An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 9/4: Trục xuất kẻ vượt biên sang VN thăm người yêu

09/04/2020, 20:00

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/4: Trục xuất thanh niên TQc sang VN thăm bạn gái; Phát hiện 4 bộ xương người... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 9/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Lực lượng chức năng đang trao trả đối tượng Tang Xingjie

Trục xuất thanh niên vượt biên sang Việt Nam thăm người yêu

Ngày 9/4, tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, sáng ngày 8/4, Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 đã phát hiện 1 đối tượng lạ mặt người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn, nên đã kịp thời báo cáo lực lượng chức năng.

Sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh để làm rõ quá trình nhập cảnh vào Việt Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Tang Xingjie, sinh năm 1997, trú tại Quảng Xi, Quế Lân, Quảng Tây, Trung Quốc.

Do có người yêu tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nên ngày 20/3, Tang Xingjie nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đường mòn qua khu vực thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào Việt Nam.

Yêu cầu điều tra, xử lý nhóm "quái xế" đua xe quanh hồ Gươm

Chiều 9/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản giao Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm xác minh làm rõ, điều tra, xử lý hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng tại hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Công văn nêu rõ, từ phản ánh của báo chí, vào khoảng 23h đêm ngày 8/4, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, xuất hiện hàng chục thanh niên tụ tập đi xe máy thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí bốc đầu xe.

Việc tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng này còn vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng “làm loạn” tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Thái Xuân Hưng (37 tuổi, ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 17h, ngày 7/4, Nguyễn Văn Quýnh đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.

Bị nhắc nhở không được tụ tập, nam thanh niên lao vào đánh công an

Chiều ngày 9/4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra của Công an TP Quy Nhơn, chiều 5/4, tổ công tác UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) đi tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch Covid-19 tại chốt số 2 (gần khách sạn Hải Âu, phường Nguyễn Văn Cừ). Khi tổ công tác đến điểm này, thì Nguyễn Văn Thắng, Võ Minh Kiệt (SN 1993), Lê Quang Kiên (SN 199, cùng ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) đều không mang khẩu trang, tụ tập tại công viên gần khách sạn Hải Âu.

Tổ công tác đến gần, nhắc nhở yêu cầu 3 thanh niên trên đeo khẩu trang và về nhà thì cả 3 không chấp hành, đi về hướng biển để tắm. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Thắng có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Y thoái mạ, chửi bới tổ công tác đã không cho mình tắm biển đồng thời lao vào đánh đồng chí Bùi Thanh Bình là thành viên tổ công tác, Công an phường Nguyễn Văn Cừ. Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục chửi bới, xem thường lực lượng thi hành công vụ.

Phát hiện 4 bộ xương người gần sông Sài Gòn

img
Bốn bộ xương người được tìm thấy gần sông Sài Gòn. (Ảnh: Zing)

Ngày 9/4, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường vụ 4 bộ xương người được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn.

Trước đó, sáng 9/4, người dân phát hiện một sọ người trồi lên trên mặt đất tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An).

Công an khám nghiệm hiện trường đã phát hiện có đến 4 bộ xương người ở khu vực này. Nhà chức trách đã lấy các mẫu xương giám định AND để giám định.

Bố dùng súng bắn chết con trai vì tưởng là lợn rừng

Mới đây, TAND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Thào A Cháy (40 tuổi, người địa phương) về tội Vô ý làm chết người. Bị hại trong vụ án là Thào A Chỉ (17 tuổi, con trai ông Cháy).

Theo bản án sơ thẩm, chiều 2/4/2019, Thào A Cháy mang theo khẩu súng kíp tự chế cùng 1 con chó đi đến bản Chăm Hỳ, xã Mường Lèo giáp ranh với bản Ten Lán, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp để săn bắn thú rừng. Khoảng 3h sáng hôm sau, bị cáo tiếp tục đi săn bắn thú rừng ở bãi chăn thả gia súc của bản Ten Lán. Tại đây, Thào A Chỉ và Thào A Vự (cháu của Cháy) cũng đến săn bắn thú rừng.

Nghe tiếng gà rừng gáy, Chỉ bảo Vự ở lại dọn đồ đem theo, còn Chỉ cầm theo khẩu súng tự chế và điện thoại di động mở tiếng gà rừng gáy rồi đi săn.

Lúc này, Thào A Cháy cũng đi về hướng có tiếng gà rừng gáy. Thấy bóng đen di chuyển giống lợn rừng cách khoảng 9 m. Do trời còn chưa sáng hẳn, nhiều sương mù, cây cối rậm rạp nên đã nổ súng.

Thấy chó sủa và chạy đi hướng khác, Cháy nghĩ con thú bị thương nên đuổi theo. Khi không tìm thấy lợn rừng, bị cáo quay lại nơi nổ súng thì thấy có người đang quỳ, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm súng. Biết đã bắn chết người, ông Cháy đã chạy về nhà sau đó được báo tin nạn nhân là con trai mình. Cuối tháng 7/2019, Cháy đến Công an huyện Sốp Cộp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thể hiện thái độ ăn năn hối cải, đến cơ quan điều tra đầu thú khai báo toàn bộ sự việc giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khép lại vụ án. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết còn hạn chế, bị cáo không có ý lấy đi mạng sống của bị hại…

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX TAND huyện Sốp Cộp quyết định tuyên phạt bị cáo Thào A Cháy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vô ý làm chết người (thời gian thử thách là 36 tháng).

Bắt 'thày bói' lừa đảo 2,3 tỷ đồng ở Thái Bình

img
Đối tượng Nguyễn Như Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Hải (23 tuổi, trú tại xã Phong Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Hải khai mình hành nghề thày bói. Lợi dụng mối quen biết với chị H., y viện lý do làm việc tâm linh, đầu tư xây chùa để vay tiền người phụ nữ này.

Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Đông Hưng xác định số tiền Nguyễn Như Hải chiếm đoạt của chị H. là 2,3 tỷ đồng.

Rủ bé gái 15 tuổi vào nhà nghỉ sử dụng ma túy xong giao cấu

Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 2001), trú tại TP Bắc Giang về hành vi giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 30/3, Công an huyện Lạng Giang nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T (SN 2005) trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang về việc cháu T bị đối tượng Nguyễn Hoàng Minh quan hệ tình dục.

Ngay sau đó, Công an huyện Lạng Giang xác minh và triệu tập đối tượng Minh đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây Minh khai nhận tối 28/3, đã cùng một số đối tượng khác rủ nhau vào nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang để sử dụng ma túy, trong đó có cả cháu T đi cùng.

Đến rạng sáng 29/3, sau khi “phê” ma túy, Minh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T và đã bị gia đình cháu phát hiện, trình báo Công an huyện Lạng Giang.

Truy tìm tên cướp trong siêu thị giữa ban ngày

img
Tên cướp táo tợn khống chế nhân viên để cướp tiền.

Sáng 8/4, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một siêu thị mini bị một đối tượng xông vào cướp tiền giữa ban ngày.

Vụ việc xảy ra lúc 13h30 phút ngày 6/4 tại một siêu thị mini trên đường Tháp Bà, thành phố Nha Trang.

Camera trong siêu thị đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào bàn làm việc của nhân viên siêu thị yêu cầu đưa tiền.

Lúc này, siêu thị chỉ có 1 nhân viên bán hàng. Tên cướp đã lấy đi hơn 4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát, nhân viên siêu thị không bị thương. Công an đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Khởi tố đối tượng đi xe máy đâm cán bộ Công an phường tại Hải Phòng

img
Đối tượng Vi Văn Thái tại cơ quan điều tra.

Công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái với hành vi điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ Công an tại chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc phường Đồng Hòa, quận Kiến An.

Vào khoảng 23h ngày 5/4, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt tại trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, phát hiện Vi Văn Thái (SN 1997) trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển xe môtô mang BKS: 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (SN 1988) trú tại xã Châu Lý, cùng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Khi nhận được tín hiệu dừng xe, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào đồng chí Phạm Minh Đông, Phó Trưởng CA phường Đồng Hòa, khiến đồng chí Đông bị thương ngã xuống đường. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở CAP làm việc.

Công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.