Công nghệ

Tin tặc Nga "van xin" được trục xuất khỏi Mỹ

22/06/2016, 03:53
image

Vadim Polyakov đã van nài Tòa án Mỹ trục xuất sau khi mãn hạn tù để có thể đoàn tụ với gia đình.

bi-tin-tac-tan-cong-tpbank-suyt-mat-hon-1-trieu-eu

Tin tặc người Nga đã nhận tội trước Tòa án Mỹ.

Sputnik đưa tin, Vadim Polyakov, một công dân Nga, đã nhận tội tại Tòa án Mỹ vì rửa tiền và sở hữu tài sản bị đánh cắp.

Theo tờ The New York Post, Polyakov đã thừa nhận đột nhập vào các tài khoản thuộc trang web bán vé StubHub, sau đó sử dụng các thông tin đánh cắp để mua 3.500 vé, trị giá 1,6 triệu USD, cho các buổi hòa nhà và sự kiện thể thao khác nhau.

Tin tặc người Nga đang phải đối mặt với bản án từ 4 đến 12 năm tù giam. Polyakov đã van xin Tòa án Mỹ ra quyết định trục xuất ông ngay khi mãn hạn tù.

The NY Post dẫn lời Polyakov hôm 20/6: “Tôi đang mong chờ bị trục xuất để có thể đoàn tụ với gia đình ở quê nhà”.

Được biết, Pokyakov dự kiến sẽ bị kết án và ngày 6/7 tới đây. Trước đó, năm 2014, Polyakov đã bị bắt tại Barcelona và được dẫn độ sang Hoa Kỳ.

 Xem lại video Choáng với tài chơi bóng rổ siêu đỉnh của Tổng thống Obama:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.