/5: 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức "chùa"

06/05/2020, 06:16

Tin pháp luật mới nhất 6/5: Bắt 3 kẻ cầm mã tấu truy sát, chém chết Đức "chùa"; 8 thanh niên người Trung Quốc lừa đảo... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 6/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hiện trường vụ 3 kẻ cầm mã tấu chém Đức "chùa"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay vừa bắt giữ các nghi can dùng mã tấu, dao tự chế chém chết Nguyễn Thành Đức (tự Đức "chùa", 27 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) vào tối 3/5, tại huyện Chợ Gạo.

Các nghi can bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người gồm: Mai Quốc Tuấn (tự "Tuấn ghẻ", 24 tuổi), Lê Tiến Đạt (tự "Chin su", 26 tuổi) và Hồ Cao Hoàng Anh (26 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Mỹ Tho).

Theo điều tra ban đầu, tối 3/5, Đức “chùa” cùng 3 người bạn đến tiệm game bắn cá ở xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) chơi.

Đến khuya, Đức lấy xe máy chở người bạn tên Thái chạy trên đường Lộ Vàm để về nhà thì bị nhóm của Tuấn “ghẻ” chặn ở đoạn thuộc địa phận xã Song Bình, huyện Chợ Gạo. Đức “chùa” và Thái bỏ chạy vào lùm cây.

Tuấn "ghẻ" và Hoàng Anh cầm mã tấu và dao tự chế lao vào chém Đức. Còn Thái may mắn trốn thoát. Sau đó, Tuấn "ghẻ" và Hoàng Anh chạy xe máy đến nhà rước Đạt rồi lấy thêm dao tự chế quay lại tìm Đức để chém tiếp.

Khi thấy Đức đang nằm thoi thóp trên lề đường, cả 3 cầm dao xông vào đâm, chém loạn xạ. Đức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Đức là do bị chém nhiều vết thương mất máu.

Bắt 8 thanh niên Trung Quốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng

Ngày 6/5, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao 8 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng cho Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) theo quy định.

img
8 đối tượng người Trung Quốc đưa bàn giao về nước

Quá trình kiểm tra, số người trên không xuất trình được thị thực còn thời hạn. Ngoài ra, kiểm tra phòng ở của các đối tượng phát hiện 48 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 14 máy POS, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 48 thẻ sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng.

Các đối tượng khai nhận đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu năm 2020 với mục đích du lịch và được một số người bạn dẫn đến ngôi nhà trên ở, chưa thể về nước do dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua trao đổi với Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) xác định số người trên đều có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng.

8 học sinh quản trị hàng chục fanpage cổ xúy vi phạm giao thông

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệu tập 8 cá nhân là quản trị viên các trang fanpage, nhóm facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Theo đó, trên mạng xã hội facebook xuất nhiều fanpage, group như: Bênh+; Đoan Hùng No1; Đoan Hùng; Hội tụ các chiến binh Wave... thường xuyên đăng tải video, hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bằng 1 bánh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên địa bàn.

Những video đăng tải thu hút nhiều lượt theo dõi, like, chia sẻ. Trong đó, có nhiều lượt bình luận mang tính cổ xúy cho các hành vi vi phạm trên. Những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ, góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ và xác định được 8 cá nhân trực tiếp tham gia quản trị, điều hành các trang fanpage và nhóm facebook đăng tải hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bằng 1 bánh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường.

Nhân viên nhà hàng 5 sao bị đồng nghiệp đâm tử vong

Ngày 6/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Anh Khoa (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”. Bị cáo Khoa bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người”, đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 161 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Khoa và anh Hồ Tấn Tài đều nhà nhân viên tại một nhà hàng 5 sao ở Cần Thơ. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 2/2019, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và được anh Trần Văn Định (nguyên quản lý nhà hàng) cùng các nhân viên khác can ngăn nhưng không được.

Tối 26/9/2019, anh Định rủ Khoa đi nhậu cùng nhóm bạn thì Khoa đồng ý. Do biết có anh Tài cùng đi nên Khoa mang theo dao bấm bỏ trong cốp xe máy. Trong lúc nhậu, Khoa đã ra xe lấy dao nhét trong túi quần rồi quay lại bàn tiệc.

Giữa bữa ăn, Khoa và anh Tài tiếp tục xảy ra cãi cự và Khoa đã dùng tay đánh anh Tài. Tức giận, người đàn ông này chạy ra xe lấy dây xích sắt, một đầu có gắn ổ khóa đánh trả nhưng không trúng Khoa. Bị truy đuổi, Khoa rút dao đâm một nhát vào cổ đồng nghiệp khiến anh Tài ngã ngửa, đập đầu xuống sàn bê tông.

Sau khi gây án, Khoa bị mọi người tước cây dao trên tay, còn anh Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử Nguyễn Thanh Bình (61 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img
Thầy bói lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án 16 năm tù.

Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử Nguyễn Thanh Bình (61 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó trong những năm 2003 và từ 2012 đến 2019, đối tượng Bình thường bói tử vi, xem phong thủy. Tháng 4/2018, bà Võ Thị T (trú huyện Anh Sơn) được Bình phán "trong khu đất ở của gia đình có một kho báu, giá trị rất lớn". Bà muốn lấy phải chi 300 triệu đồng để giải vong. Tin thầy bói, bà T đồng ý chuyển tiền.

Vài ngày sau, đối tượng đưa bà T ra vườn đào kho báu. Tại đây vị thầy bói lừa gia chủ vào nhà thắp hương rồi lén chôn chiếc bình gốm mang theo. Gia chủ trở lại để đào thì đụng trúng bình gốm. Đối tượng Bình hướng dẫn bà T bọc vải kín "chiếc bình quý" này rồi đặt lên bàn thờ, không cho ai xem.

Một thời gian sau, biết bị lừa, bà T yêu cầu Bình trả lại tiền song chỉ nhận được 170 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện đối tượng Bình còn chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của 7 người tại Nghệ An bằng “vở kịch” tương tự.

Đối tượng Bình từng có 3 tiền án liên quan tội Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai lần đến trường chở bé gái lớp 7 về nhà xâm hại

Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố Trần Quang Nghi (18 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là bé gái 13 tuổi đang học lớp 7, trú cùng địa phương với Nghi.

Cả hai quen nhau qua mạng xã hội facebook rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 17/12/2019, Nghi đến trường học đón bé gái về nhà cậu ruột chơi. Tại đây, Nghi đòi quan hệ tình dục nhưng bé gái phản đối. Tuy nhiên, Nghi vẫn dùng vũ lực thực hiện được hành vi.

Ngày hôm sau, Nghi tiếp tục đến trường đón bé gái về nhà cậu. Nam thanh niên xâm hại bé gái một lần nữa. Mới đây, gia đình bé gái phát hiện sự việc nên trình báo Công an. Khoảng 2 tuần trước, Nghi bị bắt.

Đối tượng “ngáo đá” cầm kiếm dọa chém bố mẹ, tấn công 3 cán bộ công an

img
Nguyễn Đình Cường cùng tang vật.

Ngày 5/5, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đình Cường (SN 1989, trú tại xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin có đối tượng ngáo đá gây rối an ninh trật tự, cầm dao, kiếm truy đuổi đòi giết bố mẹ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại nhà Cường để tuyên truyền, khuyên giải. Tuy nhiên, Cường vẫn hung hăng hai tay cầm dao và kiếm chống trả khiến 3 chiến sĩ bị thương ở mặt, tay, chân. Lập tức, các chiến sĩ đã áp sát, quật ngã và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Cường là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, đã 3 lần đi cai nguyện tự nguyện nhưng bất thành.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc CDC Hà Nội nhận tội, xin nộp lại tiền nâng giá máy xét nghiệm Covid-19

img
Ông Nguyễn Nhật Cảm. (Ảnh: VnExpress)

Chiều 5/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 tại CDC Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời khởi tố 8 bị can, bắt 7 bị can, 1 bị can được tại ngoại.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, bước đầu, cơ quan công an xác định các bị can cùng các công ty cấu kết, thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần.

"Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, xin tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền nâng khống khi mua sắm các thiết bị này”,Thứ trưởng Bộ Công an cho hay.

Ông Quang cho biết thêm, qua nắm tình hình ở các địa phương, Bộ Công an tham mưu cho Thủ tướng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương có báo cáo về việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, đồng thời, thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở.

Trong quá trình thanh tra, Bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan công an sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Đâm cháu thiệt mạng, cậu lãnh 14 năm tù

img
Bị cáo Rơ Mah Lơl tại phiên toà. (Ảnh: VTC New)

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt Rơ Mah Lơl (41 tuổi, trú làng Gà, xã la Bòong, huyện Chư Prông) 14 năm tù giam về tội giết người.

Theo đó, tối 3/11/2019, Rơ Mah Lơl và vợ là chị R.C.P. cùng một số người khác uống rượu tại nhà anh Rơ Mah S. (cháu của Lơl).

Khoảng 22h cùng ngày, Rơ Mah Lơl và vợ bế con ra về. Sau đó, chị P. quay lại nhà anh Rơ Mah S. để bế đứa con thứ hai về, nhưng khi chị P. tới không về liền mà tiếp tục ngồi lại uống rượu.

Lâu không thấy vợ về, Lơl bực tức đập phá đồ đạc trong nhà nên anh S. chạy sang khuyên bảo.

Cảm thấy cháu trai “lên mặt” và đang say rượu, Lơl liền xuống bếp lấy con dao nhọn lên đâm một nhát trúng bụng trái anh S. dẫn đến thiệt mạng.

Đến 1h20 hôm sau, khi biết tin cháu mình đã chết, Lơl đến Công an xã Ia Bòong đầu thú và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thợ sơn dâm ô 2 bé gái được giảm án tù

TAND Hà Nội vừa chấp nhận kháng cáo, giảm từ 42 tháng tù xuống còn 36 tháng tù cho bị cáo Bùi Văn Thành (58 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo bản án, ngày 14/9/2019, Thành được chị Linh (ở quận Nam Từ Liêm) thuê đến sơn tường nhà. Trưa hôm đó, ông ta ngồi nghỉ giải lao thì thấy 2 bé gái L. (sinh năm 2011) và N. (sinh năm 2012) là con chị Linh và con người hàng xóm chơi đùa. Biết phụ huynh 2 cháu bé đi vắng, gã thợ nảy ý định sàm sỡ các nạn nhân để thỏa mãn dục vọng.

Khi cháu L. đi vào bên trong, Thành sờ vùng kín bé N. khiến cháu hoảng sợ, bỏ chạy. Gặp cháu L. trở ra, bị cáo tiếp tục sàm sỡ nạn nhân thứ hai.

Ngày 16/1, TAND quận này tuyên phạt Bùi Văn Thành 42 tháng tù giam. Bị cáo sau đó kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức án trên có phần nghiêm khắc. Ngoài ra, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận kháng cáo. Về dân sự, đại diện các bị hại không yêu cầu bồi thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.