An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 7/4: Mang hung khí đi truy sát, 1 người tử vong

07/04/2020, 05:56

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4: Hai nhóm mang hung khí đi huyến chiến, 1 người chết; Mang xăng đốt nhà bố vợ... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 7/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hình minh họa

Hai nhóm mang hung khí 'huyết chiến', 1 người tử vong

Công an Q.12 đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) để truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ truy sát chết người này.

Bước đầu xác định, nạn nhân C và Lâm Thành Long (SN 2004, ngụ Q.12) có mâu thuẫn với nhau. Sau thời gian lời qua tiếng lại và thách thức nhau, hai bên hẹn nhau tối 5/4 đến 1 địa điểm ở P.Thới An, Q.12 để huyết chiến, giải quyết với nhau.

Nhóm của C gồm 5 người, còn nhóm của Long hơn chục người. Khi xáp lá cà, 2 bên lao vào ăn thua với nhau bằng các loại hung khí mang theo.

Một đối tượng trong nhóm của Long, là Lâm Nhật Hào (SN 1998) đã dùng kéo đâm nạn nhân C gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nữ đại gia Thái Bình bị điều tra hành vi cố ý gây thương tích

Chiều 7/4, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã phong tỏa, khám nhà bà Nguyễn Thuỳ Dương, Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lực lượng chức năng đang điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Thùy Dương. Bà Dương đã đưa đối tượng vào nhà mình hành hung vào ngày 30/3 vừa qua.

Trước đó, Bà Dương nổi tiếng tại Thái Bình trong việc kinh doanh bất động sản. Bà thường xuyên đưa lên mạng xã hội hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng. Trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng bà Dương đã chi hàng trăm triệu đồng mời các ca sỹ nổi tiếng đến hát...

Nam thanh niên mang gần 100 viên hồng phiến vào khu cách ly

Vào khoảng 2h sáng nay (7/4), lực lượng Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, ở xã Hưng Lộc, TP Vinh phát hiện một số công dân đang cách ly tụ tập, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra và áp dụng các biên pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Nguyễn Văn Sơn (1985, trú Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) đang cách ly tại phòng 502 tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 96 viên nén màu hồng. Bước đầu, đối tượng Sơn thừa nhận số viên nén màu hồng này là ma túy tổng hợp được đối tượng mua ở nước ngoài, cất giấu đưa về nước để sử dụng. Tuy nhiên, khi nhập cảnh về Việt Nam thì bị đưa đến khu cách ly tập trung để phòng dịch theo quy định.

23 thanh niên tụ tập đua xe trái phép khi dịch Covid-19 đang phức tạp

Ngày 7/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, nơi đây đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với nhóm thanh niên có hành vi tụ tập đua xe mô tô trái phép.

Theo tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo, có một nhóm thanh niên tụ tập trên QL 80 thuộc địa bàn ấp Phước Hòa (xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) tổ chức đua xe trái phép.

Nhận được thông tin, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng với Công an xã kịp thời bao vây và bắt giữ 23 đối tượng cùng 16 phương tiện.

Test nhanh, kết quả có 4 đối tượng có dương tính với ma túy và 4 đối tượng có nồng độ cồn.

Xét nghiệm Covid-19 ra kết quả... dương tính với ma túy

Sáng 7/4, ông Phùng Văn Huy, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trong khi thực hiện kiểm tra, xét nghiệm dịch Covid-19 đối với các trường hợp cách ly ở huyện Tiên Phước, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo ông Phùng Văn Huy, 2 đối tượng là người địa phương (SN 1991 và 1992), nhưng đi làm ăn sinh sống ở Phú Quốc, Kiên Giang. Ngày 31/3, 2 đối tượng này từ TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương có biểu hiện sốt trên 38 độ và được đưa vào khu cách ly riêng tại Trường THPT Phan Châu Trinh (huyện Tiên Phước).

"Thấy những biểu hiện khả nghi nên chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm, sau đó cho kết quả âm tính với Covid-19 nhưng lại dương tính với ma túy", ông Huy cho hay.

Con rể vô cớ mang xăng đốt nhà bố vợ

Khoảng 17h ngày 5/4, người dân thuộc khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ bất ngờ phát hiện nhà ông L.T.H (SN 1952 ngụ tại địa phương) bùng cháy dữ dội.

img
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: BVPL)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đám cháy và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Dương Văn X. (SN 1983, ngụ Khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), là con rể của ông L.T.H, đã dùng xăng để đốt nhà cha vợ. Hiện đối tượng bị bỏng nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Người nhà ông H. cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi 4 xe máy, 1 xe đạp và toàn bộ vật dụng trong nhà, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Cũng theo gia đình bị hại, giữa chàng rể và gia đình vợ không có mâu thuẫn gì trước đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trụ trì tịnh xá ở TP.HCM chết với vết thương trên đầu

img
Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an quận 6 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra cái chết của trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân trên đường Hậu Giang, phường 12.

Nạn nhân là sư thầy H.T.T. (58 tuổi). Chiều hôm trước (5/4), bà H.T.N. (60 tuổi, chị ruột ông T.) tới tịnh xá thì phát hiện sư thầy nằm gục ở khu vực nhà bếp, trên đầu có vết thương.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng sau đó qua đời do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 5/4, bà N. cùng con trai đến tịnh xá thì thấy cửa đóng nên dùng chìa khóa riêng để mở và phát hiện sự việc. Thầy T. ở một mình ở tịnh xá.

Bắt quả tang người đàn ông “tiếp tế” rượu vào khu cách ly

img
Ngô Sỹ B. tại cơ quan chức năng (ảnh: BNA).

Vào khoảng 10h15 ngày 6/4, Tổ tuần tra Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Phong đang làm nhiệm vụ tuần tra bên ngoài hàng rào Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An số 2, tại xã Nghi Ân, TP Vinh - nơi đang cách ly 526 công dân Việt Nam từ nước ngoài về thì phát hiện một người đàn ông đang có hành vi đưa túi đồ vào bên trong khu cách ly cho người nhà.

Người đàn ông này khai tên là Ngô Sỹ B. (SN 1988, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu). Kiểm tra túi đồ, lực lượng chức năng phát hiện ngoài cá khô, hoa quả còn có 5 lít rượu trắng.

Hành vi của người đàn ông này đã vi phạm quy định cấm của khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Nếu không phát hiện kịp thời, để số rượu này vào được bên trong khu cách ly thì sẽ có nguy cơ mất an ninh trật tự ở đây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an xã Nghi Ân, TP Vinh để xứ lý theo thẩm quyền.

Cán bộ xã đưa anh họ vào trụ sở phá két sắt trộm tiền

img
Nhóm Võ và Nhất cùng đồng bọn bị bắt giữ trước đó. (Ảnh: VOV)

Chiều 6/4, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can gồm: Hoàng Thập Nhất, 22 tuổi; Trần Anh Võ, 37 tuổi; Trần Đức Kế, 24 tuổi; Nguyễn Hữu Hóa, 28 tuổi; Nguyễn Kim Thuần, 22 tuổi; Trần Đình Thiện Phước, 25 tuổi; Dương Phương Nam, 22 tuổi; Đinh Lê Duẩn, 19 tuổi; (đều trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và H’Út Mlô, 19 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ (Đắk lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Anh Võ nguyên là cán bộ văn phòng UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, có quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất.

Đầu tháng 12/2018, Nhất đến nhà Võ ở thôn Giang Mỹ (xã Tam Giang) chơi. Tại đây, Võ nói cho Nhất biết việc thủ quỹ UBND xã Tam Giang sẽ đi nhận 400 triệu đồng (là tiền lương tháng 12 năm 2018 của cán bộ nhân viên đang làm việc tại xã) mang về cất trong két sắt tại trụ sở UBND xã. 2 đối tượng bàn nhau cách trộm số tiền này. Sáng 10/12/2018, Nhất ra quán cà phê tại xã Tam Giang, điện thoại cho 7 đối tượng khác rủ cùng tham gia vụ trộm và được chấp thuận.

Đêm 12/12/2018, cả nhóm đi trên 5 xe mô tô, mang theo búa, kìm cộng lực, xà beng... đến trụ sở UBND xã Tam Giang tổ chức trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được 400 triệu đồng, cả nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Krông Năng đã vào cuộc điều tra, phát hiện nhóm Võ, Nhất và 7 đối tượng khác là thủ phạm gây ra vụ trộm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả nhóm đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trốn cách ly đi viếng đám ma, nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng

Ngày 6/4, UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt nam thanh niên trên địa bàn vì trốn việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Ngày 2/4, sau khi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương trở về địa phương, Võ Văn Thảo (SN 1991, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân) thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Tuy vậy, thanh niên này lại tự ý rời khỏi khu vực cách ly đi thắp hương cho bố của một người bạn ở xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh).

Sau khi phát hiện sự việc, công an buộc Thảo phải nhanh chóng quay về địa phương cách ly theo quy định.

Theo quyết định, Thảo vi phạm quy định tại điểm B, khoản 1 Điều 10, Nghị định 176/2003 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nên bị phạt 2 triệu đồng.

Giết người tình ngay trước mặt con gái

img
Nghi can Hoàng (áo trắng) bị công an bắt giữ. (Ảnh: VTC News)

Công an huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) khi người này đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Hoàng là nghi can trong vụ án mạng xảy ra cách đây 2 tháng.

Ngày 2/2, chị Đỗ Thị T. (48 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) chở con gái 13 tuổi trên tỉnh lộ 636B đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi để về thăm gia đình. Trên đường, Hoàng - bạn trai chị - đuổi theo, chặn đầu xe để nói chuyện.

Trong lúc trao đổi, hai người xảy ra cãi vã. Hoàng tức giận dùng dao đâm chết chị T. rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với nghi can Trần Ngọc Hoàng. Tên này vừa bị bắt sau hơn 2 tháng lẩn trốn. Công an huyện Tây Sơn đang lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ để bàn giao Hoàng cho Công an tỉnh xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.