An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 8/4: Làm giả 1.200 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch

08/04/2020, 06:36

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/4: Phát hiện 1.200 bộ quần áo bảo hộ giả; Chồng đoạt mạng vợ bằng 20 nhát dao...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 8/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Lực lượng chức năng kiểm tra 30 thùng carton chứa 1.200 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch ghi sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Phúc Hà

Phát hiện 1.200 bộ quần áo bảo hộ giả phòng dịch Covid-19

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29C – 222.98 đang nhập hàng trước cửa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh (số 5 ngõ 178 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng carton chứa 1.200 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch ghi sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Phúc Hà. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đại diện Công ty Đức Anh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng này.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Công ty và kho của Công ty Đức Anh, tổ công tác đã bắt quả tang nhân viên Công ty đang thực hiện đóng gói các sản phẩm rời vào túi bộ quần áo phòng dịch mang nhãn của Công ty Phúc Hà. Ngoài ra, tại kho của Công ty còn phát hiện số lượng lớn sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch của nhiều hãng khác nhau, nhiều thùng tem nhãn mác.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Đức Anh đã tự ý đóng gói các sản phẩm của đơn vị khác để rao báo trên mạng xã hội. Những sản phẩm này được rao với với giá 155 nghìn đồng/bộ, chỉ chênh so với sản phẩm thật 5-10 nghìn đồng để dễ bề trà trộn.

Bắt 3 lãnh đạo công ty liên quan đến 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương

Chiều 8/4, nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Dương xác nhận, lãnh đạo viện này đã phê chuẩn lệnh bắt 3 lãnh đạo công ty liên quan đến 43 ha "đất vàng".

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bình Dương hay còn gọi là Bình Dương Protrade Corp), ông Trần Nguyên Vũ (Giám đốc Bình Dương Protrade Corp) và ông Huỳnh Thanh Hải (thành viên HĐQT) do có những sai phạm xảy ra tại Bình Dương Protrade Corp.

Theo hồ sơ, năm 2010, Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh có tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha thuộc Tổng Công ty Bình Dương.

Phạt 190 triệu với nữ chủ quán và 18 thanh niên hát karaoke, dùng ma túy

Liên quan vụ bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke, ngày 8/4, Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã có văn bản đề nghị xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke và 2 nhóm thanh niên (1 nhóm sử dụng ma túy) tổng số tiền 190 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 23h30 phút ngày 6/4, Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang một nhóm gồm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán karaoke Bảo Bảo (đóng trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân) đang tập trung hát karaoke và sử dụng ma túy tổng hợp nghi là ketamin. Trong khi đó, một nhóm khác gồm 10 người chuẩn bị vào phòng hát.

Mạo danh công an lừa đảo thuê xe dịch vụ, nạp card điện thoại

Ngày 8/4, Công an TP Cần Thơ cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh, điều tra, truy tìm các đối tượng mạo danh công an lừa đảo.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ nhận được tin phản ánh từ một số nhà xe kinh doanh dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn bị một đối tượng tên Th, số điện thoại 0794981xxx lừa đảo.

Cụ thể, người này đã gọi cho các chủ xe, xưng là công an đặt thuê xe, sau đó nhờ tài xế mua card điện thoại với số lượng lớn và nước suối rồi đến Công an TP Cần Thơ chở đi công tác gấp.

Khi tài xế nạp card điện thoại xong và đưa xe đến rước thì không liên lạc được với người đã thuê xe.

Nhận được thông tin, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành rà soát, kiểm tra xác định, không có người tên Th. sử dụng số điện thoại 0794981xxx để liên hệ đặt xe như các nhà xe đã phản ánh. Tiếp tục xác minh, bước đầu xác định, có khoảng 11 nhà xe ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận bị một số đối tượng sử dụng các số điện thoại 0766827xxx, 0775837xxx lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Chồng đoạt mạng vợ bằng 20 nhát dao

img
Đối tượng Truyền tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 7/4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Truyền (34 tuổi, ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ, khoảng 13h10 chiều 1/4, do mâu thuẫn gia đình, ông Truyền đã dùng dao chém vợ là Võ Thị Mỹ Thể (28 tuổi, cùng ngụ xã Phổ An) tử vong trong lúc chị Thể đang ngủ say. Sau khi chém chết vợ, ông này đến trụ sở UBND xã Phổ An đầu thú.

Khám nghiệm tử thi, Công an huyện Đức Phổ xác định Truyền chém 20 nhát dao vào vùng đầu, tay khiến vợ tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Nghi ngờ bị nói xấu, thiếu niên 14 tuổi đánh bạn thiệt mạng

Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại xã Tà Lài, khiến thiếu niên 11 tuổi chết thảm.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ Trần Anh T. (11 tuổi) nói xấu mình nên Đinh Anh H. (14 tuổi, ngụ xã Tà Lài) nảy sinh ý định đánh T. để dằn mặt.

22h ngày 6/4, thấy T. đi về ngang qua nhà, H. lừa T. ra ngôi nhà hoang cách nhà H. 20m. Tại đây, H. đấm đá đối phương, dùng tay kẹp cổ rồi lấy đá đập vào đầu T. cho đến khi nạn nhân chết.

Gây án xong, H. mang thi thể nạn nhân ra gốc cây dừa cách đó khoảng 20m rồi lấy điện thoại di động của T. Về đến nhà, H. giấu điện thoại của nạn nhân dưới bếp thì bị gia đình phát hiện và báo công an.

Sau đó, Công an huyện Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ H. để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trộm tiền công đức để mua ma túy

img
Vi Văn Hiến tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đã khởi tố bị can đối với Vi Văn Hiến (44 tuổi, ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về tội Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Hiến là người nghiện ma túy, không có công ăn việc làm.

Sáng 28/3, Hiến đi xe máy từ nhà đến TP Lạng Sơn. Khi đi qua chùa Tam Thanh (phường Tam Thanh), người này thấy vắng vẻ nên nảy sinh ý định vào trộm cắp.

Bị can đã đột nhập vào bằng cổng sau rồi đi theo lối mòn lên chùa. Hiến dùng 2 con dao để cậy nắp hòm công đức và lấy đi số tiền hơn 3,5 triệu đồng.

Người đàn ông dùng 300.000 đồng trong số tiền trên để mua ma túy, tiền thừa bị can đem về nhà giấu.

Trước đó, Hiến đã có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tàng trữ ma túy ngay trong khu cách ly

img
Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan chức năng.

Khoảng 2h sáng nay (7/4), tổ công tác Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực cách ly trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, Tp Vinh, phát hiện một công dân đang cách ly có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã theo dõi và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) đang được cách ly tại phòng 502, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, khám xét, thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp dạng nén trong người Sơn.
Hiện Công an TP. Vinh, Nghệ An đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bỏ trốn cách ly đi sinh nhật bị phạt 14,5 triệu đồng

img
Lực lượng chức năng làm việc với nhóm thanh niên.

Chủ tịch UBND xã Trí Nang và xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14,5 triệu đối với 5 trường hợp bỏ trốn khỏi nơi cách ly.

Trước đó, khoảng 8h ngày 6/4, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực dốc Sáp Ong nằm trên quốc lộ 15A (giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã dừng 1 xe ôtô 4 chỗ để kiểm tra, kiểm soát theo phương án phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ). Ngoài tài xế, trên xe còn có 3 nam thanh niên đều ngụ tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh) và 1 cô gái trẻ ngụ tại xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh).

Qua khai báo y tế, cả 4 thanh niên này đều thừa nhận đang thuộc diện cách ly tại gia đình. Đáng nói, trong số này còn có 1 nam thanh niên từng đưa người thân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về nhà hôm 1/4.

Số thanh niên này cho biết, có bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức sinh nhật, nên cả 4 người đã rủ nhau thuê ôtô đến nhà bạn dự sinh nhật vào tối 5/4, sáng hôm sau trở về địa phương thì bị lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của huyện Lang Chánh phát hiện.

Trốn trại 27 năm trước, thay tên đổi họ vẫn bị bắt

img
Lưu Bàng lúc bị bắt giữ.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Lưu Bàng (SN 1928, quê Quảng Nam), người này trốn khỏi trại giam vào năm 1983.

Năm 1979, Bàng bị tuyên án tù chung thân về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” và thi hành án tại trại giam Xuân Phước (thuộc Bộ Công an, nay đóng tại tỉnh Phú Yên). Đến năm 1983, Lưu Bàng “đào tẩu” khỏi trại giam.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Lưu Bàng đến tỉnh Hậu Giang sinh sống. Tại đây, Bàng đổi tên họ thành Nguyễn Công Chính (SN 1942) để qua mắt công an.

Từ năm 1989 đến nay, người này cùng gia đình đến sinh sống tại thôn Tân Phước, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Công Chính là Bàng nên ngày 5/4, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an huyện Phú Riềng phối hợp bắt giữ Bàng.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên ở Bình Định hiếp dâm bạn học

Ngày 7/4, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tín và Võ Văn Toàn (cùng 23 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, tối 2/4, Tín, Toàn cùng các bạn học cấp 3 tổ chức họp nhóm nhưng vì đang trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19, các quán nhậu, nhà hàng đều đóng cửa nên nhóm bạn mua thức ăn và bia về nhà một người trong nhóm ở xã Cát Hanh để nhậu.

Đến 1h ngày 3/4, một bạn nữ (chưa rõ thân nhân lai lịch) trong nhóm say, không đi xe được nên Tín và Toàn nhận chở về.

Trên đường về, 2 thanh niên này đưa bạn nữ trên vào một nhà nghỉ ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) rồi cùng nhau hiếp dâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.