An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 9/5: Đâm hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn

09/05/2020, 14:32

Tin pháp luật mới nhất 9/5: Đâm hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn; Gã trai 17 tuổi lĩnh án vì "yêu" bé gái 12 tuổi...

Tin tức pháp luật ngày 9/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Thái Hồng

Mâu thuẫn, người đàn ông ở Nghệ An đâm hàng xóm tử vong

Ngày 9/5, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án một người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 23h ngày 8/5, ông Nguyễn Trọng Vinh (SN 1968, trú tại xóm Đồng Vằng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) cùng một số người trong xóm đang ngồi chơi, uống nước tại nhà anh Nguyễn Công Tình thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Đình Lương (SN 1989) trú cùng xóm.

Lúc này, giữa hai người lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Lương bỏ về nhà. Tuy nhiên, vì còn bực tức chuyện cũ, Lương quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Vinh. Bị đâm bất ngờ, ông Vinh cố chạy trốn nhưng bị đối tượng đuổi theo đâm gục giữa đường.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng ông Vinh đã tử vong ngay sau đó. Còn Lương sau đó đã đến công an đầu thú.

Gã trai 17 tuổi lĩnh án vì "yêu" bé gái 12 tuổi

TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Phan Văn Hoài Phong (18 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Bị hại trong vụ án là bé gái tên A. (SN 2006, trú quận Ninh Kiều).

img
Bị cáo Phong tại tòa.

Theo cáo trạng truy tố, thông qua mạng xã hội Phong quen biết và nảy sinh tình cảm với A. Lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của bé gái này, Phong nhiều lần dụ dỗ A đến khu vực vắng người để giao cấu.

Tính từ cuối tháng 7/2018 đến 27/9/2019, bị cáo đã 17 lần giao cấu với bé gái.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX TAND TP Cần Thơ tuyên bị cáo Phong 10 năm tù giam.

Dụ con gái của bạn ra sau vườn hiếp dâm

img
Bị cáo Trần Phương Em tại tòa. (Ảnh: PLO)

TAND TP Cần Thơ vừa xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Phương Em (36 tuổi) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 35 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do quen biết nhau nên bị cáo thường đến chơi nhà anh M. (ngụ cùng ấp). Ngày 13/11/2019, em anh M. có nhà kế bên, gọi điện thoại kêu bị cáo đến lấy con gà đã gửi trước đó.

Tối cùng ngày, bị cáo chạy xe đến nhà anh M. thì thấy anh này ngủ. Lúc này, có con gái anh M. (13 tuổi) ở nhà nên bị cáo rủ ra vườn phía sau cách nhà 20 m để thực hiện hành vi.

Trong lúc đang thực hiện thì bị cáo thấy ánh đèn của anh M. đi tìm con nên lấy 200.000 đồng đưa cho bị hại rồi vòng ra sau nhà em anh M. đi lên phía trước để tránh bị phát hiện.

Thấy con gái đi từ sau vườn vô nhà nên anh M. sinh nghi, hỏi con đi đâu thì cháu bé kể lại sự việc. Anh M. đi trình báo công an.

Tại CQĐT, bị cáo khai trong năm 2019, ngoài lần bị phát hiện còn thực hiện sáu lần, mỗi lần cho tiền cháu bé từ 20.000-30.000 đồng.

Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần, con gái anh M. có bệnh lý tâm thần, chậm phát triển tâm thần nhẹ.

Sau khi ra tù vì tội hiếp dâm tiếp tục phạm tội dâm ô

img
Nguyễn Văn Nho tại tòa.

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa tuyên phạt 42 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nho (67 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, từ tháng 6 đến 11/2019, Nguyễn Văn Nho đã 4 lần dâm ô đối với 1 bé gái sinh năm 2010 ở cùng địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Nho đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 42 tháng tù giam. Bị cáo cũng bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Văn Nho đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 17 năm tù về tội hiếp dâm và được ra tù năm 2010.

Phạt hơn 9 năm tù kẻ cướp xe, đánh CSGT khi bị yêu cầu đi cách ly

img
Bị cáo Chu Văn Tùng trong phiên tòa xét xử.

Chiều 8/5, TAND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tuyên phạt 9 năm 9 tháng tù giam đối với Chu Văn Tùng (SN 2000, trú làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) với 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Công nhiên chiếm đoạt sài sản” và “Chống người thi hành công vụ”. Tùng là bị cáo có nhiều tội danh nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Theo nội dung vụ án, sáng 1/4/2020, sau khi sử dụng ma túy, Tùng lái xe mô tô BKS: 81U1-255.09 để đi từ tỉnh Gia Lai qua tỉnh Kon Tum. Đến 10h cùng ngày, khi xe đi tới chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (thuộc TP Kon Tum), Tùng bị lực lượng chức năng liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tại đây, Tùng có biểu hiện chống đối, bất hợp tác và nhiều lần định bỏ trốn nhưng bị ngăn cản.

Trong thời gian chờ phương tiện đến đưa đi cách ly tập trung, Tùng chạy đến ngồi vào cabin ô tô tải BKS: 81C-070.48 do anh Lê Văn Chính đang dừng để khai báo y tế rồi lái xe bỏ chạy.

Thấy vậy, ông Nguyễn Nhật Khánh (Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự-Công an TP Kon Tum), dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo và yêu cầu Tùng mở cửa xe nhưng y không chấp hành. Tùng còn lái xe ô tô chiếm đoạt được đâm vào phần sau của xe chuyên dụng.

Sau đó, ông Khánh đã chặn và dùng gạch đập vỡ kính bên tài xế, đưa tay mở chốt cửa xe thì Tùng vội dùng cây sắt có sẵn trong xe đập vào mặt làm ông Khánh thương tích 3%.

Tùng tiếp tục đập cửa kính xe ô tô bỏ chạy lên rẫy của ông Đoàn Anh Khoa (xã Hòa Bình, TP Kon Tum). Tại đây, nam thanh niên này dùng cây sắt đánh vào sau gáy ông Khoa và lấy đi 1 chiếc điện thoại. Đến 19h15 cùng ngày, cơ quan công an phát hiện, ập vào bắt giữ Tùng khi y đang lẩn trốn.

Nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đề nghị 3 năm tù giam

img
Cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương (áo kẻ sọc) tại phiên tòa xét xử.

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Nguyễn Chí Phương là Trưởng Công an TP Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Công an thành phố Thanh Hóa) có hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại Công an thành phố Thanh Hóa ngày 18/7/2018.

Do bị cáo Nguyễn Chí Phương được xác định mất sức khỏe 62% nên đã xin Hội đồng xét xử được ngồi để trả lời và được chấp nhận.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Phương thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình về việc nhận 260 triệu đồng.

Sau phần xét hỏi, Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do lần đầu phạm tội nhưng hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng vì thế cần phải có hình phạt cách ly xã hội trong một thời gian nhất định.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử bị cáo Nguyễn Chí Phương mức án từ 24 đến 36 tháng tù. Phiên tòa hiện bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 12/5.

Chồng bà trùm Loan 'Cá' vừa bị công an bắt khai gì?

img
Các đồng bọn của Loan "Cá" bị bắt giữ.

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “Cá”, 43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn “Cá” là chồng của Lý Thị Loan (Loan “Cá”), người vừa bị Công an bắt giữ ngày 5/5 vì hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn “Cá” khai từ đầu năm đến nay, vào ngày 10 hàng tháng giao cho Tuấn “Úc” và một số người khác (chưa rõ lai lịch) đi đến gặp các tiểu thương thu tiền chỗ ngồi, nếu ai không đóng tiền thì đàn em của Tuấn sẽ dọa nạt, đuổi đi không cho bán. Mỗi tháng Tuấn “Cá” thu được từ 5 triệu đến 6 triệu đồng.

Tuấn “Cá” cũng khai nhận, việc cho đàn em đến khu vực chợ tự phát trên thu tiền của các tiểu thương, mỗi tháng Tuấn “Cá” thu được số tiền trên 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Tuấn tại khu phố An Hòa (phường Hóa An), cơ quan công an thu giữ nhiều cọc tiền và nhiều tài liệu quan trọng.

Công an TP Biên Hòa kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị Tuấn Cá cùng đồng bọn thu tiền bảo kê cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với Công an TP Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa nhóm bảo kê ra truy tố trước pháp luật.

Khởi tố thanh niên dùng dao đâm cảnh sát

Chiều tối 8/5, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tính (SN 1985, ngụ ấp An Hòa, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h10 ngày 30/4, lực lượng Công an huyện Kế Sách tuần tra tại thị trấn Kế Sách đã phát hiện Tính ngồi sau xe máy mang BKS 94H4 - 6736 do Nguyễn Thành Lợi (SN 1987, ngụ ấp An Hòa, xã Thới An Hội) điều khiển có hành vi nẹt pô xe và chạy quá tốc độ, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Lợi không xuống xe và đưa tay ra sau lấy vật gì đó thì bị Tổ tuần tra khống chế. Lúc này, Tính có lời nói xúc phạm, thách thức và móc dao nhọn đâm một cảnh sát, nhưng không trúng.

Chưa dừng lại ở đó, khi bị hai chiến sĩ công an khống chế, Tính vẫn còn cầm dao trên tay đâm hai người này bị thương.

Sau thời gian củng cố hồ sơ vụ việc, Công an huyện Kế Sách quyết định xử lý hình sự Tính, còn Lợi đang bị xem xét hồ sơ xử lý hành chính. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.