An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 7/5: Bắt nam thanh niên 2 lần xâm hại bé gái lớp 7

07/05/2020, 14:30

Tin pháp luật mới nhất 7/5: Bắt nam thanh niên 2 lần xâm hại bé gái học lớp 7; Đầu độc 5 người vì bị đòi nợ... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 7/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hình minh họa

Bắt nam thanh niên 2 lần xâm hại bé gái học lớp 7

Ngày 5/5, Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Nghi (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, do quen qua Facebook với T. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè), ngày 17/12/2019, Nghi đến trường rước T. về nhà cậu ruột chơi.

Tại đây, Nghi đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý. Sau đó, Nghi dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với T.

Đến khoảng 8h30 ngày 18/12, Nghi tiếp tục đến trường đón T. về nhà cậu ruột thực hiện hành vi giao cấu thêm lần nữa.

Sau đó, gia đình nạn nhân biết được nên trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 25/4, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nghi. Bước đầu tại cơ quan công an, Nghi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nữ 9X tàng trữ số lượng lớn “thuốc lắc”, ma túy đá

Chiều 7/5, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lê Phương Thảo (SN 1997, trú tại phường Phú Thuận, TP Huế) và thu giữ một lượng lớn chất ma túy các loại.

Trước đó, tại đoạn trước số nhà 160 đường Lý Thái Tổ (phường An Hoà, TP Huế), lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an TP Huế đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Phương Thảo tàng trữ 6 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, 13 viên nén màu tím nghi vấn là ma tuý.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, Cảnh sát thu giữ thêm 24 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng và 13 viên nén màu tím.

Kết quả giám định, 30 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine có trọng lượng 314,1986 gam; 26 viên nén là ma túy gồm nhiều loại: Ketamine, Methamphetamine, MDMA - “thuốc lắc” có tổng trọng lượng 8,4356 gam.

Chặn bắt đối tượng vận chuyển ma túy trị giá 3 tỷ đồng

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thành Vinh (SN 1976, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh). Tang vật thu được là 4 gói ma túy tổng hợp ketamin có trọng lượng 4kg, 1 xe máy BKS 37K1-869.52 và 1 điện thoại di động.

Trước đó, khoảng giữa tháng 8/2019, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về TP. Vinh sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Bắc. Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 5/5, Vinh điều khiển xe máy từ thành phố Vinh lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nghi vấn đối tượng đi lấy hàng nên các trinh sát đã bí mật theo dõi và lên phương án vây bắt. Chiều tối cùng ngày, sau khi lòng vòng ở huyện Hương Sơn. Đối tượng mang theo 1 gói hàng rồi quay trở về.

Bước đầu đối tượng Lê Thành Vinh khai mua số ma túy trên từ 1 đối tượng người Lào có giá trị khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Đầu độc 5 người bằng lá ngón vì bị đòi nợ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Triệu Chòi Phin (55 tuổi, ở xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

img
Bị can Triệu Chòi Phin đã thừa nhận hành vi đầu độc cả gia đình ông Sinh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, tháng 4/2020, Phin vay tiền của ông Triệu Dào Sinh (51 tuổi). Sau đó, con trai ông Sinh gọi điện cho vợ Phin lăng mạ và dọa giết. Việc này khiến Phin ấm ức, nung nấu ý định trả thù.

Chiều 12/4, sau khi đi làm ruộng, Phin đi tìm lá ngón để đầu độc gia đình ông Sinh. Sáng hôm sau, bị can giã lá ngón trộn với nước suối rồi bỏ vào khay đựng thức ăn của gia đình nạn nhân.

Trưa 13/4, ông Sinh cùng vợ và 3 người bị ngộ độc sau khi ăn cơm. 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Triệu Trần Lương (8 tuổi, con trai út của ông Sinh) đã không qua khỏi. Tại cơ quan công an, Triệu Chòi Phin đã thừa nhận hành vi như cáo buộc của cảnh sát.

Đuổi chém nhau sau mâu thuẫn xin hút thuốc lào

img
Đối tượng Thế tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Như Thế, sinh năm 1975, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội giết người.

Trước đó, ngày 18/4, Bùi Như Thế đến nhà anh Phạm Văn Linh, sinh năm 1970, trú tại tổ Hồng Phú, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái để xin hút thuốc lào, sau đó Thế và Linh đã xảy ra mâu thuẫn, Linh cầm một đoạn ống sắt dài khoảng 80 cm đuổi Thế ra khỏi nhà mình.

Thế về nhà cầm 1 con dao phay chạy đến nhà Linh, cả 2 đã lao vào đâm chém nhau. Trong lúc giằng co, Linh bị trượt chân ngã, Thế đã cầm dao lao vào chém liên tiếp vào đầu Linh khiến nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi chém Linh, Thế lên Công an phường Hồng Hà, TP Yên Bái tự thú. Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Như Thế về tội giết người.

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong

img
Đối tượng Dũng bị bắt sau 2 tiếng đồng hồ gây án. (Ảnh: ANTĐ)

Khoảng 7h30 ngày 6/5, Công an huyện Kim Động nhận được tin báo của Công an xã Thọ Vinh về vụ án mạng xảy ra tại khu vực chợ Hang thuộc thôn Bắc Phú, xã Thọ Vinh.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, đối tượng Tào Văn Dũng (SN 1968), do mâu thuẫn với vợ là chị V.T.T, nên đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã trước cửa nhà. Chị T. được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Đối tượng Dũng sau khi gây án bỏ trốn.

Đến khoảng 9h cùng ngày đã bắt được đối tượng Dũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đang trốn truy nã, nam thanh niên "lộ diện" đi trộm cắp tài sản

img
Đối tượng Dương Văn Điềm.

Công an xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng trốn truy nã Dương Văn Điềm cho Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 4/5, tổ công tác của Công an xã Mai Lâm, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng lộ vẻ lo lắng, trả lời vòng vo, đồng thời không xuất trình được các giấy tờ tùy thân và đăng ký xe.

Đấu tranh khai thác, nam thanh niên này thừa nhận đang bị Công an quận Bắc Từ Liêm truy nã về tội trộm cắp tài sản. Danh tính của đối tượng được xác định là Dương Văn Điềm (SN 1994; trú tại Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Trong quá trình lẩn trốn để có tiền tiêu xài Điềm đi lang thang tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khởi tố vụ cháy khu công nghiệp Phú Thị, khiến 3 người tử vong

img
Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ đám cháy ở khu công nghiệp Phú Thị. (Ảnh: Hiệp Anh)

Chiều 6/5, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy" liên quan đến vụ cháy tại khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm (Hà Nội), khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vụ cháy xảy ra khoảng 11h trưa 6/5, tại kho xưởng ở tầng ba của Công ty CP xuất nhập khẩu Biovet (chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y; đã thuê mặt bằng của công ty TNHH Song Ngân), nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy dữ dội tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Khu vực phát lửa là kho chứa hàng rộng khoảng 1.000 m2, có nhiều kệ lớn nên rất khó cho việc tiếp cận điểm cháy. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, nhân viên trong khu vực tòa nhà nhanh chóng được di tản và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ dập lửa, các lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy, tuy nhiên vẫn có 3 người thiệt mạng trong vụ cháy. Cơ quan chức năng cũng xác nhận có 3 người đã tử vong trong đám cháy.

Ba nạn nhân là anh N.D.T (SN 1997) và anh H.M.S (SN 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm và chị N.M.T (SN 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Các nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Biovet.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.