Chuyện dọc đường

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 31/5/2017

31/05/2017, 09:30

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 31/5/2017: Xe đầu kéo tông chết người và làm sập 3 nhà dân...

12.1

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 31/5/2017: Hiện trường vụ tai nạn, xe đầu kéo lao vào nhà dân sau khi cán nát xe đạp - Ảnh: Minh Trân

Tin tai nạn giao thông (TNGT) mới nhất hôm nay 31/5/2017:

Xe đầu kéo tông chết người và làm sập 3 nhà dân

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khoảng 6h00 sáng nay (30/5), trên QL1A đoạn qua huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận khiến một phụ nữ đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS: 36C-138.06 kéo rơ-moóc mang BKS: 36R-008.14 lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam khi đến khu vực gần ngã ba xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam đã tông vào bà Thập Thị Ruộng (53 tuổi, ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đang đi xe đạp cùng chiều. Bà Ruộng tử vong tại chỗ.

Xe đầu kéo tiếp tục đâm đổ nhiều cột bê tông chắn bên lề, lao vào các ngôi nhà ven đường, làm hư hại phía ngoài của 3 ngôi nhà. Rất may, tại thời điểm tai nạn, người dân ở 3 ngôi nhà đang ngủ ở phía sau. Còn quán cà phê chưa mở cửa nên không có người bên trong. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thái Bảo

Cán phải khúc củi ngã ra đường, bị ô tô đâm tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 15h30 ngày 30/5, tại KM 68 QL13 thuộc địa phận Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Vào thời điểm trên, anh Mai Văn Khánh, (46 tuổi, thường trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe mô tô mang BKS: 93B1- 196.53 lưu thông hướng từ tỉnh Bình Dương về huyện Chơn Thành, khi đến đoạn đường KM 68 trên QL13 bất ngờ cán lên một khúc củi nằm trên mặt đường khiến không làm chủ được tay lái ngã văng sang làn đường dành cho ô tô.

Đúng lúc này, xe ô tô tải mang BKS: 61C-185.10 do anh Nguyễn Trung Hiếu, (41 tuổi, ngụ xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bất ngờ không kịp phanh đã cán qua người làm nạn nhân bị tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Công an huyện Chơn Thành đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

2.1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Xuân Đoàn.

Xe container nằm lơ lửng trên mép công trình nhà ga Metro

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay (31/5), khi xe đầu kéo mang BKS: 51C-626.19 chạy trên QL1 hướng TP.HCM đi Đồng Nai, vừa qua khỏi KDL Suối Tiên khoảng 100m (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) thì bị một xe khách ép văng vào lề.

Chiếc container tông đổ nhiều mét bê tông rồi nằm nghiêng lơ lửng trên miệng hầm công trình xây dựng tuyến đường sắt trên cao Metro - Suối Tiên sâu hàng chục mét. Thấy xe có thể bị lật, tài xế cùng phụ xe nhanh chóng bung cửa thoát thân.

Nhận tin báo, đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng có mặt điều tiết phân luồng giao thông, xe cứu hộ cũng có mặt để giải quyết hiện trường.

Vụ việc khiến cho giao thông trên QL1 vô cùng khó khăn. Tới hơn 8h00 sáng cùng ngày, hiện trường vẫn đang được giải quyết.

Xem thêm video:

3.1

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Thân.

Xe container tông gãy cổng chào trên tuyến quốc lộ 1A

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 30/5, tại km 2065 + 300 trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS: 51C – 416.94 kéo theo rơ móc mang BKS: 51R – 059.75 do tài xế Võ Nguyễn Chí Dũng (51 tuổi, ngụ tỉnh Bỉnh Dương) điều khiển, theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Tuy nhiên, xe vừa xuống cầu vượt Đông Bình, thị xã Bình Minh được một đoạn thì mất lái, tông sập cổng chào bằng sắt. Xe container kéo lê cổng chào khoảng 5m mới dừng lại.

Tại hiện trường, phần đầu xe container bị hư hỏng nặng, tài xế Dũng chỉ bị thương nhẹ. Được biết, cổng chào có chiều cao là 4,1m, có thể là do phần đầu xe container quá cao nên không thể qua được nên đã xảy ra tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thị xã Bình Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.